Bầu cử Tổng thống Mỹ: Lại phát hiện thêm 3.039 phiếu bị sót, ông Trump có lật được thế cờ?

Thứ năm, 19/11/2020, 06:27 AM

Bầu cử Tổng thống Mỹ lại có diễn biến mới nhà chức trách phát hiện 3.039 phiếu bầu bị bỏ sót tại hạt Fayette và Walton. Liệu ông Trump có lật được thế cờ, tái đắc cử nhiệm kỳ 2?

Một quan chức bầu cử ở bang Georgia kiểm lại phiếu bầu tổng thống năm 2020. Ảnh: AP

Một quan chức bầu cử ở bang Georgia kiểm lại phiếu bầu tổng thống năm 2020. Ảnh: AP

Đài Fox News đưa tin trong quá trình kiểm lại phiếu bầu cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020, giới chức bang Georgia (Mỹ) tiếp tục phát hiện thêm 3.039 phiếu chưa được kiểm.

Trước đó ngày 17/11, bằng các phương pháp thủ công, các quan chức tại hạt Fayette (bang Georgia) đã phát hiện thêm 2.755 phiếu bầu chưa được kiểm. Còn hạt Walton (cùng thuộc bang Georgia) phát hiện thêm 284 phiếu bầu. 

Ông Gabriel Sterling thuộc Văn phòng Chánh Thư ký bang Georgia nói với kênh Fox 5 Atlanta rằng số liệu cử tri bầu cử trực tiếp và bỏ phiếu bằng thư ở Fayette đã không khớp với những con số thực tế.

Ông Sterling cho biết nguyên nhân của sai sót này có thể là một số người đã không tuân thủ các thủ tục bầu cử. Theo đài CNN, ông Sterling cho rằng đây không phải là nỗ lực cố ý làm sai lệch kết quả bầu cử.

Trong cùng ngày 17-11, bà Lori Wood, chủ tịch Hội đồng Bầu cử hạt Walton, cho biết 284 phiếu bầu ở hạt này đã bị bỏ qua trong quá trình kiểm phiếu ban đầu, theo tờ Walton Tribune.

Bà Wood giải thích rằng tại điểm bầu cử nơi xảy ra sự cố trên, dữ liệu về phiếu bầu được lưu trong hai thẻ nhớ nhưng chỉ một trong số này được cập nhật lên máy tính để kiểm phiếu.

 Cả hai hạt Fayette Walton đều là nơi đương kim Tổng thống Donald Trump - đại diện của đảng Cộng hòa - giành được số phiếu nhiều hơn đối thủ đến từ đảng Dân chủ là ông Joe Biden, theo hãng tin AP.

Với 284 phiếu mới được phát hiện ở Walton, ông Trump gia tăng cách biệt tại hạt này thêm 176 phiếu. Tính cả kết quả từ 2.755 phiếu “mới” tại Fayette, ông Trump đã rút ngắn khoảng cách so với ông Biden trên toàn bang Georgia từ khoảng 14.000 phiếu xuống còn chưa tới 13.000 phiếu.

Dù vậy, ông Biden vẫn là người giành được toàn bộ 16 phiếu đại cử tri cử bang chiến địa này. Ông Biden cũng được dự báo sẽ trở thành tổng thống thứ 46 của nước Mỹ.

Di sản của ông Trump không dễ bị xóa

Sức ảnh hưởng của ông Trump và sự ủng hộ dành cho ông tại Mỹ vẫn rất lớn, có thể là tiền đề để đảng Cộng hòa “làm lại” vào năm 2024.

Đến thời điểm hiện tại, khả năng rất cao người sẽ bước vào Nhà Trắng năm sau là ông Joe Biden, mặc các nỗ lực kiện tụng của phía đương kim Tổng thống Donald Trump nhằm thay đổi kết quả bầu cử. Ngay từ lúc còn trong giai đoạn vận động tranh cử, ông Biden không hề che giấu ý định sẽ đảo ngược hàng loạt chính sách của người tiền nhiệm mà ông cho là đã làm tổn hại đến lợi ích và hình ảnh của Mỹ trên toàn cầu.

Dù vậy, sức ảnh hưởng và di sản của ông Trump không vì thế mà sẽ tan biến một cách dễ dàng, thậm chí có thể trở thành nền tảng để đảng Cộng hòa bật dậy mạnh mẽ vào kỳ bầu cử năm 2024.

Tổng thống Donald Trump trong một cuộc vận động tranh cử ở bang Pennsylvania hồi tháng 9. Ảnh: ABC

Tổng thống Donald Trump trong một cuộc vận động tranh cử ở bang Pennsylvania hồi tháng 9. Ảnh: ABC

Trong bài viết mới đây cho tờ The Hill, chuyên gia Kristin Tate thuộc tổ chức Young Americans for Liberty (Mỹ) lưu ý là chiến thắng của ông Biden không đồng nghĩa với việc người dân không đồng tình với những chính sách của Tổng thống Trump, chỉ là lượng người ủng hộ đảng Dân chủ nói chung nhiều hơn lượng người ủng hộ đảng Cộng hòa thôi. Con số 73,4 triệu phiếu phổ thông bầu cho ông Trump, tức gần phân nửa lượng người đi bỏ phiếu trong kỳ bầu cử, thể hiện rất rõ điều này.

Thậm chí vài tuần trước khi cuộc bầu cử diễn ra, một khảo sát do Viện Gallup (Mỹ) thực hiện cho thấy có đến 56% cử tri được phỏng vấn đồng ý là mức sống của họ trở nên khấm khá hơn trong bốn năm ông Trump lãnh đạo nước Mỹ.

Tỉ lệ 56% của Gallup cũng cao hơn rất nhiều so với số cử tri Mỹ được hỏi câu tương tự vào các năm 1984, 1992, 2004 và 2012, lần lượt dưới các đời tổng thống Ronald Reagan, George H.W. Bush, George W. Bush và Barack Obama.

Dưới thời ông Trump, một gia đình trung lưu người Mỹ mỗi năm tiết kiệm được hơn 1.600 USD nhờ vào các đợt cắt giảm thuế quy mô lớn của ông, trong khi tỉ lệ thất nghiệp ở các nhóm thiểu số như người da màu hay người gốc Latinh thấp kỷ lục.

Trong thời gian đại dịch COVID-19 bùng phát, Tổng thống Trump liên tục vận động chính quyền các bang mở cửa kinh tế nhằm khôi phục sản xuất, cũng như khởi động chương trình Warp Speed nhằm hỗ trợ các hãng dược đẩy nhanh tiến độ điều chế vaccine ngừa COVID-19.

Ở khía cạnh khác, khẩu hiệu “Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại” được ông Trump khởi xướng hiện trở nên rất phổ biến ở mọi tầng lớp người dân Mỹ, vượt hẳn ra ngoài nhóm ủng hộ ông Trump truyền thống là những người lao động da trắng. Minh chứng cho điều này là Tổng thống Trump vừa qua đã giành được phiếu bầu của nhóm cử tri Mỹ bản địa ở hàng chục bang, đồng thời tăng thêm tỉ lệ ủng hộ từ các cử tri da màu và gốc Latinh. Thậm chí, sự ủng hộ của ông trong cộng đồng người đồng tính và chuyển giới còn tăng gấp đôi so với cách đây bốn năm.

Bài liên quan