Bầu Đệ được báo châu Á xếp vào nhóm những ông bầu thích làm huấn luyện viên

Thứ năm, 20/02/2020, 13:46 PM

Tờ Live Sport Asia đã có bài viết về những ông bầu thích làm công việc của huấn luyện viên, trong đó có ông Nguyễn Văn Đê, Chủ tịch CLB Thanh Hóa.

Hình ảnh bầu Đệ được báo châu Á đăng tải.

Hình ảnh bầu Đệ được báo châu Á đăng tải.

"Ở Việt Nam, người ta hay đùa Chủ tịch Nguyễn Văn Đệ là HLV Nguyễn Văn Đệ vì ông thường xuyên can thiệp vào công việc huấn luyện. Thay vì quản lí Thanh Hóa FC với tư cách là Chủ tịch, ông rất thích làm HLV của CLB này", Live Sport Asia mở đầu.

"Thay vì ngồi quan sát trận đấu trên khán đài, trong tư cách một chủ tịch CLB thông thường như bao người khác, ông Nguyễn Văn Đệ ngồi hẳn trong khu kỹ thuật, chỉ đạo cầu thủ phải chơi như thế nào trên sân", tờ báo này miêu tả kỹ hơn thói quen của bầu Đệ.

Không chỉ bầu Đệ, Live Sport Asia còn đưa ra ông bầu khác của bóng đá Việt Nam cũng thích làm công việc của HLV như bầu Kiên. "Trước ông Đệ, chủ tịch CLB Hà Nội ACB là ông Nguyễn Đức Kiên cũng làm điều tương tự. Trong khi đó, người sở hữu CLB Johor Darul Ta’zim là ông Tunku Ismail Idris cũng thích làm công việc của HLV".

Để tăng sức nặng của bài viết, tờ báo châu Á đăng tải hình ảnh bầu Đệ chỉ đạo trên sa bàn trong buổi họp chiến thuật của CLB Thanh Hóa.

''Khi được hỏi về bức ảnh đó, Chủ tịch Đệ nói rằng, nó có thể được cách đây 4 hoặc 5 năm trước. Ông nói rằng, ông phải làm điều đó vì tình hình hiện tại của bóng đá Việt Nam.

Nói một cách cụ thể, khi HLV Lê Thụy Hải đang dẫn dắt Thanh Hóa, Chủ tịch Đệ nghi ngờ có một trận đấu HLV này thực hiện một số sự thay thế dẫn đến thất bại của Thanh Hóa FC. Sau trận đấu đó, Thanh Hóa FC quyết định sa thải HLV Lê Thụy Hải", Live Sport Asia lấy ví dụ.

Cũng theo bình luận của Live Sport Asia, hiện tượng ông chủ chỉ đạo chiến thuật như HLV trưởng, thường chỉ xảy ra ở bóng đá châu Á. Live Sport Asia thông tin cựu HLV nổi tiếng Alex Ferguson từng viết như thế trong cuốn tự truyện của Sir Alex

"Ban đầu, các ông chủ muốn học hỏi từ các HLV trưởng bằng cách ngồi trong phòng họp kỹ thuật. Đến khi các ông chủ nghĩ rằng như thế là đủ, rằng họ đã biết mọi thứ về bóng đá, họ quyết định “dạy” cho các nhà chuyên môn cách tổ chức một đội bóng", tờ báo này chốt lại.

Bài liên quan