Bé gái 13 tuổi tự thiêu sau khi bị cưỡng hiếp tập thể ở Ấn Độ

Thứ tư, 26/02/2020, 14:37 PM

Cô bé đã tự tử sau khi bị ba người đàn ông cưỡng hiếp. Vụ việc xảy ra ở bang Madhya Pradesh, miền Trung Ấn Độ, Sputnik ngày 26/2 đưa tin.

Cô bé 13 tuổi đã đổ dầu lên người để tự thiêu. Ảnh minh họa.

Cô bé 13 tuổi đã đổ dầu lên người để tự thiêu. Ảnh minh họa.

Sau khi bị cưỡng hiếp tập thế, bé gái 13 tuổi đã đổ dầu hỏa lên người và sau đó tự thiêu. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần đó.

Hiện cô bé đang được điều trị và chưa rõ tình trạng ra sao.

Ấn Độ đã ban hành một đạo luật rất nghiêm khắc đối với tội hiếp dâm sau vụ hãm hiếp tập thể khét tiếng năm 2012 và cái chết của một cô gái 23 tuổi ở Delhi đã gây ra sự phẫn nộ trên toàn quốc.

Theo dữ liệu của Cục Hồ sơ tội phạm Quốc gia, bất chấp luật pháp, vẫn có tới gần 90 vụ hãm hiếp xảy ra hàng ngày ở Ấn Độ trong năm 2017.

Trong số 127.800 vụ hiếp dâm trong năm 2017, tòa án Ấn Độ chỉ có thể giải quyết khoảng 18.300 vụ.

Đến năm 2018, Ấn Độ ban hành luật nghiêm khắc hơn để xử lý tội phạm hiếp dâm, quy định hình phạt tử hình đối với những người bị kết án hiếp dâm trẻ vị thành niên.

Trong trường hợp của vụ án hiếp dâm Nirbhaya (không phải tên thật của nạn nhân) gây rúng động năm 2012, những người bị kết án đã trốn tránh tử hình bất chấp phán quyết của tòa án hôm 7/1. Họ đã cố gắng lợi dụng tất cả các lỗ hổng pháp lý và y tế để trì hoãn thi hành án. Án tử hình đã bị hoãn ba lần kể từ ngày thi hành ban đầu được ấn định (22/1/2020).

Bài liên quan