Bé trai 2 tuổi mất tích ở Bắc Ninh: Nhận dạng người phụ nữ nghi bắt cóc

Thứ bảy, 22/08/2020, 21:13 PM

Công an TP Bắc Ninh công bố, người phụ nữ nghi có liên quan đến sự việc bé trai 2 tuổi mất tích khi đi chơi công viên khoảng 50 tuổi, mặc áo trắng, quần đen.

Bé trai 2 tuổi mất tích ở Bắc Ninh: Nhận dạng người phụ nữ nghi bắt cóc

Bé trai 2 tuổi mất tích ở Bắc Ninh: Nhận dạng người phụ nữ nghi bắt cóc

Ngày 22/8, Công an TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin trình báo từ phía gia đình cháu bé bị mất tích, đơn vị đã phát đi thông báo rộng rãi về đặc điểm nhận dạng của cháu bé cũng như đối tượng nghi vấn.

Theo Công an TP Bắc Ninh, sau khi rà soát lại các hệ thống camera khu vực, lực lượng chức năng nhận định ban đầu về đặc điểm nghi vấn có liên quan đến việc bé trai bị mất tích là một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, mặc áo trắng, quần đen.

Về đặc điểm nhận dạng của bé trai, đại diện Công an TP Bắc Ninh cho biết, bé trai tên là Nguyễn Gia Bảo (tên ở nhà gọi là Cam), SN 2018, trú tại khu Phúc Toại, phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh. Bố bé trai là Nguyễn Văn Hưng (SN 1983) và mẹ là Cao Thị Ngọc Yến (SN 1985).

Nếu có thông tin về vụ việc trên, đề nghị người dân thông báo về Công an thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh theo SĐT: 0988.644.666 (Đ/c Thượng tá Trịnh Đăng Cảnh - Phó trưởng Công an thành phố) hoặc SĐT: 0939.519.888 (Đ/c Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an thành phố).

Ngoài ra, hiện nay rất nhiều người dân đã cung cấp các thông tin như hình ảnh, clip trích xuất camera liên quan hỗ trợ gia đình và lực lượng chức năng để truy tìm tung tích bé trai 2,5 tuổi mất tích ở Bắc Ninh.

Trước đó như đã đưa tin, khoảng 16h ngày 21/8, Gia Bảo được bố đưa đi chơi tại công viên hồ điều hòa Nguyễn Văn Cừ ở TP Bắc Ninh. Đến khoảng 17h, bố bé trai tá hỏa khi không thấy con nên huy động người nhà đi tìm và báo sự việc lên cơ quan công an.

Nhận được tin báo, nhiều lực lượng của công an TP và tỉnh Bắc Ninh được cử xuống địa bàn tìm bé Gia Bảo nhưng đến sáng nay (22/8) vẫn chưa tìm thấy cháu bé. Chó nghiệp vụ cũng được đưa đến hiện trường để truy vết bé trai.

Bài liên quan