Becamex Bình Dương sa thải HLV Brazil vì lý do bất ngờ

Chủ nhật, 16/02/2020, 10:29 AM

Huấn luyện viên Carlos Oliveira đã bất ngờ bị BLĐ B.Bình Dương sa thải ngay khi V.League 2020 còn chưa bắt đầu.

Huấn luyện viên Carlos Oliveira bị Bình Dương sa thải.

Huấn luyện viên Carlos Oliveira bị Bình Dương sa thải.

Cuối mùa giải 2019, Ban lãnh đạo CLB Becamex Bình Dương đã quyết định bổ nhiệm ông Carlos Oliveira - người mang hai quốc tịch Brazil và Mỹ ngồi vào vị trí HLV trưởng.

Kể từ tháng 11/2019 đến nay, HLV người Brazil đã có 4 tháng trên cương vị thuyền trưởng của Bình Dương. Thế nhưng, sau thời gian này, ông đã phải nói lời chia tay CLB do chưa có bằng huấn luyện loại A, chưa đáp ứng tiêu chí của CLB.

Một lãnh đạo Bình Dương cho biết, ông Carlos đã được yêu cầu đi Malaysia để học và kiếm chứng chỉ lại A. Tuy nhiên, do thời gian hạn hẹp, HLV này không thể bổ sung chứng chỉ đúng thời hạn.

Bên cạnh đó, nguyên nhân khác đến từ sự khác biệt về phong cách huấn luyện của vị chiến lược gia người nước ngoài này, thậm chí có phần đi ngược lại cách thức chỉ đạo, huấn luyện của các HLV trong nước. Điều này khiến ông đã phải nhận không ít lời chỉ trích, phàn nàn từ phía nội bộ.

Ông Carlos Carvalho De Oliveira sinh năm 1961, chính thức được bổ nhiệm vào vị trí HLV trưởng của Bình Dương thay thế cho HLV Nguyễn Thanh Sơn từ ngày 27/11/2019.

Sự nghiệp cầm quân của vị chiến lược gia này chủ yếu gắn liền với bóng đá trẻ với gần 30 năm làm việc ở Mỹ. Sau khi sa thải ông Carlos, Bình Dương quay lại làm việc với HLV Nguyễn Thanh Sơn.

Bài liên quan