Bé gái bị súng hơi bắn vào cổ ở Đắc Nông đã được mổ và tìm ra viên đạn thành công sau ca mổ khó khăn cùng những bác sĩ chuyên môn cao. Bé gái bị súng hơi bắn vào cổ ở Đắc Nông đã...

Bé gái bị súng hơi bắn vào cổ ở Đắc Nông đã được mổ và tìm ra viên đạn thành công sau ca mổ khó khăn cùng những bác sĩ chuyên môn cao.

Bé gái bị súng hơi bắn vào cổ ở Đắc Nông đã được mổ và tìm ra viên đạn, bé cũng không bị để lại di chứng nào và hiện sức khỏe đã ổn định.

Bé gái bị súng hơi bắn vào cổ ở Đắc Nông đã được mổ và tìm ra viên đạn

Bé gái được nói đến trên là em Hoàng Thị Thảo, 13 tuổi, quê ở Đắk  Nông.

Theo lời của người nhà em Thảo cho biết thì vào ngày 26/9, khi đang trên đi trên đường, Thảo đột nhiên bị bắn ở mang tai khiến em bị chảy nhiều máu. Ngay lập tức người nhà đã đưa em đến bệnh viện huyện rồi sau đó chuyển bệnh nhi lên Bệnh viện đa khoa Đắk Nông cấp cứu. Qua chup CT thì các bác sĩ cho biết viên đạn đang nằm rất sâu ở trước cột sống cổ của Thảo.

Sau đó Thảo lại tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy rồi lên tiếp Bệnh viện Nhi đồng 1 cùng ngày.

Bé gái bị súng hơi bắn vào cổ ở Đắc Nông đã được mổ và tìm ra viên đạn, những khả năng xấu đã được dự tính

Vào ngày 28/9, các bác sĩ của bệnh viện Nhi Đồng 1 đã quyết định mổ để lấy viên đạn ra khỏi người em Thảo. Tuy nhiên các bác sĩ cũng đánh giá đây là một ca mổ khó khăn và phức tạp vì viên đạn nằm ở một vị trí nhiều dây thần kinh và mạch máu, đặc biệt là có một mạch máu đi từ tim lên vùng cổ, mặt, não và một hệ thần kinh đi từ não xuống điều khiển các hoạt động của cơ thể.

be gai bi sung hoi ban vao co o dak nong da duoc mo va tim ra vien dan mot

Bé gái bị súng hơi bắn vào cổ ở Đắc Nông đã được mổ và tìm ra viên đạn, những khả năng xấu đã được dự tính

Các bác sĩ cũng tính đến khả năng khi mổ bóc tách viên đạn ra máu sẽ không ngừng chảy và bệnh nhi có thể tử vong. Để tránh trường hợp này, bệnh viện đã tích trữ máu đầy đủ cũng như lên phương án thắt mạch máu để cầm máu. Một trường hợp đáng lo nữa đó là có thể sẽ không tìm ra viên đạn.

Bé gái bị súng hơi bắn vào cổ ở Đắc Nông đã được mổ và tìm ra viên đạn

Đúng như dự đoán, lần đầu mổ các bác sĩ đã cố hết sức nhưng vẫn không tìm thấy viên đạn. Ngay lập tức máy chụp xquang đã được đưa vào để định hướng vị trí của viên đạn cứng đầu này.

Và theo những gì có được, các bác sĩ đã tiếp tục bóc sâu vào cột sống bên trái và may mắn sau 4 giờ đồng hồ, viên đạn bi bị rỉ sét khoảng 4 mm đã được lấy ra trong niềm vui vỡ òa của các bác sĩ chuyên môn cao.

Bác sĩ Phạm Nguyên Thái và bác sĩ Phan Gia Duy Linh, hai bác sĩ đã trực tiếp đứng ca mổ cho em Thảo cho biết hiện tại sức khỏe của bệnh nhi này đã dần ổn định và đặc biệt là em không bị di chứng nào để lại sau ca mổ.