Bắt người đàn ông vận chuyển hơn 60 nghìn viên ma túy tổng hợp vào Việt Nam

Thứ bảy, 14/03/2020, 13:13 PM

BĐBP Quảng Bình vừa triệt phá đường dây vận chuyển ma túy qua biên giới, bắt giữ 1 người Lào, thu giữ 60.689 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác.

Đối tượng cùng tang vật vụ án.

Đối tượng cùng tang vật vụ án.

Sau nhiều ngày tuần tra mật phục trên khu vực biên giới dưới thời tiết mưa nắng thất thường, sáng ngày 13/3, tại khu vực biên giới xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình), lực lượng chức năng đã triệt phá đường dây vận chuyển ma túy qua biên giới.

Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Bình, Trưởng Ban chuyên án, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh, Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo chủ trì, phối hợp của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình đã đấu tranh thành công chuyên án QB 0320, triệt phá đường dây vận chuyển ma túy qua biên giới.

Qua đó, bắt giữ tại chỗ 1 đối tượng, thu giữ 60.689 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Theo kế hoạch phá án, Ban Chuyên án đã bố trí lực lượng theo sát đối tượng. Xác định đây là đối tượng chính nằm trong tầm ngắm, lực lượng đánh án tiến hành tổ chức đánh bắt đối tượng. Bị phục kích quá bất ngờ từ nhiều hướng nên đối tượng dù tìm cách lẫn trốn vẫn không thoát khỏi vòng vây của Ban chuyên án.

Qua kiểm tra, phát hiện trong hành lý mang theo cất dấu rất nhiều gói nilong màu vàng hình chữ nhật được che dấu tinh vi trong một bao lác màu xanh. Đây chính là ma túy tổng hợp có ký hiệu WY được đối tượng vận chuyển trái phép từ Lào về Việt Nam với số lượng gồm 60.689 viên nén các loại cùng với nhiều tang vật liên quan khác.

Bộ đội Biên phòng tổ chức kiểm đếm trước khi niêm phong tang vật.

Bộ đội Biên phòng tổ chức kiểm đếm trước khi niêm phong tang vật.

Khai thác nhanh được biết, người này tên là Gia Xông (SN 1979, trú tại bản Nọng Pông, huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Li Khăm Xay, Lào). Đây là đối tượng chính trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Tại cơ quan chức năng, Gia Xông đã cúi đầu nhận tội và khai nhận số ma túy trên đang được vận chuyển từ Lào về Việt Nam tiêu thụ thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng bắt giữ.

Được biết, đây là một trong 3 vụ vận chuyển ma túy xuyên quốc gia được bắt giữ trên tuyến biên giới Quảng Bình do BĐBP tỉnh Quảng Bình chủ trì phát hiện, bắt giữ.

Bài liên quan