Bầu cử Tổng thống Mỹ: Ông Trump phải trả trước hàng triệu đô nếu muốn kiểm phiếu lại ở Wisconsin,

Thứ ba, 17/11/2020, 16:39 PM

Ủy ban Bầu cử bang Wisconsin thông báo, một cuộc kiểm phiếu lại sẽ tốn khoảng 7,9 triệu USD và chiến dịch của Tổng thống Donald Trump sẽ phải trả trước khoản tiền này

Quan chức bầu cử Pam Hainault sắp xếp những lá phiếu chưa sử dụng bị trả về sau Ngày Bầu cử ở Kenosha, Wisconsin, ngày 4/11. Ảnh: Reuters

Quan chức bầu cử Pam Hainault sắp xếp những lá phiếu chưa sử dụng bị trả về sau Ngày Bầu cử ở Kenosha, Wisconsin, ngày 4/11. Ảnh: Reuters

Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận, chiến dịch của Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực trong cuộc chiến pháp lý vì tin rằng có sự gian lận kiểm phiếu.

Báo Vietnamnet thông tin, Ủy ban Bầu cử bang Wisconsin thông báo, một cuộc kiểm phiếu lại sẽ tốn khoảng 7,9 triệu USD và chiến dịch của Tổng thống Donald Trump sẽ phải trả trước khoản tiền này nếu yêu cầu kiểm phiếu lại. 

Theo Viện Nghiên cứu Edison, với 99% số phiếu được kiểm đến nay, chính trị gia Dân chủ Joe Biden đã chiến thắng ở Wisconsin trong cuộc bầu cử ngày 3/11 với tỷ lệ chênh lệch 0,7 điểm phần trăm, tương đương khoảng 20.000 phiếu.

Trong một thông báo, quan chức bầu cử Wisconsin là Meagan Wolfe cho biết, các thư ký quận, theo yêu cầu của luật pháp, đã ước tính cẩn thận các khoản tiền phục vụ cho hoạt động kiểm lại 3,2 triệu lá phiếu của bang chiến địa then chốt này.

"Chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sẽ có hoặc không có một cuộc kiểm phiếu lại", bà Wolfe nói.

Nữ quan chức lý giải thêm, chi phí ước tính kể trên "cao hơn đáng kể" so với con số thực tế của cuộc kiểm phiếu lại năm 2016, vì bao gồm thêm kinh phí cho những không gian rộng lớn hơn phục vụ giãn cách xã hội thời đại dịch Covid-19 và công tác an ninh đảm bảo cho những không gian này. Bên cạnh đó, số phiếu bầu vắng mặt năm nay cũng cao hơn.

Kể từ khi ông Joe Biden tuyên bố chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020, ông Trump vẫn chưa nhận thua, viện dẫn có tình trạng gian lận cử tri diện rộng. Chiến dịch của ông đã đâm nhiều đơn kiện, một phần trong nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử ở các bang chiến địa.

Phát hiện 2.500 phiếu bị bỏ sót tại bang Georgia

Các quan chức bầu cử Mỹ cho biết, cuộc kiểm phiếu bằng tay đã phát hiện hơn 2.500 phiếu bầu chưa được kiểm ở một quận tại bang Georgia.

Theo Tạp chí Đời sống pháp luật, trong các số phiếu bị bỏ sót, có 1.643 cho ông Donald Trump, 865 cho ông Joe Biden và 16 phiếu cho Jo Jorgensen theo chủ nghĩa tự do.

Chủ tịch hội đồng bầu cử hạt Tom Rees cho biết 2.500 phiếu này có thể đã được nộp trong cuộc bỏ phiếu sớm, tuy nhiên các quan chức hiện chưa rõ lý do số phiếu này bị bỏ sót.

Kiểm phiếu bằng tay tại bang Georgia. Ảnh: AP

Kiểm phiếu bằng tay tại bang Georgia. Ảnh: AP

“Tại văn phòng bầu cử quận, một số quan chức hàng đầu bị nhiễm COVID-19 và có vẻ như các quy trình thích hợp đã không được tuân thủ khi kết quả được thông kê”, ông Sterling nói. “Nhưng khi kiểm phiếu bằng tay, vấn đề này đã được phát hiện”.

    Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra những tuyên bố vô căn cứ về việc bỏ phiếu bất thường và gian lận. Nhóm tranh cử của ông đã nhiều lần đăng bài lên mạng xã hội để chỉ trích Thống đốc Georgia Raffensperger và cách thức tiến hành kiểm phiếu của nhà nước. 

Ông Raffensperger nói với tờ New York Post rằng anh ta và vợ đã nhận được những lời đe dọa giết người trong những ngày gần đây.

“Ngoài việc khiến bạn tức giận, điều này còn khiến bạn rất thất vọng”, ông nói.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chưa công khai chúc mừng ông Joe Biden đắc cử

Theo VTCNews, trong khi nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới chúc mừng ông Joe Biden đắc cử thông qua các tuyên bố chính thức và trang mạng xã hội, vẫn chưa có thông tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trực tiếp lên tiếng về điều này.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Deccan Herald)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Deccan Herald)

Trước đó, trả lời họp báo thường kỳ hôm 13/11, hơn 1 tuần sau Ngày Bầu cử, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết “chúng tôi tôn trọng lựa chọn của người dân Mỹ và gửi lời chúc mừng đến ông Biden và bà Harris”. Ông nói thêm: “Chúng tôi hiểu rằng kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ được quyết định thông qua các quy trình và luật pháp Mỹ”.

Năm 2016, khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trực tiếp chúc mừng ông vào ngày sau Ngày Bầu cử. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, ông Tập khi đó đã gọi điện chúc mừng ông Trump, cho biết ông coi trọng mối quan hệ Mỹ - Trung Quốc và mong chờ được làm việc với nhà lãnh đạo Mỹ.

Bài liên quan