Du lịch
23/09/2017 09:32Bên trong nhà hàng siêu xa xỉ ở Disneyland, nơi người ta phải đợi tới 14 năm để được dùng bữa tại đây
Ngay giữa quảng trường New Orleans tại công viên Disneyland, tại một vị trí khá bí mật với lối vào không dễ gì để nhìn thấy, là nơi tọa lạc của câu lạc bộ 33.
Câu lạc bộ 33 thực chất là một nhà hàng 5 sao, tuy nhiên không phải ai cũng có thể tham gia và dùng bữa tại đây. Chỉ có 2 cách để có thể gia nhập câu lạc bộ này, hoặc bạn trở thành một thành viên chính thức của câu lạc bộ, hoặc là bạn được một ai đó mời vào làm hội viên.
Chi phí hằng năm để làm thành viên của câu lạc bộ 33 lên tới 100.000 USD, cùng với một khoản phí dao động từ 12,500 USD cho đến 30,000 USD. Thế nhưng không vì vậy mà người ta không muốn làm hội viên tại đây. Năm 2012, danh sách đăng kí làm thành viên của câu lạc bộ đã dài tới… 14 năm.
Câu lạc bộ đầu tiền bắt nguồn từ chính Walt Disney thành lập. Sau hội chợ thế giới năm 1964, ông đã nảy ra ý tưởng tạo ra một địa điểm gần căn hộ của mình. với mục đích giải trí dành cho các nhà tài trợ, doanh nghiệp và những khách hàng đặc biệt. Thật không may là Walt Disney đã không thể nhìn thấy ý tưởng này của mình thành hiện thực, khi ông qua đời vào năm 1966.
Câu lạc bộ 33 theo đó, đã được mở vào năm 1967, 6 tháng sau khi Walt Disney ra đi và được thiết kế bởi vợ ông, bà Walt Disney Lillian. Năm 2014, câu lạc bộ 33 đã được cải tạo và mở rộng với vẻ ngoài khác hoàn toàn so với trước đây. Hãy cùng ngắm nhìn vẻ đẹp của câu lạc bộ này và tìm hiểu xem, cảm giác được ăn tại đây sẽ như thế nào nhé!

Lối vào mới của câu lạc bộ 33. Hội viên cần quẹt thẻ để có thể đi vào. Sau khi xác nhận họ tên và đặt bàn, nhân viên sẽ cho phép hội viên đi vào và gặp ngay một khoảng sân siêu đẹp. Tuy nhiên, những người thường không có thẻ cũng có thể đi vào để tham quan và bị hạn chế không được vào một số nơi của câu lạc bộ

Con số 33 được trang trí cách điệu ở khắp các vị trí của câu lạc bộ. Con số 33 được tin rằng không chỉ được lấy cảm hứng từ địa chỉ số 33 đường Hoàng Gia trên quảng trường New Orleans, mà còn xuất phát từ nhà tài trợ ban đầu cho câu lạc bộ này vào những năm 1960