Bầu Đức: 'Tôi gọi điện cho Kiatisak cách đây 5 ngày và một phát ăn ngay'

Thứ hai, 23/11/2020, 15:24 PM

Bầu Đức lần đầu chia sẻ về việc mời Kiatisak và dẫn dắt HAGL cũng như tiết lộ thực sự về tiền lương cho cựu danh thủ người Thái.

Lương khủng trả cho Kiatisak là đúng hay sai?. Anh: Báo Mới

Lương khủng trả cho Kiatisak là đúng hay sai?. Anh: Báo Mới

Theo Báo Dân việt cho biết, Bầu Đức cho biết chi tiết hợp đồng giữa HAGL và Kiatisak không thể tiết lộ được. Con số về lương của Kiatisak mà báo Thái Lan đưa không chính xác. Khi thương thảo hợp đồng với Kiatisak, chúng tôi không bàn đến lương. Kiatisak biết tôi sẽ không để cho cậu ấy thiệt, đó là nguyên tắc cuộc chơi. Mặt bằng chung thế nào, tôi trả cậu ấy như vậy.

Ngoài sống vì tiền, nhưng bên cạnh tiền còn có cái tình. Nếu vì tiền có lẽ Kiatisak đã nhận lời về CLB TP.HCM rồi, Bầu Đức thông tin thêm.

Được biết, CLB TP HCM đã đàm phán với Kiatisak 2 tháng trước đó và qua một nhà môi giới, nhưng không thành công. Còn với HAGL, việc đàm phán với Kiatisak không có gì khó khăn cả.

Việc đàm phán diễn ra dễ dàng, ông chủ của HAGL cho biết, chỉ một cuộc điện thoại mà Kiatisak đã nhận lời ngay. Hiện tại, Kiatisak  không vướng bận với đội nào và sẵn sàng qua Việt Nam để dẫn dắt CLB HAGL.

Đến ngày 17/12, Kiatisak mới có thể qua Việt Nam được bởi còn giải quyết một số việc riêng. Khi qua Việt Nam, Kiatisak sẽ được cách ly ở Cần Thơ theo quy định phòng chống dịch Covid-19 trước khi chính thức bắt đầu công việc ở HAGL vào đầu tháng 1/2021.

Trong khoảng thời gian cách ly, Kiatisak sẽ gửi bài tập trực tuyến cho cầu thủ HAGL khi đội bóng bắt đầu tập trung trở lại vào đầu tháng 12/2020.

Bầu Đức đã thừa nhận trước đó HAGL có liên hệ với HLV Phan Thanh Hùng chứ không phải Kiatisak. Sau khi kết thúc mùa giải 2020, một số cầu thủ có trình bày về việc HLV Phan Thanh Hùng là người phù hợp nhất khi dẫn dắt HAGL với Bầu Đức. Tuy nhiên,  HLV Phan Thanh Hùng vẫn còn hợp đồng với Than Quảng Ninh nên chúng tôi HAGL không đợi được.

Khi được hỏi ý kiến của các cầu thủ về việc Kiatisak quay trở lại dẫn dắt HAGL, các cầu thủ đã rất phấn khích và mong chờ cho sự trở lại của ông.

HLV Kiatisak có được toàn quyền quyết định về chuyên môn khi trở lại HAGL. Ông chủ HAGL tin tưởng Kiatisak có đủ tầm để dẫn dắt cầu thủ HAGL. Về ngoại binh của HAGL mùa tới, Kiatisak sẽ đề xuất và toàn quyền chọn. Còn ở ban huấn luyện HAGL mùa tới, có thể Dương Minh Ninh vẫn góp mặt để hỗ trợ Kiatisak.

Về mục tiêu mùa giải tới, Bầu Đức cho biết không đặt nặng và để các cầu thủ thoải mái chơi bóng. Nhưng nếu Kiatisak đặt quyết tâm như khi trả lời trực tuyến và HAGL vô địch được thì vui quá. Còn với cá nhân ông, khán giả tới đầy sân xem HAGL thi đấu là tôi vui, sướng lắm rồi.

Về trường hợp HAGL rớt hạng ở mùa giải tới, ông chủ HAGL không đặt nặng mục vô địch V-Luague hay quá quan trọng về vấn đề thắng thua. Đồng thời, ông có một niềm tin vững bền vào những cầu thủ của mình. Ông khẳng định, các cầu thủ của ông đã lên chơi V-League từ năm 19 tuổi và chưa từng rớt hạng. Tuy nhiên, nếu HAGL có rớt hạng thì HAGL cũng không sa thải Kiatisak.

Bài liên quan