Bayern đoạt Cúp Quốc gia Đức, hoàn tất cú đúp danh hiệu

Chủ nhật, 05/07/2020, 07:47 AM

Cơn mưa bàn thắng đã xuất hiện trong trận chung kết Cúp Quốc gia Đức và với chiến thắng 4-2 trước Leverkusen, Bayern đã hoàn tất cú đúp danh hiệu ở mùa này.

Bayern lần thứ 20 trong lịch sử đoạt Cúp Quốc gia Đức.

Bayern lần thứ 20 trong lịch sử đoạt Cúp Quốc gia Đức.

Sau khi bảo vệ thành công Đĩa bạc Bundesliga, Bayern đã làm được điều tương tự ở đấu trường Cúp Quốc gia khi năm thứ hai liên tiếp lên ngôi tại Olympiastadion.

Leverkusen tham vọng giành danh hiệu đầu tiên sau 27 năm, nhưng hoàn toàn lép vế trước dàn sao thượng hạng của Bayern. Chỉ mất 16 phút, hậu vệ David Alaba với pha đá phạt hoàn hảo đã đưa "Hùm Xám" vượt lên dẫn trước.

Chỉ 8 phút sau, Bayern có bàn nhân đôi cách biệt với pha lập công của Serge Gnabry. Việc nắm hoàn toàn thế trận giúp Hùm xám chủ động được việc giảm nhịp độ trận đấu và 2-0 nghiêng về đoàn quân của thầy trò Hansi Flick là tỷ số của hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, kịch bản cũng không có gì sáng sủa hơn dành cho Leverkusen. Phút 59, Lewandowski tiếp tục cho thấy phong độ cực cao ở mùa giải năm nay khi nâng cách biệt trận đấu lên 3-0. Bàn thắng giúp chân sút Ba Lan cán mốc 50 pha lập công trên mọi đấu trường mùa này.

Bayern có phần chủ quan sau khi tạo ra cách biệt 3 bàn và để Sven Bender gỡ lại một bàn cho Leverkusen. Nhưng Lewandowski thêm một lần nữa dập tắt hy vọng của đối thủ. Từ pha dọn cỗ của Ivan Perisic, chân sút Bayern hoàn tất cú đúp bằng pha bấm bóng loại bỏ Hradecky.

Tỷ số 4-2 ở lượt về Bundesliga được lặp lại, khi Havertz ghi bàn từ chấm phạt đền ở phút bù giờ thứ năm. Bàn thắng đó không thể giúp Leverkusen ngắt mạch ba trận thua tại chung kết Cúp Quốc gia Đức.

Bayern sẽ nghỉ ngơi trong hơn một tháng, trước khi trở lại thi đấu tại Champions League - nơi đoàn quân của HLV Hansi Flick đặt một chân vào tứ kết sau trận thắng Chelsea 3-0 ở lượt đi vòng 1/8.

Bài liên quan