Bắt tạm giam kẻ cầm dao chém công an rồi châm lửa đốt xe

Thứ sáu, 27/05/2022, 16:29 PM

Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Tích Tùng để điều tra về hành vi 'Chống người thi hành công vụ'.

Trần Tích Tùng tại cơ quan công an.

Trần Tích Tùng tại cơ quan công an.

Ngày 27/5, tờ Đại Đoàn Kết thông tin, lãnh đạo Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam xác nhận, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Tích Tùng (30 tuổi), trú xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam để điều tra về hành vi 'Chống người thi hành công vụ'.

Trước đó, ngày 14/5, trên địa bàn xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, xảy ra vụ trộm xe máy Future, Công an xã Tam Tiến thông báo Công an các địa phương giáp ranh phối hợp điều tra vụ việc.

Đến lúc 17h30’ ngày 19/5, qua công tác nắm địa bàn, Công an phường An Sơn, TP Tam Kỳ phát hiện một xe máy hiệu Future Neo không gắn biển số đang dựng trên vỉa hè trước quán cà phê tại đường Phan Châu Trinh, phường An Sơn, nghi vấn là xe máy bị mất trộm ngày 14/5.

Lực lượng Công an phường An Sơn phối hợp lực lượng Công an Tam Tiến và Công an Tam Xuân 1 xác minh, kiểm tra thì Trần Tích Tùng định nổ máy lái xe bỏ chạy nhưng bị lực lượng Công an chặn lại và yêu cầu xuất trình giấy tờ xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, Tùng không chấp hành mà cầm 2 con dao lao ra chém lực lượng công an, nhưng các cán bộ làm nhiệm vụ né tránh kịp.

Tiếp đến, Tùng nhặt các cục đá lớn ném liên tục về phía tổ công tác. Trong đó có 1 viên đá trúng vào mặt một cán bộ công an gây thương tích, chảy nhiều máu ở mũi và miệng.

Tờ SGGP thông tin, sau đó, Tùng đến mở nắp bình xăng xe này rồi dùng bật lửa châm lửa đốt xe rồi chạy vào bên trong quán Th.P., trèo qua tường rào phía sau chạy trốn.

Tổ công tác cùng người dân đã dập lửa và đưa cán bộ công an đi cấp cứu, điều trị. Qua giám định thương tích xác định cán bộ này bị thương tích tỷ lệ 2%.

Sau 2 ngày lẩn trốn, Tùng đã bị Công an TP Tam Kỳ bắt giữ.

Ban đầu, Tùng tỏ ra bất hợp tác, chỉ khai chiếc xe máy trên cầm cố cho một người khách tại huyện Núi Thành và không khai người cầm xe là ai. Hiện vụ việc đang được Công an TP Tam Kỳ và Công an huyện Núi Thành tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tùng là đối tượng có nhân thân xấu, thời điểm chưa đầy 18 tuổi nhiều lần vi phạm pháp luật nên bị đưa vào trường giáo dưỡng cải tạo. Năm 2011, Tùng bị tuyên 12 tháng tù tội Trộm cắp tài sản, năm 2013 phạm tội Cướp tài sản bị tuyên 4 năm tù, đến năm 2017 tiếp tục trộm cắp và lãnh 2 năm tù.