Tiết lộ bí mật về đường dây buôn bán xăng giả của đại gia Trịnh Sướng

Thứ năm, 06/06/2019, 15:13 PM

Ngày 5/6/2019 Cơ quan CSĐT tỉnh Đắk Nông đã quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Sướng và 13 người khác.

dai-gia-xang-dau-trinh-suong-bi-bat-la-ai
Kho xăng dầu của đại gia Trịnh Sướng tại thị trấn Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) vừa bị cơ quan công an khám xét - Ảnh: K.T.

Cụ thể vào sáng 6/6, tại buổi họp báo cung cấp thông tin ban đầu của vụ án “Sản xuất, buôn bán xăng giả”, Thượng tá Phạm Thanh Bình, Trưởng phòng tham mưu, người phát ngôn công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, căn cứ vào tài liệu, chứng cứ của vụ án, ngày 13/3/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 9 bị can gồm: Hồ Văn Hùng (SN 1995, ngụ xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông), Phạm Hồng Quang (SN 1980, ngụ tỉnh Đắk Nông), Nguyễn Quang Thuận (SN 1984, ngụ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Văn Hướng (SN 1970, ngụ tỉnh Đắk Nông), Nguyễn Mạnh Tiến (SN 1975, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai), Nguyễn Văn Sơn (SN 1984, ngụ tỉnh Đắk Nông), Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1985, ngụ huyện Thống Nhất, Đồng Nai) Hoàng Thụy Minh Việt (SN 1976, huyện Thống Nhất, Đồng Nai), Hồ Thị Nhẫn (SN 1993, ngụ thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông) liên quan đến vụ án “Sản xuất, buôn bán xăng giả” trong chuyên án mang bí số 018SM.

Trong đó, lệnh bắt tạm giam 8 bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú 1 bị can.

bat-tam-giam-dai-gia-xang-dau-trinh-suong
Đại gia xăng dầu Trịnh Sướng.

Trước đó vào ngày 5/6/2019, Cơ quan CSĐT tỉnh Đắk Nông đã quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 14 bị can gồm: Trịnh Sướng (SN 1967, ngụ huyện Trần Đề, Sóc Trăng), Ngô Dương Anh Tuấn (SN 1983, ngụ TP Sóc Trăng, Sóc Trăng), Trương Văn Thuận (SN 1984, ngụ TP Cần Thơ), Trần Văn Phước (SN 1981, ngụ TP Cần Thơ), Nguyễn Thành Trung (SN 1979, ngụ huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng), Đinh Chí Dũng (SN 1969, ngụ quận 2, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Thanh Tân (SN 1993, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), Vũ Xuân Ngọc (SN 1995, ngụ huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Nguyễn Lê Minh Hưng (SN 1972, ngụ quận 8, TP Hồ Chí Minh), Lê Văn Tâm (SN 1994, ngụ huyện Châu Thành A, Hậu Giang), Lê Xướng Anh (SN 1995, ngụ huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh), Nguyễn Ngọc Quan (SN 1970, ngụ quận 2, TP Hồ Chí Minh), Lê Châu Phước Hưng (SN 1984, ngụ quận 2, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Minh Quân (SN 1983, ngụ quận 2, TP Hồ Chí Minh). Các quyết định và lệnh của Cơ quan CSĐT được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Đại tá Lê Vinh Quy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam là những đối tượng tiếp dùng dung môi, chất tạo màu pha chế tạo ra xăng giả đưa ra thị trường tiêu thụ. Ngoài ra, có một số bị can là người quản lý, tài xế, người vận chuyển... đều đồng phạm của vụ án.

“Quá trình điều tra, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có 3 cây xăng tại huyện Đắk R’lấp, Đắk Glong, thị xã Gia Nghĩa bán xăng giả. Đây cũng chính là đầu mối để Công an tỉnh Đắk Nông báo cáo Bộ công an, xác lập chuyên án đấu tranh. Theo kết quả điều tra đến nay và lời khai của một số đối tượng, từ ngày 1/1/2017 đến nay, số tiền các đối tượng sử dụng mua dung môi chế tạo xăng giả là trên 3.000 tỷ đồng, trung bình mỗi tháng, các đối tượng đưa ra thị trường tiêu thụ 6 triệu lít xăng giả”, Đại tá Lê Vinh Quy thông tin.

Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, các bị cáo trong đường dây sản xuất xăng dầu giả đã thực hiện hành vi pha trộn dung môi với chất kích RON, bột màu tạo thành xăng giả. Cùng thời gian thực hiện chuyên án, lực lượng chức năng phát hiện nhiều điểm đang tiến hành pha trộn tại TP HCM, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng… tạm giữ hơn 3 triệu m3 dung dịch cách loại, 50kg tạo màu…

Đại diện Công an tỉnh Đắk Nông cung cấp thông tin, từ ngày 1/1/2017 đến nay, số tiền các đối tượng sử dụng mua dung môi là 3000 tỷ đồng. Trung bình mỗi tháng, các đối tượng đưa ra thị trường tiêu thụ 6 triệu lít xăng giả.

Vụ bắt đại gia xăng dầu Trịnh Sướng: Lộ đường dây tiêu thụ 6 triệu lít xăng giả mỗi tháng - 3
Mẫu vật cơ quan công an thu giữ bao gồm cả xăng giả.

Như Dân trí đã đưa tin, dịp Tết Nguyên đán 2019, Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện một cửa hàng xăng dầu ở thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông bán hơn 10 m3 xăng giả. Sự việc xuất phát từ vụ việc một số phương tiện bị cháy nghi do xăng dầu.

Qua điều tra, bước đầu công an đã khởi tố vụ án sản xuất, mua bán hàng giả và khởi tố 2 bị can. Mở rộng điều tra, cơ quan công an cũng phát hiện 2 trường hợp bán xăng giả tại huyện Đắk Song và Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông).

Sau khi phát hiện xăng giả, Công an tỉnh Đắk Nông thành lập chuyên án, báo cáo Bộ Công an. Lãnh đạo Bộ Công an đã giao Công an tỉnh Đắk Nông chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát kinh tế đấu tranh làm rõ đường dây buôn bán xăng dầu giả này.

Từ ngày 30/5- 1/6, một tổ công tác của Bộ Công an đã phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Sóc Trăng tiến hành khám xét kho nhiên liệu tại ông Trịnh Sướng (địa chỉ số 33, đường Huỳnh Văn Chính, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

 

Buôn lậu, chủ tịch người Hàn của Youngji Vina bị Công an TP HCM truy tìm

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đang truy tìm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Youngji Vina để điều tra làm rõ về hành vi buôn lậu.

 

Cơ trưởng Vietnam Airlines bị bắt tại sân bay vì buôn lậu nước hoa

Tối 15/1, Cơ quan chức năng TP HCM cho biết, vừa bắt giữ được một lô hàng nhập lậu do Bùi Q.Th là cơ trưởng Vietnam Airlines thực hiện.

 

Liên quan đến buôn lậu, một cán bộ Hải quan Quảng Nam bị bắt tạm giam

Một công ty đã khai khống địa chỉ đăng kí kinh doanh và nhập hàng hóa không có nguồn gốc hợp pháp. Liên quan đến vụ buôn lậu của công ty này, một cán bộ Hải quan Quảng Nam đã bị bắt tạm giam.