Bắt kẻ liên quan vụ đánh ghen, lột đồ nữ chủ tiệm spa ở Hải Phòng

Thứ bảy, 19/12/2020, 13:38 PM

Công an đã bắt được kẻ liên quan vụ chủ tiệm spa ở Hải Phòng bị lột đồ, hành hung dã man xảy ra năm 2019.

Thọ và Sơn (áo đen) trong vụ lột đồ, hành hung nữ chủ tiệm spa ở Hải Phòng. (Ảnh: Cắt từ camera).

Thọ và Sơn (áo đen) trong vụ lột đồ, hành hung nữ chủ tiệm spa ở Hải Phòng. (Ảnh: Cắt từ camera).

Ngày 19/12, Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) cho biết: Đã bắt giữ Hoàng Hải Sơn (32 tuổi, trú xã Thái Sơn, huyện An Lão).

Sơn bị Công an truy nã từ ngày 2/6 về tội Cố ý gây thương tích có liên quan đến vụ việc chủ tiệm spa ở Hải Phòng bị lột đồ, hành hung dã man xảy ra năm 2019, vụ án còn có Hà Đức Thọ (37 tuổi).

Trước đó, vào giữa tháng 10/2019, mạng xã hội Facebook từng xuất hiện clip ghi lại cảnh một người đàn ông đánh người phụ nữ tại nhà trước sự chứng kiến của người giúp việc và một cháu nhỏ.

Clip do camera an ninh ghi lại cho thấy người phụ nữ bị người đàn ông lột đồ và túm tóc, xô ngã xuống nền nhà. Anh ta còn tát liên tiếp và đá thẳng vào người phụ nữ nhiều lần mặc cho nạn nhân van xin và kêu cứu.

Người này còn vừa hành hung vừa dùng những lời lẽ xúc phạm. Không những vậy, anh ta còn đập phá đồ đạc trong phòng.

Một clip khác liên quan đến sự việc này cho thấy người đàn ông nói trên chốt cửa phòng và chỉ đạo một người khác đánh đập dã man một nam thanh niên nghi là có quan hệ tình cảm với vợ mình.

Nạn nhân trong vụ việc là chị M.T.D. (27 tuổi, chủ tiệm spa trên phố Lương Khánh Thiện, Ngô Quyền). Người đánh đập chị D. là Hà Đức Thọ. Còn người hành hung nam thanh niên là Hoàng Hải Sơn, đàn em của Thọ.

Trong đơn gửi đến cơ quan công an, chị D. cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 0h ngày 12/10. Hà Đức Thọ là chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn. Do ghen tuông, anh ta có hành vi đánh chị từ tầng 4 xuống tầng 1.

Tiếp đó, Thọ xé quần áo và quay clip lại khi chị không còn mảnh vải che thân. Nữ chủ tiệm spa chống cự nhưng không được và lịm đi. Sáng hôm sau, chị được người thân đưa đi cấp cứu trong tình trạng đau đầu, vùng mặt sưng húp.

Đến ngày 6/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ngô Quyền ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hà Đức Thọ về tội Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản.

Riêng Sơn bỏ trốn vào các tỉnh phía nam. Đến chiều 18/12, anh ta xuất hiện ở Hải Phòng và bị cảnh sát bắt giữ.