Xã hội
26/03/2016 19:39Bé gái 5 tuổi chết sau khi tiêm phòng viêm não mô cầu ở Yên Thắng, Yên Mô, Ninh Bình
Bé gái 5 tuổi chết sau khi tiêm phòng viêm não mô cầu ở Yên Thắng, Yên Mô, Ninh Bình. Năm ngày sau khi tiêm phòng viêm não mô cầu, bé gái 5 tuổi ở Ninh Bình có các triệu chứng như sốt cao, co giật, hoảng loạn. Dù được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng bé đã tử vong.
Ngày 26/3, gia đình anh Phạm Văn Bình (34 tuổi, ở xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, Ninh Bình) lo xong tang sự cho con gái là Phạm Hồng Ngọc (5 tuổi).
Theo người nhà, Ngọc trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, ăn ngủ, sinh hoạt và đi học bình thường. Ngày 19/3, bà ngoại là Nguyễn Thị Ninh đưa cháu đi tiêm phòng sau khi nhận được thông báo và giấy mời của Trạm Y tế xã Yên Thắng về việc tiêm vắc xin phòng bệnh Viêm màng não mô cầu.
Theo lời bà Ninh, tại đây các y bác sĩ khám cho Ngọc rất cẩn thận. Sau mũi tiêm, cháu được yêu cầu ở lại trạm y tế xã khoảng 30 phút để theo dõi sau đó mới cho về.

Bé gái 5 tuổi chết sau khi tiêm phòng viêm não mô cầu ở Yên Thắng, Yên Mô, Ninh Bình. Gia đình nạn nhân đau buồn kể lại câu chuyện
Hai ngày sau, cháu bé ăn uống, vui chơi và đi học bình thường, không hề có phản ứng, triệu chứng gì. "Đến sáng thứ 4 (tức 23/3), cháu có biểu hiện sốt nhẹ nên gia đình tôi cho cháu nghỉ học ở nhà. Chiều hôm đó, cháu vẫn vui chơi được nhưng có biểu hiện hơi mệt" - bà Ninh nói.
Đến tối và rạng sáng 24/3, Ngọc lên cơn sốt và có biểu hiện co giật. "Hai vợ chồng tôi nghe thấy tiếng con hoảng loạn liền gọi xe taxi để đưa con vào bệnh viện cấp cứu. Nhưng khi chưa đến được bệnh viện thì con tôi đã tử vong", chị Nguyễn Thị Mận (25 tuổi, mẹ Ngọc) kể.
Gia đình chị Mận cho rằng, cái chết bất thường của cháu Ngọc có một phần nguyên nhân từ việc tiêm vắc xin. Lý do bởi trước đó cháu bé vẫn bình thường.

Bé gái 5 tuổi chết sau khi tiêm phòng viêm não mô cầu ở Yên Thắng, Yên Mô, Ninh Bình. Hình ảnh minh họa
Bà Nguyễn Thị Huyền - Trưởng Trạm Y tế xã Yên Thắng xác nhận, cháu Ngọc có đăng ký và tiêm phòng bệnh Viêm màng não mô cầu tại trạm vào 19/3.
"Việc thực hiện tiêm phòng bệnh Viêm màng não mô cầu được Trạm Y tế xã triển khai đúng quy trình và thực hiện rất nghiêm ngặt theo quy định và sự giám sát của Trung tâm Y tế huyện" - bà Huyền nói.
Cũng theo vị trưởng trạm, trong số 150 trường hợp tiêm phòng viêm màng não mô cầu tại Trạm Y tế xã trong ngày 19 và 20/3, trong vòng 72 giờ sau thì chỉ có một trường hợp Trạm nhận được thông tin có phản ứng phụ.
"Đây là cháu bé 2 tuổi, được người nhà đưa đến Trạm trong tình trạng sốt, co giật. Sau khi được sự chăm sóc của y bác sĩ, sức khỏe của cháu trở lại bình thường và được gia đình đưa về nhà. Trường hợp của cháu Ngọc, sau tiêm phòng 5 ngày chúng tôi mới được nghe tin. Lúc này, cháu đã tử vong" - bà Huyền nói và cho hay đơn vị đã đến gia đình nạn nhân thăm hỏi và nắm thông tin có liên quan để báo cáo lên cấp trên.
Còn bà Ninh Thị Quỳ - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Mô, cho biết sau khi nhận được báo cáo từ Trạm Y tế xã Yên Thắng, Trung tâm đã về xác minh và tìm hiểu.
"Chúng tôi cũng đã có báo cáo gửi lên Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo. Nguyên nhân cháu bé tử vong như thế nào chưa được rõ nhưng đây là sự việc rất đáng tiếc" - bà Quỳ nói.
Trước đó ở Hải Dương cũng có một ca tử vong vì bệnh viêm não mô cầu.
Vào ngày 23/2/2016, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Hải Dương đã có báo cáo bệnh nhân đầu tiên tử vong do bệnh viêm não mô cầu ở Hải Dương.
Và theo hồ sơ thì bệnh nhân là Đỗ Thị Xuyến, sinh năm 1998, trú tại phường Tứ Minh. Xuyến đang học lớp 12 của trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh, thành phố Hải Dương.
Theo ghi nhận từ phía gia đình bệnh nhân thì vào ngày 20/2, gia đình thấy Xuyến bị sốt nhẹ và đau đầu. Đặc biệt đến khoảng 19h00 cùng ngày, Xuyến bị ngã trong nhà vệ sinh vì vậy gia đình đã nhanh chóng đưa em vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương để khám và điều trị.
Tuy nhiên sức khỏe của Xuyến ngày càng yếu đi và em có biểu hiện xuất huyết đã được hội chuẩn. Sau đó Xuyến đã được chuyển lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
Tại bệnh viện 108, các bác sĩ cho hay bệnh nhân đã xuất hiện các tình trạng suy hô hấp, sốc nhiễm trùng và rối loạn máu đông. Sau khi cho xét nghiệm thì các bác sĩ khẳng định bệnh nhân Đỗ thị Xuyến nhiễm khuẩn huyết/ viêm màng não mủ do não mô cầu.
Mặc dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng nữ sinh đã không qua khỏi. Đến 10h00 ngày 22/2, bệnh nhân đã tử vong tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
-
Nữ sinh tử vong ở Hải Dương vì bệnh viêm não mô cầu
-
Viêm não mô cầu là bệnh gì và bệnh viêm não mô cầu có nguy hiểm không
-
Triệu chứng và dấu hiệu nhiễm Virus Zika
-
Virus Zika là gì và vì sao Virus Zika gây tật đầu nhỏ cho thai nhi
-
Công bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu về Virus Zika do lây lan nguy hiểm