Bầu cử Mỹ 2020: Phe ông Trump đệ đơn kiện bang Wisconsin, FBI bị tố phớt lờ bằng chứng gian lận bầu cử

Thứ tư, 02/12/2020, 13:49 PM

Phe ông Trump đệ đơn kiện bang Wisconsin, FBI bị tố phớt lờ bằng chứng gian lận bầu cử... là diễn biến mới nhất liên quan bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.

Phe ông Trump đệ đơn kiện bang Wisconsin

Phe ông Trump đệ đơn kiện bang Wisconsin

Phe ông Trump đệ đơn kiện bang Wisconsin

Chiến dịch tranh cử của Trump đệ đơn kiện bang Wisconsin, cáo buộc rằng việc lạm dụng bỏ phiếu vắng mặt đã ảnh hưởng đến 220.000 phiếu bầu.

Chiến dịch tranh cử của đương kim Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đệ đơn kiện lên Tòa án Tối cao tại bang Wisconsin hôm thứ Ba, cáo buộc có xảy ra hiện tượng lạm dụng xung quanh quy trình bỏ phiếu vắng mặt ở tiểu bang này, mà theo họ đã ảnh hưởng đến khoảng 220.000 phiếu bầu.

Đơn kiện được đệ trình vào sáng thứ Ba theo giờ Hoa Kỳ sau khi tiểu bang Wisconsin hoàn thành kiểm phiếu lại một phần – kết quả cho thấy ông Joe Biden đã thắng trong cuộc đua tổng thống ở bang.

Ngay sau đó, Thống đốc bang Wisconsin – ông Tony Evers chính thức chứng nhận chiến thắng của Biden vào tối thứ Hai (theo giờ Hoa Kỳ).

Nhóm pháp lý tại bang Wisconsin của chiến dịch Trump, dẫn đầu bởi cựu Thẩm phán Tòa án Circuit Wisconsin, Jim Troupis, nói với Fox News rằng mặc dù việc kiểm phiếu lại trong tiểu bang không có lợi cho Tổng thống Trump, nhưng nó đã mang lại cho chiến dịch "khả năng độc nhất" để kiểm tra các lá phiếu.

Nhóm pháp lý của ông Trump cũng cho biết vụ kiện nêu bật “sự thiếu minh bạch và độ đáng tin cậy của một bộ phận quan chức bầu cử địa phương cũng như sự cố ý coi thường luật pháp của họ trong nhiều trường hợp” và nói thêm rằng “luật pháp và quy trình của tiểu bang đã dường như là điều duy nhất để minh họa sự lạm dụng (hình thức bỏ phiếu) một cách chính xác.".

Trong khi đó, Giám đốc truyền thông của ông Joe Biden, Nate Evans, nói với Fox News trong một tuyên bố rằng “việc kiện của phe Trump là hoàn toàn vô căn cứ và không bắt nguồn từ thực tế”.

FBI bị tố phớt lờ bằng chứng gian lận bầu cử ở bang Michigan

Một nhân viên của công ty cung cấp phần mềm Hệ thống Bầu cử Dominion, người đã làm chứng về việc nhìn thấy gian lận bầu cử ở Michigan, nói với một ủy ban Thượng viện tiểu bang rằng cô đã gọi cho FBI để báo cáo những gì mình chứng kiến nhưng cuộc gọi bị ngắt giữa chừng và sau đó cô bị các đặc vụ phớt lờ.

Mellissa Carone là chuyên gia công nghệ thông tin tự do được Dominion thuê làm việc tại Trung tâm TCF (nơi xử lý phiếu bầu) ở Detroit vào Ngày bầu cử. Theo Carone, cô gọi cho FBI vào ngày 5/11 để báo cáo các trường hợp gian lận mà mình nhìn thấy, bao gồm việc các lá phiếu được đếm 8 đến 10 lần.

