Bắt nghi can trộm 2 cây lan đột biến gen giá 750 triệu đồng

Thứ tư, 22/07/2020, 21:57 PM

Công an TP Long Khánh (Đồng Nai) vừa bắt giữ nghi can trộm 2 cây lan đột biến gen 5 cánh trắng có tổng trị giá 750 triệu đồng.

Nghi can Long khi đến vườn nhà anh Huấn. Ảnh: Cắt từ clip

Nghi can Long khi đến vườn nhà anh Huấn. Ảnh: Cắt từ clip

Ngày 22/7, trên báo Thanh Niên đưa tin, Công an TP Long Khánh cho biết đang tạm giam Nguyễn Phi Long (29 tuổi, trú tại huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, tang vật là 2 cây lan đột biến gen 5 cánh trắng.

Theo thông tin ban đầu, cuối tháng 6/2020, Long cùng với 3 người khác (cùng trú tại Lâm Đồng) xuống TP Long Khánh tham quan và mua lan tại vườn của anh Đỗ Trọng Huấn (34 tuổi, trú tại phường Suối Tre) và được anh Huấn giới thiệu 2 cây lan đột biến gen 5 cánh trắng nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Rạng sáng 2/7, Long cùng 3 người trên thuê ô tô chạy từ Lâm Đồng về TP Long Khánh và dừng cách nhà anh Huấn khoảng 500 m để đi bộ. Sau khi quan sát, Long leo cổng vào nhà, trộm lấy 2 cây lan đột biến gen 5 cánh trắng mang về huyện Đơn Dương cất giấu.

Nhận được tin báo của anh Huấn, Công an TP Long Khánh vào cuộc điều tra. Qua trích xuất camera xác định Long là nghi can, Công an TP Long Khánh phối hợp Công an huyện Đơn Dương tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Long đã khai nhận hành vi của mình.

Sau khi bắt giữ Long, Công an TP Long Khánh đã thu hồi lại tang vật là những khúc lan (sau khi trộm Long đã cắt ra tùng khúc nhỏ). Qua giám định từ Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP Long Khánh, giá trị tài sản 2 cây lan đột biến gen trên là 750 triệu đồng.

Hiện Công an TP Long Khánh đang truy bắt các nghi can còn lại.

Ngày 25/9, trên Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, CLB Hoa lan đột biến sông Hàn, TP Đà Nẵng tổ chức buổi tiếp nhận lan Giã hạc năm cánh trắng độc đáo từ thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận với giá lên đến 6,8 tỉ đồng.

Theo anh Vũ Văn Nhân, thành viên CLB Hoa lan đột biến sông Hàn, lan Giã hạc năm cánh trắng trước đó thuộc sở hữu của anh Võ Văn Tuyên đến từ La Gi.

Được biết, đây là bông lan Giã hạc độc đáo nhất Việt Nam và được giới chơi lan trong cả nước đánh giá rất cao. Cũng theo anh Nhân, lan đột biến có hai loại là đột biến toàn phần – VAR và đột biến bán phần – SEMI.

Trong đó, một bông lan đột biến đẹp cần đạt các yếu tố như càng bầu, căng, bóng. Mắt xước gọn, sạch, cách xa thùy và không lem. Mũi có màu càng trắng thì càng quý.

Bài liên quan