Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong rẫy ở Đắk Lắk

Chủ nhật, 06/09/2020, 14:56 PM

Một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn, bánh nhau bị bỏ rơi trong rẫy bắp nhiều giờ, dẫn đến cơ thể bị bỏng rát da do cháy nắng.

Một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn, bánh nhau bị bỏ rơi trong rẫy bắp nhiều giờ, dẫn đến cơ thể bị bỏng rát da do cháy nắng.

Một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn, bánh nhau bị bỏ rơi trong rẫy bắp nhiều giờ, dẫn đến cơ thể bị bỏng rát da do cháy nắng.

Một cán bộ xã Ea H’leo (huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, địa phương phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi trong tình trạng da bị bỏng rát do cháy nắng.

Theo vị cán bộ này, sáng 4/9, trên đường đi làm, một người dân nghe tiếng kêu khóc ở rẫy bắp tại khu vực thôn 2A, xã Ea H’leo. Sau đó không còn nghe tiếng khóc, nghĩ là do mèo kêu nên người này đi làm.

Chiều tối cùng ngày, người này lại tiếp tục nghe tiếng kêu khóc nên quyết định chạy tới xem thì tá hỏa phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi nên lập tức bế lên UBND xã để báo cáo sự việc.

Bé gái còn nguyên dây rốn, bánh nhau và trên cơ thể không có một mảnh vải che thân. Vì nằm cả ngày giữa trời nắng, lại không có quần áo nên cơ thể bé bị cháy bỏng một phần.

Hiện sau khi được chăm sóc, sức khỏe của bé đã ổn định, vết bỏng cũng bình phục dần.

Đến nay vẫn chưa có ai tới nhận là người thân của cháu bé. 

Điều 22 Nghị định 144/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em nêu rõ: Những người bỏ hoặc không chăm sóc, nuôi dưỡng con sau khi sinh, cố ý bỏ rơi trẻ nơi công cộng, bỏ mặc hoặc ép buộc trẻ em không được sống cùng gia đình, bỏ mặc trẻ tự sinh sống... sẽ bị phạt tiền từ 10-15 triệu đồng.

Người mẹ vứt bỏ con mới sinh cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo quy định, nếu người mẹ nhẫn tâm bỏ con mới sinh (sinh ra trong vòng 7 ngày) sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Nếu giết con hoặc vứt bỏ con dẫn đến hậu quả trẻ tử vong sẽ bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Tùy theo tình tiết, mức độ, người mẹ có thể còn bị truy tố về tội giết người hoặc vô ý làm chết người theo Điều 124 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bài liên quan