Bé trai một tuổi mắc COVID-19 được người thân đưa đi chơi nhiều nơi

Thứ tư, 02/12/2020, 06:31 AM

Trong số 4 bệnh nhân mắc COVID-19, có một bé trai mới hơn một tuổi, đó là bệnh nhân D.G.H (bệnh nhân 1348 vừa được Bộ Y tế công bố). Được biết bé trai này được người thân đưa đi chơi nhiều nơi.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, ngành y tế đã xét nghiệm 451 trường hợp liên quan đến BN 1347, trong đó có 2 ca dương tính.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết, ngành y tế đã xét nghiệm 451 trường hợp liên quan đến BN 1347, trong đó có 2 ca dương tính.

Từ ngày 28/11 đến nay, TP Hồ Chí Minh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19 mới. Cả 4 ca này đều xác định được nguồn gốc lây lan từ một tiếp viên của Hãng hàng không Vietnam Airline. 

Trong số 4 bệnh nhân mắc COVID-19, có một bé trai mới hơn một tuổi, đó là bệnh nhân D.G.H (bệnh nhân 1348 vừa được Bộ Y tế công bố) địa chỉ 26 Lô E, Lò Gốm, phường 7, quận 6.

Qua điều tra dịch tễ, bệnh nhân này tiếp xúc gần với bệnh nhân 1347 (đã được chuyển cách ly điều trị lúc 13 giờ 30 ngày 30/11) và chiều tối cùng ngày, bé D.G.H có kết quả dương tính với COVID-19. Hiện bệnh nhân đang cách ly điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, không có triệu chứng.

Qua điều tra lịch sử tiếp xúc của bệnh nhân, ngày 22/11 bệnh nhân 1348 cùng gia đình bệnh nhân 1347 đi thăm thầy cô ở số 205 đường số 3, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Ngày 23/11, bệnh nhân 1348 cùng người nhà BN 1347 đi ăn tại quán Hoàng Ty (120 Thành Thái, phường 12, quận 10), sau đó đến karaoke 120 Thành Thái, phường 12, quận 10.

Ngày 25/11, bệnh nhân 1348 cùng 4 người thân của bệnh nhân 1347 đến quán ốc Phượng (47 Công Chúa Ngọc Hân, phường 13, quận 11). Ngày 27/11, bệnh nhân 1348 đi cùng 2 người nhà của bệnh nhân 1347 ra sân bay, ngồi khu vực chờ, sau đó đi ăn Bún đậu Mẹt ở 839/12 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10 và về nhà bệnh nhân 1347, có tiếp xúc với bệnh nhân 1347.

Ngày 28/11, bố mẹ bệnh nhân 1348 chở bệnh nhân và cháu cùng nhà đi hội chợ tại 634 Phạm Văn Chí, phường 8, quận 6. Ngày 29/11, bệnh nhân 1348 đi cùng bố mẹ đến chùa Bốn Mặt (17 Trương Đình Hội, phường 16, quận 8), sau đó đến phòng trọ tại hẻm 188 An Dương Vương (phường 16, quận 8) gặp bà ngoại và cậu.

Ngày 30/11, bệnh nhân được lấy mẫu tại quận 6 và chuyển bệnh viện Nhi Đồng Thành phố.Qua điều tra lịch trình tiếp xúc, ngành y tế xác định có 17 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 1348,  tất cả đều được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Nam tiếp viên mắc Covid-19 ở TP HCM có thể bị xử lý hình sự

Tại cuộc họp báo do TP HCM tổ chức thông tin tình hình dịch Covid-19, ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), nhấn mạnh: "Tôi khẳng định bệnh nhân 1342 vi phạm quy định cách ly tập trung, vi phạm quy định cách ly tại nhà đã cam kết".

Đây là nam tiếp viên hàng không được cách ly tại nhà sau khi có 2 lần âm tính với SARS-CoV-2 và trải qua 4 ngày cách ly tập trung.

