Bắt tay bị cáo Nguyễn Đức Chung ở tòa, chủ tọa phiên tòa lên tiếng giải thích

Chủ nhật, 13/12/2020, 17:20 PM

Sau khi kết thúc phiên tòa trên, Thẩm phán Trương Việt Toàn đã xuống khu vực các bị cáo, vỗ vai động viên và bắt tay bị cáo Nguyễn Đức Chung, với hình ảnh này nhiều người cho rằng làm giảm tính uy nghiêm chốn công đường.

Bắt tay bị cáo Nguyễn Đức Chung ở tòa, chủ tọa phiên tòa lên tiếng giải thích

Bắt tay bị cáo Nguyễn Đức Chung ở tòa, chủ tọa phiên tòa lên tiếng giải thích

Sau nửa ngày xét xử kín, trưa 11/12, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội tuyên án vụ "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước". Dù xử kín nhưng bản án được tòa tuyên công khai. Phiên tòa do Thẩm phán Trương Việt Toàn - Phó chánh tòa hình sự thuộc TAND Hà Nội làm chủ tọa.

Sau khi kết thúc phiên tòa trên, Thẩm phán Trương Việt Toàn đã xuống khu vực các bị cáo, vỗ vai động viên và bắt tay bị cáo Nguyễn Đức Chung và các đồng phạm trong vụ án.

Hình ảnh trên sau đó được lan truyền trên mạng xã hội và nhận nhiều ý bình luận khác nhau. Có ý kiến cho rằng, hành động của Thẩm phán Trương Việt Toàn như vậy làm giảm tính uy nghiêm chốn công đường.

Trả lời báo Dân Trí, Thẩm phán Trương Việt Toàn cho biết: "Sau khi kết thúc phiên tòa, tôi có xuống bắt tay động viên các bị cáo là yên tâm cải tạo để sớm được về".

"Tôi xuống bắt tay các bị cáo khi phiên tòa đã kết thúc, HĐXX đã xong việc rồi, chứ có làm thế lúc đang xử đâu nên việc này có tính chất khác nhau, tùy thời điểm. Tuyên án xong là xong, ở góc độ nào đó, bị can, bị cáo cũng là con người, thẩm phán cũng là con người, không lẽ người ta giơ tay ra mình không bắt. Tôi nghĩ chuyện này diễn ra một cách bình thường, thể hiện tình người với nhau thôi", Thẩm phán Toàn nói thêm trên báo Dân Trí.

Được biết kết thúc phiên xét xử vụ án "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước", cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị tuyên phạt 5 năm tù; Phạm Quang Dũng (cựu cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu - C03, Bộ Công an): 4 năm 6 tháng năm tù; Nguyễn Hoàng Trung (lái xe của ông Chung): 24 tháng tù; Nguyễn Anh Ngọc (cựu Phó trưởng phòng Thư ký biên tập, Văn phòng UBND TP Hà Nội): 18 tháng tù.