Bé trai 5 tuổi rơi tầng 9 khách sạn xuống ban công tầng 3 tử vong

Thứ bảy, 01/08/2020, 10:05 AM

Một bé trai 5 tuổi trèo lên cửa sổ hành lang và bị rơi từ tầng 9 khách sạn xuống ban công tầng 3 tử vong ở Nghệ An.

Khách sạn Thượng Hải nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Tienphong)

Khách sạn Thượng Hải nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Tienphong)

Ngày 1/8, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc một bé trai 5 tuổi, quê ở huyện Nam Đàn rơi từ tầng 9 của khách sạn xuống ban công tầng 3 tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 7h sáng 31/7, một nữ nhân viên phục vụ buồng tại khách sạn Thượng Hải đóng trên địa bàn phường Hưng Bình, TP Vinh, tỉnh Nghệ An có đưa con trai 5 tuổi đi làm cùng.

Trong lúc nữ nhân viên này làm việc thì cháu bé chơi ở hành lang tầng 9. Lúc này, cháu bé trèo lên cửa sổ hành lang và bị rơi từ tầng 9 xuống ban công tầng 3 của khách sạn. Do rơi từ độ cao tầng 9 xuống tầng 3 đã khiến cháu bé tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bài liên quan