Bầu Đức bật đèn xanh cho Công Phượng, SLNA thành bệnh viện thu nhỏ

Thứ tư, 03/06/2020, 06:36 AM

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Công Phượng sẽ thi đấu cho HAGL đến hết V-League 2020, SLNA tổn thất lực lượng vì chấn thương.

Công Phượng sẽ thi đấu cho TP.HCM đến hết V-League 2020.

Công Phượng sẽ thi đấu cho TP.HCM đến hết V-League 2020.

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Bầu Đức bật đèn xanh cho Công Phượng

CLB TP.HCM mua lại hợp đồng của Công Phượng với giá 100.000 euro, nhưng thời hạn chỉ hết giai đoạn 1 của V-League 2020. Muốn có được sự phục vụ của Công Phượng ở chặng đường còn lại, đội chủ sân Thống Nhất sẽ phải nhận được cái gật đầu của bầu Đức.

Theo nguồn tin thân cận, bầu Đức đã đồng ý cho Công Phượng ở lại CLB TP.HCM đến hết V-League 2020. Trong ít ngày tới, CLB TP.HCM sẽ tiến hành gia hạn với Công Phượng và mọi chế độ lương thưởng được giữ nguyên so với hợp đồng cũ.

CLB TP.HCM không tiết lộ số tiền sẽ phải trả cho HAGL để có thêm 6 tháng phục vụ của Công Phượng. Nếu phải trả một khoản "khủng" thì cũng là điều bình thường và nó sẽ góp phần giúp HAGL cải thiện nguồn kinh phí.

Rimario có thể đối đầu HAGL

Sau khi giải quyết xong những rắc rối liên quan tới giấy phép chuyển nhượng quốc tế (ICT), Rimario đã đủ kiều thi đấu cho Hà Nội FC. Trước đó, Hà Nội FC chiêu mộ Rimario ngay sau khi V-League 2019 kết thúc nhưng suốt nửa năm qua không thể sử dụng cựu tiền đạo HAGL.

Ở thời điểm này, Rimario đã đủ điều kiện về pháp lý để chơi cho Hà Nội FC. Thú vị hơn, đối thủ đầu tiên mà Rimario có dịp chạm trán trong màu áo Hà Nội FC lại chính là đội bóng cũ của anh: HAGL. Rimario từng chơi cho đội bóng phố Núi 13 trận ở V.League và không ghi được bàn thắng nào, trước khi chuyển sang Thanh Hóa. Trong màu áo Thanh Hóa, tiền đạo mang hai quốc tịch Mỹ và Jamaica ghi 16 bàn sau 28 trận tại V.League.

SLNA thành 'bệnh viện' thu nhỏ

Không những bị Bà Rịa Vũng Tàu loại ở vòng 1/8 (hòa 1-1 trong 90 phút, thua 4-5 ở loạt sút penalty), SLNA còn chịu thêm những ca chấn thương trước thềm vòng 3 V-League 2020.

Tiền vệ Cao Xuân Thắng bị chấn thương đầu gối sau một pha tranh chấp, nguy cơ phải nghỉ thi đấu dài hạn. Tiền vệ Bùi Đình Châu cũng gặp phải chấn thương trong trận đấu với Bà Rịa Vũng Tàu và cần nghỉ ngơi. Trước đó nữa, trong buổi tập chuẩn bị cho vòng 1/8 Cúp QG, trung vệ Hoàng Văn Khánh đã dính thương đầu gối sau va chạm với một ngoại binh.

Liên quan đến ca chấn thương của Phạm Xuân Mạnh, dự kiến hậu vệ này sẽ phải mất hơn 1 tháng nữa mới có thể trở lại tập luyện. Tín hiệu vui với HLV Ngô Quang Trường là Phan Văn Đức đã có thể trở lại thi đấu. Ở vòng 3 V-League 2020, SLNA sẽ tiếp SHB Đà Nẵng trên sân Vinh diễn ra vào này 6/6.

HLV Lopez “khó thở” ở Thanh Hóa

Sau khi khởi đầu không như ý với 2 thất bại ở V.League, Thanh Hóa tiếp tục sớm phải dừng bước trước B.BD ở vòng 1/8 Cúp QG. Những kết quả không tốt liên tiếp đang khiến chiếc ghế “thuyền trưởng” của HLV Fabio Lopez nóng hơn bao giờ hết.

HLV Lopez muốn có thêm thời gian nhưng lãnh đạo và NHM xứ Thanh chắc chắn không thể kiên nhẫn được hơn. Có thể, thêm một thất bại nữa trong chuyến làm khách trước Quảng Nam ở vòng 3 V.League sắp tới sẽ khiến chiếc ghế của ông thầy người Italia lung lay.

Đó là lý do sau khi dừng bước ở Cúp QG trước B.BD, HLV Lopez cũng đã bỏ ngỏ tương lai của mình khi khẳng định: “Việc tôi có tiếp tục công việc ở Thanh Hóa nữa hay không là quyền của lãnh đạo”.