Một máy phân loại các lá phiếu theo địa chỉ và khu vực bỏ phiếu, được nhìn thấy trước cuộc bầu cử tại Trung tâm Hội nghị Philadelphia ở Pennsylvania. (Ảnh: Reuters)

Một máy phân loại các lá phiếu theo địa chỉ và khu vực bỏ phiếu, được nhìn thấy trước cuộc bầu cử tại Trung tâm Hội nghị Philadelphia ở Pennsylvania. (Ảnh: Reuters)

“Tôi đã nói chuyện với một phụ nữ trong ít nhất 40 phút”, Carone nói với Ủy ban Giám sát Thượng viện Michigan hôm 1/12. “Điện thoại sau đó ngắt kết nối. Cô ấy có tất cả thông tin của tôi. Nhưng cô ấy không bao giờ gọi lại cho tôi. Tôi đã phải gọi lại cho họ. Tôi đã không được liên lạc lại kể từ đó”.

Lời khai của Carone được đưa ra cùng ngày khi Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Bill Barr cho biết Bộ Tư pháp chưa thấy bằng chứng về gian lận, trên quy mô có thể ảnh hưởng đến kết quả cuộc bầu cử ngày 3/11. Các luật sư của Tổng thống Donald Trump, những người đã cáo buộc có gian lận quy mô lớn ở Michigan và các bang khác nơi ông Joe Biden giành chiến thắng, đáp lại rằng Bộ Tư pháp không tìm thấy đủ bằng chứng vì họ chưa đi tìm.

“Chúng tôi thu thập được nhiều bằng chứng về việc bỏ phiếu bất hợp pháp ở ít nhất 6 bang mà họ chưa kiểm tra”, luật sư Rudy Giuliani và Jenna Ellis tuyên bố. “Chúng tôi có nhiều nhân chứng tuyên thệ rằng họ nhìn thấy những hành vi phạm tội liên quan đến gian lận cử tri. Nhưng theo như chúng tôi biết, chưa có một người nào được Bộ Tư pháp phỏng vấn”.

FBI là một phần của Bộ Tư pháp Mỹ. Nhóm của ông Trump cũng cho rằng bên cạnh việc không phỏng vấn các nhân chứng, Bộ không kiểm tra bất kỳ máy bỏ phiếu nào hoặc sử dụng quyền hạn trát đòi hầu tòa của mình để tìm kiếm sự thật.

New York phát hiện nhiều phiếu bầu chưa được kiểm đếm

Hôm 1/12 vừa qua tại hạt Chenango, New York phát hiện gian lận trong 55 lá phiếu bầu sớm. Số phiếu này có khả năng ảnh hưởng đến kết quả cuộc đua vào Hạ viện sắp tới.

Những phiếu bầu này không phải bỏ cho cuộc đua Tổng thống Mỹ 2020 giữa Tổng thống Trump hay ứng viên Joe Biden mà bỏ cho cuộc đua vào Hạ viện giữa Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Anthony Brindisi và ứng viên đảng Cộng hòa - cựu Hạ nghị sĩ Claudia Tenney,

Luật sư Alan Gordon của hạt Chenango viết cho Thẩm phán Scott DelConte: "Những lá phiếu đó rõ ràng đã bị bỏ sót và không bao giờ được đếm"

Việc phát hiện ra những lá phiếu chưa được kiểm đếm là bước ngoặt mới nhất trong cuộc đua vào Hạ viện. Claudia Tenney dẫn đầu với vài nghìn phiếu bầu trong Ngày Bầu cử, nhưng vị trí dẫn đầu đã thay đổi sau khi các lá phiếu vắng mặt được kiểm đếm.

Nếu các lá phiếu được phép đếm và đảo ngược kết quả bầu cử, đó sẽ là một đòn giáng nữa đối với các đảng viên đảng Dân chủ Hạ viện, những người mặc dù duy trì đa số nhưng đã mất khoảng một chục ghế vào tay đảng viên Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm nay.