Bất ngờ vụ thai phụ mất tích ở Bắc Ninh: Phát hiện sinh con ở Gia Lai

Chủ nhật, 06/12/2020, 10:48 AM

Thai phụ mất tích ở Bắc Ninh bất ngờ gọi điện về cho gia đình thông báo đã hạ sinh ở Gia Lai. Vụ việc hết sức ly kỳ và bất ngờ.

Bất ngờ vụ thai phụ mất tích ở Bắc Ninh gọi điện về là đã sinh con ở Gia Lai.

Bất ngờ vụ thai phụ mất tích ở Bắc Ninh gọi điện về là đã sinh con ở Gia Lai.

Tin mới nhất liên quan đến vụ việc thai phụ mất tích ở Bắc Ninh sau khi đi khám thai cùng mẹ chồng ở Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong.

Thai phụ tên là Nguyễn Thị Thuý Thảo (SN 1998, trú tại huyện Yên Phong, Bắc Ninh) mất tích từ ngày 2/12.

Sáng 6/12, thông tin đến báo chí, ông Nguyễn Văn Hiển (chú ruột) của thai phụ mất tích cho biết, đến 0h15 phút ngày 6/12 chị Thảo đã liên lạc về với gia đình thông báo đã hạ sinh mẹ tròn con vuông.

Theo ông Hiển, do lúc đó Thảo mới tỉnh dậy sau 2 ngày hôn mê nên đã gọi luôn cho chồng để thông báo.

“Lúc đó, cháu Thảo cũng không biết mình đang ở đâu chỉ bảo rằng bị gây mê giờ mới tỉnh, đang nằm trong viện, bác sĩ nói cháu ấy đẻ được 2 ngày, là một bé trai, nặng 3,6kg. Gia đình tôi vừa mừng vừa lo và cho kiểm tra thì biết cháu ấy đang ở tận trong Gia Lai”, ông Hiền nói.

Theo ông Hiền, về việc chị Thảo vào Gia Lai để hạ sinh gia đình cũng chưa hiểu nguyên do vì sao. Hiện tại, Mẹ chồng, mẹ đẻ và chồng của Thảo cùng một số người thân đang trên máy bay vào Gia Lai đón 2 mẹ con về.

Trước đó, sáng 2/12, thai phụ được mẹ chồng đưa đến Bệnh viện huyện Yên Phong khám thai do đã quá ngày dự sinh. Tuy nhiên, trong lúc ngồi ngoài chờ bác sĩ gọi vào phòng để khám, thì thai phụ nói với mẹ chồng là đi vệ sinh nhưng không thấy quay lại.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, phía gia đình chị Thảo đã nhanh chóng thông báo đến cơ quan chức năng để được hỗ trợ tìm kiếm. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có tung tích của thai phụ này. Do quá lo lắng đến sự an toàn của vợ, chồng chị Thảo đã khẩn cầu các cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông và cộng đồng mạng hỗ trợ để gia đình sớm tìm thấy chị Thảo.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) cho biết, sau khi đơn vị nhận được đơn trình báo về trường hợp thai phụ mất tích đã cử lực lượng tìm kiếm.

"Qua nắm bắt, xác minh được biết, thai phụ muốn khám thai ở Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh còn gia đình muốn khám ở Trung tâm Y tế huyện Yên Phong.

Kết quả xác minh cho thấy, sau khi rời khỏi Trung tâm Y tế huyện Yên Phong, chị Thảo đã di chuyển lên Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh khám thai. Sau khi khám xong, chị này đi đâu, làm gì chúng tôi vẫn đang phối hợp với Công an TP Bắc Ninh để kiểm tra, tìm kiếm”, lãnh đạo Công an huyện Yên Phong thông tin.

Tuy nhiên, chồng thai phụ cho biết: Không có chuyện gia đình không cho thai phụ đi khám ở bệnh viện sản nhi. "Vợ chồng và gia đình không hề có mâu thuẫn gì nên việc vợ mất tích làm em rất lo lắng", Thế Anh chia sẻ thêm.