Bé trai 8 tuổi bị tôn chở trên xe cứa vào cổ nguy hiểm đến tính mạng
Khi đang đi xe đạp, cháu bé 8 tuổi bị tấm tôn trên xe vận chuyển cứa vào vùng cổ, chảy máu nhiều.
- Giả danh Bệnh viện Trung ương Huế để sản xuất và bán thuốc
- Phó Tổng thống Mỹ không đeo khẩu trang khi thăm bệnh viện
- Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ tai nạn giao thông nguy kịch, gọi điện 115 không nghe máy
- Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Hòa Bình, TP HCM
Theo người nhà bệnh nhân, bé đang đi xe đạp thì bị tôn trên xe chở tôn cắt vào cổ, chảy nhiều máu. Gia đình băng ép vết thương và nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cấp cứu ngày 12/5. Các bác sĩ xác định vết thương cổ dài gần 6 cm gần góc hàm phải, sắc góc, không lộ xương.
Kíp cấp cứu cầm máu cho bé, dùng thuốc giảm đau chống sốc, chuyển mổ cấp cứu. Bác sĩ Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, nhận định vết thương sâu, rộng làm đứt toàn bộ cơ ức đòn chũm. Rất may là động mạch cảnh không bị tổn thương. Nếu vết thương chệch một mm nữa sẽ làm đứt động mạch cảnh, bé nguy cơ cao tử vong.
Hiện tại sau phẫu thuật, sức khỏe của bé đã ổn định và đang được theo dõi tại khoa ngoại chấn thương chỉnh hình của bệnh viện.
Đây là tai nạn do xe chở tôn thứ 3 trong khoảng 4 năm qua. Trước đó, năm 2016, đã có 2 tai nạn do xe chở tôn tại Hà Nội, làm một trẻ em tử vong ngay sau khi bị tôn cứa vào cổ gây máu chảy nhiều (trong tình huống bé cũng đang đi xe đạp), dù bệnh nhi đã được chuyển cấp cứu ngay đến Bệnh viện Bạch Mai.
Bác sĩ Hải cảnh báo cần cẩn trọng với những xe chở vật liệu cồng kềnh tham gia giao thông. Khi gặp trường hợp không may như bệnh nhi, việc sơ cứu cần thực hiện càng nhanh càng tốt để tránh mất máu cho người bị nạn.
Trước tiên, người sơ cứu cần nhanh chóng dùng những vật dụng đang có như gạc, khăn tay, miếng vải, cuộn lại đặt lên vết thương, băng ép với lực vừa đủ để hạn chế tình trạng chảy máu nhưng không khiến nạn nhân khó thở. Dùng dây băng ép choàng qua vùng nách của nạn nhân rồi buộc lại để cố định vị trí băng ép, nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế để cứu chữa.
Tuyệt đối không được sử dụng thuốc lào, thuốc lá, bột hoặc nhai lá cây... đắp lên vết thương.