Bắt nghi phạm giết bé trai 5 tuổi ở Nghệ An

Thứ tư, 10/06/2020, 09:14 AM

Nghi phạm giết bé trai 5 tuổi ở Nghệ An là nam sinh lớp 11 ở cạnh nhà nạn nhân đang bị cơ quan công an tạm giữ.

Bé Đô trước khi tử vong.

Bé Đô trước khi tử vong.

Liên quan đến vụ bé trai Hồ Trần Văn Đô (5 tuổi, trú xóm 9, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) tử vong ở một căn nhà hoang trong tư thế bị trói 2 tay sau khi mất tích 2 ngày, một nguồn tin cho biết hiện cơ quan công an đang tạm giữ Đào Ngọc H., là học sinh 11 Trường THPT Quỳnh Lưu 4, hàng xóm của nạn nhân, để phục vụ công tác điều tra.

"Nghi phạm giết người là nam sinh lớp 11, trú cùng xóm với nạn nhân. Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ", nguồn tin cho biết.

Ngôi trường nghi can Đào Ngọc H. theo học.

Ngôi trường nghi can Đào Ngọc H. theo học.

Cô giáo chủ nhiệm lớp của nam sinh này cho biết, H. là một học sinh có học lực trung bình, sống hòa đồng, vui vẻ với bạn bè, lễ phép với thầy cô. Thế nhưng, H. cũng là học sinh nghiện chơi điện tử.

Sáng ngày 9/6 H. vẫn đi học bình thường. Đến chiều cùng ngày, gia đình xin phép cho H. nghỉ học vì công an triệu tập.

Được biết, nam sinh H. cách nhà cháu Đô khoảng 300 mét. Thường ngày, cháu Đô hay qua nhà H. chơi.

Như đã đưa tin, khoảng 15h ngày 7/6, cháu Đô xin phép bố sang nhà hàng xóm tên là H. chơi. Đến chiều tối không thấy con về, gia đình đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy nên báo công an.

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể cháu Đô.

Hiện trường nơi tìm thấy thi thể cháu Đô.

Khi cháu Đô mất tích, gia đình có sang hỏi H. thì nam sinh này cho biết có đưa cháu Đô đi chơi sau đó thả cháu xuống đường gần nhà.

Sau 2 ngày tìm kiếm, chiều 9/6, thi thể cháu bé được tìm thấy ở trong rừng, gần bờ suối tại địa phận huyện Yên Thành, cách nhà nạn nhân khoảng 10km trong tư thế hai tay cháu bị trói chặt.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra.