Bé sơ sinh bị bầy chó cắn chết tại bệnh viện Ấn Độ

Thứ năm, 16/01/2020, 14:10 PM

Cảnh sát Ấn Độ đã phong tỏa một bệnh viện tư nhân và cáo buộc các nhân viên bệnh viện tội ngộ sát sau khi để một bé sơ sinh bị chó cắn chết, tờ Straits Times ngày 15/1 đưa tin.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Một bầy chó đã mò vào bệnh viện qua cửa sổ, tấn công một em bé mới sinh được ba giờ. Khi người nhà phát hiện ra thì em bé đã bị thương nặng đến mức tử vong.

Vụ việc xảy ra ngày 13/1 ở Bệnh viện Akash Ganga thuộc quận Farrukhabad, cách thủ phủ Lucknow của Uttar Pradesh khoảng 180km.

Cảnh sát cho biết bé sơ sinh bị thương khắp người và đang chờ báo cáo xét nghiệm tử thi để xác nhận chính xác nguyên nhân tử vong.

"Gia đình cáo buộc em bé bị để trong phòng có cửa sổ mở, dẫn đến vụ tấn công", Ved Prakash Panday, sĩ quan điều tra, cho hay.

"Chúng tôi đang chờ đợi báo cáo trước khi có thể ra lệnh bắt giữ những người có liên quan đến vụ việc”, ông nói.

Gia đình cho biết lãnh đạo Bệnh viện Akash Ganga ban đầu nói với họ rằng đứa bé vẫn còn sống, rồi sau đó đã đề nghị bồi thường tiền để che giấu sự việc.

Các nhà chức trách cho biết bệnh viện đã hoạt động mà không có giấy phép và có thể phải đối mặt với các hình phạt vì hoạt động bất hợp pháp.

Ấn Độ có hơn 30 triệu con chó đi lạc và khoảng 20.000 người chết mỗi năm vì bệnh dại, gần 35% số ca tử vong toàn cầu do virus dại gây ra.

Tuần trước, một bầy chó cũng được phát hiện đang ngủ trên giường tại một bệnh viện ở Uttar Pradesh, gây ra các cuộc biểu tình ở địa phương.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/be-so-sinh-bi-bay-cho-can-chet-tai-benh-vien-an-do-149700.html