Mua bán trái phép 138kg pháo nổ

Thứ hai, 11/12/2017, 07:06 AM

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt quả tang Tống Thị Hoài Thương (SN 1995, trú Yên Thọ, Ý Yên, Nam Định) đang bán pháo nổ (do Trung Quốc sản xuất) cho một số người, tang vật thu được 138kg pháo nổ.

Mua bán trái phép 138kg pháo nổ
Tang vật 138 kg pháo nổ do công an thu giữ.

16h40’ ngày 9/12, tại cổng chợ Ka Long (TP Móng Cái), tổ công tác Phòng Kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) bắt quả tang đối tượng Tống Thị Hoài Thương (SN 1995, trú Yên Thọ, Ý Yên, Nam Định; tạm trú khu 4, phường Hải Hòa, TP Móng Cái) đang bán pháo nổ (do Trung Quốc sản xuất) cho một số người; tang vật thu giữ 720 quả pháo trứng (41 kg) và 120 giàn pháo 36 lỗ (97 kg).

Tại cơ quan Công an, đối tượng Thương khai: Sang Trung Quốc mua số pháo trên của 1 người Trung Quốc, rồi đưa qua sông biên giới Ka Long về Việt Nam để bán kiếm lời.

Tại bờ sông biên giới Ka Long Thương đã đóng toàn bộ số pháo này vào bao tải, sau đó thuê xe mô tô ôm chở vào chợ Ka Long bán cho người Việt Nam.

Quá trình thuê xe ôm vận chuyển hàng, Thương giấu không nói với lái xe mô tô ôm là chở hàng gì, nên người lái xe mô tô ôm đã đồng ý chở hàng cho Thương để lấy tiền công.

Đối tượng Thương còn khai: mua 8.000đồng/quả pháo trứng và 180.000đồng/giàn pháo 36 lỗ về bán cho người Việt Nam giá từ 10-12.000đồng/quả pháo trứng và 200.000đồng/giàn pháo lỗ.

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đang tạm giữ đối tượng cùng toàn bộ tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

 

Bắt người phụ nữ tàng trữ gần nửa tấn pháo mang về Hà Nội bán dịp Tết

Vừa được ra tù, Nga đã gom pháo ở Bắc Giang, Lạng Sơn rồi mang về Hà Nội cất giấu tại nhà người thân để tránh sự phát hiện của Công an chờ đến Tết tiêu thụ.

 

Tết dương lịch 2017 có bắn pháo hoa không

Tết dương lịch 2017 có bắn pháo hoa không được người dân quan tâm.