Theo luật sư Diệp Năng Bình (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích bệnh nhân 1342 đã nắm rõ quy định cách ly y tế, thậm chí ký giấy cam kết nhưng vẫn tiếp xúc 3 người khác (mẹ và 2 người bạn).

Empty

Hành vi này khiến một người đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2 và trở thành bệnh nhân 1347. Hai F1 của người này cũng vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với virus gây bệnh Covid-19 vào chiều 1/12.

Như vậy, ông Bình đánh giá hành vi không tuân thủ quy định về cách ly của bệnh nhân 1342 có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người", theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 240 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Người vi phạm bị phạt tiền từ 50 đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù 1-5 năm.

Liên quan bệnh nhân 1342, ông Từ Lương, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, cho biết theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM, các cơ quan liên quan sẽ nghiên cứu trường hợp vi phạm của nam tiếp viên này, xác định vi phạm đến đâu xử lý đến đó theo quy định.

"Các cơ quan liên quan đã tiếp nhận và sẽ có hình thức xử lý ông D.T.H. - bệnh nhân 1342 - trong thời gian tới", vị này khẳng định.

Lỏng lẻo trong quản lý cách ly tại nhà

TPHCM vừa 2 ca mắc COVID-19 là bệnh nhân số 1342 và 1347. “Có khả năng cao bị lây nhiễm khi tiếp xúc trong quá trình cách ly do không tuân thủ quy định cách ly tập trung”, đại diện Sở Y tế TPHCM nhận định. Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh - Bệnh viện Nhi đồng 1, chuyên gia phòng chống dịch COVID-19, cho rằng, quy định lỏng lẻo, không quyết liệt trong thời gian cách ly đã tạo ra ca nhiễm này, nếu thêm nhiều người mắc khác sẽ thành ổ dịch trong cộng đồng.

“Việc để trường hợp có nguy cơ tiếp xúc nhiều người khác trong thời gian cách ly là sai quy định và vô trách nhiệm”, bác sĩ Khanh nhận định. Trước đó, bác sĩ Khanh lưu ý mối nguy cơ tiềm ẩn hiện nay là khu cách ly có trả phí và khu cách ly không thuộc cơ sở y tế công lập. 

Sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 lây nhiễm trong khu vực tự cách ly của tiếp viên hàng không Vietnam Airlines, cơ quan chức năng tại TPHCM đã cách ly, phong tỏa nhiều khu vực với số lượng hàng trăm người. Ngày 1/12, lực lượng công an, dân quân lập rào chắn, phong toả con hẻm 97/12 Phạm Phú Thứ, P.3, Q.6, TPHCM.

Đây là khu vực bệnh nhân 1347 cư ngụ trước khi được phát hiện mắc bệnh. Lực lượng chức năng đã xịt khử khuẩn tất cả các căn nhà trong khu vực. Cùng ngày, nhân viên Trung tâm Y tế dự phòng quận 6 lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả cư dân trong khu vực. Ông Lê Thanh Bình, Phó chủ tịch UBND quận 6, cho biết, con hẻm phong toả để cách ly có 52 hộ dân sinh sống với 197 nhân khẩu. Liên quan bệnh nhân 1342, Sở Y tế TPHCM đã quyết định đóng cửa khu cách ly của đoàn tiếp viên Vietnam Airlines trên đường Hồng Hà, Q.Tân Bình.

Theo văn bản số 925/STP-PBGDPL quy định về phòng, chống Covid-19, người không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch bị phạt tiền tối đa đến 20 triệu đồng.

Người nào trốn khỏi nơi cách ly; không tuân thủ quy định về cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 có thể bị xử phạt hành chính tối đa đến 10 triệu đồng hoặc bị xử lý theo Điều 240 Bộ luật Hình sự trong trường hợp gây truyền dịch bệnh cho người khác.

Những người có hành vi trốn khỏi nơi cách ly, không tuân thủ quy định về cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly mà làm gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thì bị xử lý theo Điều 295 Bộ luật Hình sự.