Bầu cử Tổng thống Mỹ: Phe Cộng hòa kiện bang Nevada, đòi tuyên bố ông Trump chiến thắng

Thứ tư, 18/11/2020, 13:39 PM

Chiến dịch ông Trump tuyên bố kiện để ngăn bang Nevada, đòi tuyên bố ông Trump chiến thắng. Lúc này ông Trump vẫn chưa chấp nhận chiến thắng ứng viên Biden.

Chiến dịch ông Trump tuyên bố kiện để ngăn bang Nevada, đòi tuyên bố ông Trump chiến thắng. Lúc này ông Trump vẫn chưa chấp nhận chiến thắng ứng viên Biden.

Chiến dịch ông Trump tuyên bố kiện để ngăn bang Nevada, đòi tuyên bố ông Trump chiến thắng. Lúc này ông Trump vẫn chưa chấp nhận chiến thắng ứng viên Biden.

Reuters thông tin, đơn kiện mới nhất yêu cầu bang Nevada “tuyên bố ông Trump chiến thắng bầu cử ở Nevada”, hoặc tuyên bố kết quả ở bang bị hủy và không chứng nhận ai chiến thắng.

Vụ kiện được nộp lên bởi một nhóm “cử tri đoàn” của đảng Cộng hòa, những người lẽ ra sẽ được cử lên Quốc hội để bầu cho ông Trump nếu ông chiến thắng phiếu phổ thông ở bang Nevada.

Nevada có 6 phiếu đại cử tri. Hiện ông Biden đã có tổng cộng 306 phiếu đại cử tri, vượt xa so với 232 của ông Trump.

Vụ kiện trên tập trung vào máy xác minh chữ ký được dùng ở hạt Clark, mà chiến dịch của ông Trump đã nói là bị lỗi.

Nhưng Dan Kulin, người phát ngôn của ban bầu cử hạt Clark, nói vụ kiện “đang nhắc lại những cáo buộc sai sự thật do một số người đưa ra mà không biết thực tế, nhằm mục đích đảng phái”.

“Chúng tôi chưa đọc cụ thể các cáo buộc, nhưng có vẻ họ đang nhắc lại những cáo buộc vốn đã bị bác bỏ”.

Một cố vấn pháp lý của ông Biden bác bỏ vụ kiện là “màn diễn, chứ không thực sự là một vụ kiện”.

Trong khi đội ngũ tranh cử của Tổng thống Trump tiếp tục đệ đơn khiếu nại gian lận bầu cử tại nhiều bang, thì ứng viên Joe Biden vẫn tiếp tục công bố danh sách nhân sự cấp cao Nhà Trắng. 

Nửa tháng sau cuộc bầu cử Mỹ, đội ngũ tranh cử của đương kim Tổng thống Donald Trump tiếp tục đệ đơn khiếu nại gian lận tại nhiều bang, trong bối cảnh hàng nghìn phiếu bầu thất lạc vừa được phát hiện tại bang Georgia ngày hôm qua.

Cùng ngày, Tổng thống Trump cũng sa thải một quan chức cấp cao cơ quan an ninh bầu cử vì tuyên bố cuộc bỏ phiếu an toàn. Trong khi đó, ứng cử viên Joe Biden vẫn tiếp tục công bố danh sách nhân sự cấp cao Nhà Trắng sau khi được truyền thông Mỹ nhận định là Tổng thống đắc cử.

Fayette là hạt thứ 2 tại bang Georgia phát hiện hàng nghìn phiếu bầu bị bỏ sót. Giới chức bầu cử hạt này ngày 17/11 đã phát hiện 2.775 phiếu bầu đã được kiểm, song dữ liệu vẫn nằm trong thẻ nhớ USB và không được cập nhật vào kết quả bầu cử trước đó. Trong số phiếu bầu này, có 1.577 phiếu bầu cho Tổng thống Donald Trump.

Trước đó 1 ngày, một quan chức bầu cử của bang Georgia cũng tiết lộ, bang này đã phát hiện 2.508 phiếu bầu chưa được kiểm đếm tại hạt Floyd; trong đó có khoảng 2/3 phiếu bầu cho Tổng thống Donald Trump.

Tuy nhiên, thực tế, nếu tính cả số phiếu ủng hộ này, đương kim Tổng thống Mỹ vẫn chưa có được đa số phiếu ủng hộ, để có thể giành lại bang Georgia từ tay ứng cử viên Đảng Dân chủ Biden.

Ngoài việc yêu cầu kiểm phiếu lại ở bang Georgia, hiện đội ngũ của Tổng thống Trump đang cân nhắc yêu cầu kiểm phiếu lại ở bang Wisconsin - nơi ông Biden dẫn trước Tổng thống Trump khoảng 0,6%.

Tại các bang chiến địa khác mà ông Biden giành chiến thắng như Michigan, Pennsylvania và Arizona, đội ngũ vận động tranh cử của Tổng thống Trump cũng đã đưa ra các yêu cầu pháp lý ở các bang đó, nhưng chưa đem lại kết quả đáng kể.

Bài liên quan