Bắt khẩn cấp đàn em Cường 'Dụ' ở Thái Bình

Thứ ba, 15/12/2020, 18:36 PM

Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với hai đàn em của tên này vì có hành vi ném gạch làm vỡ vụn kính xe khách.

Cường

Cường "Dụ" (ngoài cùng bên trái) và hai đàn em bị bắt.

Chiều 15/12, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Công an TP Thái Bình đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Phúc Cường và hai nhân viên của công ty.

Cụ thể, qua tin báo tố giác tội phạm, ngày 14/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Cường (tức Cường "Dụ", SN 1978, trú tại tổ 22, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình); Vũ Thành Vinh (SN 1994, trú tại xã Vũ Chính, TP Thái Bình) và Bùi Duy Khánh (SN 2001, trú tại xã Vũ Hội, Vũ Thư, Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, Công an TP Thái Bình khám xét văn phòng Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Phúc Cường có địa chỉ ở số 382, đường Lý Bôn (TP Thái Bình).

Trước đó như chúng tôi đã thông tin, Công an tỉnh Thái Bình đã khám xét văn phòng làm việc và bắt giữ Nguyễn Văn Cường (tức Cường Dụ) - Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phúc Cường.

Vụ bắt giữ Cường Dụ - Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phúc Cường được Công an Thái Bình tiến hành vào chiều muộn 14/12.

Nguyễn Văn Cường được xác định là có liên quan đến hành vi bảo kê, thu "phế" của các chủ xe khách chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội.

Động thái của cơ quan chức năng được đưa sau vụ việc clip một tài xế xe khách bị hành hung, gây phẫn nộ dư luận.

Được biết, Nguyễn Văn Cường từng có một số tiền án về các tội trộm cướp tài sản, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, các cơ quan báo chí phản ánh thông tin anh Nguyễn Minh Lập (SN 1989) trú xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, Thái Bình, là chủ xe khách 29 chỗ chạy tuyến cố định Tiền Hải, Thái Bình - Yên Nghĩa, Hà Nội bị một nhóm đối tượng liên tục chèn ép, hành hung.

Cụ thể, từ đầu tháng 12/2020 đến ngày 10/12, anh Lập bị nhóm đối tượng dùng xe máy, xe ô tô có gắn lô gô của một công ty đánh võng, chặn đầu xe của anh Lập trên một số đoạn đường liên xã huyện Tiền Hải và khu vực bến xe khách huyện Tiền Hải.

Quá bức xúc, anh Lập đã làm đơn tố cáo đến Công an huyện Tiền Hải, kèm theo clip cắt từ camera hành trình. Đến sáng ngày 6/12, khi anh xe khách của anh Lập đi đến xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình thì bị 2 đối tượng đi xe máy dùng gạch đá ném vỡ cửa kính bên ghế lái. Sau khi xảy ra sự việc, anh Lập đã làm đơn kêu cứu đến Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, Sở GTVT Thái Bình và các cơ quan thông tấn, báo chí.

Đến sáng 10/12, xe khách của anh Lập vừa bắt đầu di chuyển từ bến xe xã Nam Trung, huyện Tiền Hải đi Hà Nội thì bị ô tô con 17A-197.72 xuất hiện và lạng lách, chặn đầu. Khi đến địa phận xã Nam Hà, huyện Tiền Hải, các đối tượng trên xe con dừng lại giữa đường, thay lốp xe. Vì không thể di chuyển được nên anh Lập xuống đề nghị để cho xe khách qua, nhưng các đối tượng không đồng ý nên xảy ra cãi vã. Sau đó, hai đối tượng liền lao vào đánh, đấm anh lập và phụ xe khiến anh Lập phải nhập viện điều trị.