Bầu cử Tổng thống Mỹ: Ông Joe Biden bị thương, Tổng thống Trump kì vọng đại cử tri 'lật kèo'

Thứ hai, 30/11/2020, 06:23 AM

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 có diễn biến mới, mới đây Tổng thống tân cử Joe Biden bất ngờ bị thương ở chân, Tổng thống Trump kì vọng đại cử tri 'lật kèo'.

Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden bị thương

Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden bị thương

Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden bị thương

Theo Fox News, Tổng thống Mỹ đắc cử Joe Biden bị trượt chân khi đang chơi cùng một trong hai con chó chăn cừu giống Đức ngày 28/11. Thông báo của nhóm chuyển giao của ông cho biết: “Để cẩn trọng, ông sẽ được một bác sĩ chỉnh hình kiểm tra vào chiều nay”.  

Major là một trong hai con chó chăn cừu giống Đức của ông bà Joe và Jill Biden và nó sẽ là chú chó cứu hộ đầu tiên sống ở Nhà Trắng. Vợ chồng ông Biden nhận nó từ Hiệp hội nhân đạo Delaware năm 2018. Champ, một con chó khác của họ, được nuôi từ năm 2008.

Ông Joe Biden mừng sinh nhật 78 tuổi vào tuần trước và sẽ trở thành Tổng thống cao tuổi nhất trong lịch sử Mỹ khi tuyên thệ nhậm chức vào tháng 1 tới.

Tổng thống Trump tuyên bố tái tranh cử vào thời điểm ông Biden tuyên thệ nhậm chức?

Trang The Daily Beast dẫn ba nguồn thạo tin cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tiến hành thảo luận chi tiết về vấn đề tái tranh cử 4 năm tới với các cố vấn thân cận.

Hai nguồn tin cho hay, ông Trump có ý định tổ chức một sự kiện liên quan tới chiến dịch tranh cử năm 2024 trong tuần lễ ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden chính thức tiếp nhận Nhà Trắng nếu những nỗ lực pháp lý nhằm lật ngược tình thế cuộc bầu cử năm 2020 không thành công. Nhiều khả năng, sự kiện này sẽ được tổ chức đúng vào ngày ông Biden tuyên thệ nhậm chức.

Tổng thống Trump tuyên bố tái tranh cử vào thời điểm ông Biden tuyên thệ nhậm chức?

Tổng thống Trump tuyên bố tái tranh cử vào thời điểm ông Biden tuyên thệ nhậm chức?

Trước đó, trang Bloomberg vào hôm 26/11 đưa tin, Tổng thống Trump cho biết ông có dự định tái tranh cử tổng thống vào năm 2024 nếu các luật sư không thể lật ngược kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.

Theo kết quả từ một cuộc thăm dò của Seven Letter Insight, 66% cử tri đảng Cộng hòa ủng hộ Tổng thống Trump tranh cử vào năm 2024. Trong khi đó, kết quả cuộc thăm dò của Morning Consult Politico cho thấy 54% người tham gia sẽ bỏ phiếu cho ông Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng Hòa năm 2024.

Suốt những ngày qua, Tổng thống Trump nhiều lần từ chối thừa nhận kết quả, tiếp tục đưa ra những cáo buộc về gian lận bầu cử. Dù vậy, đa số các nỗ lực pháp lý của ông Trump ở các bang quan trọng đều không thành công.

Tổng thống Trump quyết đấu tới cùng ở bang Wisconsin

Theo hãng tin Bloomberg, ông Trump viết trên mạng xã hội Twitter ngày 28/11: "Việc kiểm phiếu lại ở bang Wisconsin không phải để tìm ra những sai sót trong quá trình kiểm phiếu mà là tìm ra những người bỏ phiếu bất hợp pháp. Điều đó sẽ rõ ràng sau khi việc kiểm phiếu kết thúc vào ngày 30-11 hoặc 1/12".

Empty

Trước đó, ê kíp tranh cử của ông Trump đã chi 3 triệu USD để yêu cầu kiểm phiếu lại ở hai hạt lớn của bang Wisconsin là Milwaukee và Dane nhưng kết quả không như mong muốn.

Ở hạt Milwaukee, ông Joe Biden được thêm 257 phiếu và ông Trump được thêm 125 phiếu. Như vậy, ông Biden có nhiều hơn ông Trump 132 phiếu sau khi kiểm phiếu lại. Còn hạt Dane dự kiến công bố kết quả vào ngày 29/11 (giờ địa phương). Hạt này có TP Madison ủng hộ Đảng Dân chủ.

Ông Trump và nhóm pháp lý của mình do luật sư Rudy Giuliani dẫn đầu đã đưa ra nhiều cáo buộc về "gian lận bầu cử" trên Twitter và trong khi nói chuyện với giới truyền thông.