Xã hội
23/08/2015 12:03Bệnh chân vuông là gì
Bệnh chân vuông là gì khiến nhiều người rất tò mò vì thực tế hiếm khi nghe đến loại bệnh này. Nói đến chân vuông, người ta thường nghĩ tới gà chân vuông, model móng chân vuông làm nail của chị em hay các sản phẩm giắc cắm, ổ cắm, sạc điện thoại, tai nghe chân vuông, chân ghế vuông, giày dép đế chân vuông… Vậy Bệnh chân vuông là gì? Hãy cùng Mangtinmoi tìm hiểu nhé.
Bệnh chân vuông là gì
Một liên tưởng khác đến bệnh chân vuông dễ nhầm lẫn là bệnh chân voi.
Bệnh chân voi là một bệnh lý do giun chỉ. Về mặt bệnh lý, con giun chỉ sau khi xâm nhập vào người thì nó gây tắt hệ bạch huyết, làm cho bạch huyết không được lưu thông, và tình trạng bị ứ đọng làm cho chân bị phù lên và nó cứng dày lên gọi là phù chân voi.
Bệnh chân vuông là gì
Tuy nhiên, Bệnh chân vuông không phải là một loại bệnh của y học, không có trong bất cứ một cuốn từ điển y khoa nào trên thế giới.
Bệnh chân vuông là một loại bệnh của người làm việc chỉ ngồi bàn giấy mà không quan tâm hay không va chạm thực tế, không để ý đến kiến nghị, để xuất của người khác để công việc trở nên tốt hơn, suôn sẻ hơn. Thực chất đây là loại bệnh không phải của xã hội hiện đại mà trong bất cứ hình thái xã hội nào cũng có, chỉ khác nhau ở tên gọi, ví dụ bệnh quan liêu,…
Bệnh chân vuông là gì
Về cơ bản, khái niệm chân voi trong bệnh chân voi khá gần gũi với “chân vuông”. Tức là chân voi thì bị phù lên, nặng nề, di chuyển khó khăn, thì chân vuông cũng có nghĩa tương tự, việc chỉ ngồi bàn giấy rồi “chỉ tay năm ngón” lâu ngày dẫn đến sự trì trệ, nặng nề, thậm chí lười nhác.
“Chân vuông” để lâu ngày chắc chắn dẫn đến sự vô cảm, thờ ơ, đích thị là một loại bệnh.
Bệnh chân vuông là gì
Thực tế của Bệnh chân vuông được nêu tại cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các doanh nghiệp tại Hải Phòng ngày 20/8/2015 về việc thực hiện Nghị quyết số 19/NQ –CP.
Bên cạnh những thay đổi tích cực trong các thủ tục hành chính thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội,… còn có những quy định phải sửa đổi vì chưa sát với thực tế, cần được nghiên cứu điều chỉnh, nhất là với những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, có đối tác nước ngoài.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ sau khi nghe ý kiến trình bày của Doanh nghiệp (DN) : “DN nói nghe chua xót lắm. Càng nghe càng thấy rầu ruột. Đã thanh toán qua ngân hàng nhưng yêu cầu phải khai tên, số CMND, địa chỉ của người bán hàng, người mua hàng. Nếu không nghe trực tiếp, tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ đến thực tế lại có những chuyện như thế”.
Bệnh chân vuông là gì
Ông Lê Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, cho rằng một trong những vướng mắc của doanh nghiệp do người làm chính sách mắc bệnh “chân vuông”, nghĩa là chỉ ngồi bàn giấy để làm chính sách.
“Chính tôi cũng không hiểu nổi quy định của một số chính sách thì DN biết thế nào mà lần. Tôi cũng từng làm hải quan nên mới biết chuyện có một bộ phận cán bộ hải quan áp mã hàng có mức thuế cao nhất, thế nên mới có chuyện có một số cán bộ tranh thủ việc này. Ngoài ra, có một bộ phận cán bộ vô cảm với vướng mắc, khó khăn của DN, của người dân” - ông Sơn bức xúc.
Bệnh chân vuông là gì
Chữ “vuông” (thường kèm với tròn) bao giờ cũng được nhắc tới với ý nghĩa là sự đầy đủ, tốt lành, xuôi chèo mát mái, kiểu như: mẹ tròn con vuông (mẹ con sinh đẻ đều khỏe manh, an toàn), hay “Sống sao cho vuông tròn trước sau” (sống có tình nghĩa), hay từ tiếng lóng: “nói luôn cho nó vuông” bày tỏ sự khẳng định một cách ngắn gọn.
Khi nói về chuyện trăm năm, Đại thi hào Nguyễn Du viết trong Truyện Kiều: “Trăm năm tính cuộc vuông tròn, Phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông” (câu 1331-1332). “Cuộc vuông tròn” ở đây là chuyện hôn nhân, chuyện cả đời, phải suy hơn tính thiệt, không thể “nhắm mắt đưa chân”.
Như vậy, khác với nghĩa hiểu của từ “vuông” từ xưa đến nay, từ vuông trong Bệnh chân vuông không chỉ là cách gọi những cán bộ, những người quản lý, làm chinh sách thiếu thực tế chỉ ngồi bàn giấy, cả những người làm trong lĩnh vực tư nhân. Nó còn ám chỉ sự vô cảm, thờ ơ của con người đối với sự vật, sự việc xung quanh.
Bệnh chân vuông là gì
Có thể thấy bệnh chân vuông là một cách gọi hiện đại của bệnh quan liêu, là nguồn gốc sinh ra tham ô, lãng phí.
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan liêu mệnh lệnh là “Không đi sâu đi sát phong trào, không nắm được tình hình cụ thể của ngành hoặc của địa phương mình, không gần gũi quần chúng và học hỏi kinh nghiệm của quần chúng. Thích ngồi bàn giấy hơn là đi xuống cơ sở để hiểu đúng thực tế, kiểm tra việc thi hành chính sách, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Thích dùng mệnh lệnh hành chính hơn là kiên nhẫn giáo dục quần chúng một cách có lý, có tình. Do đó mà đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng và của Chính phủ có khi không thấu đến quần chúng hoặc bị thi hành lệch lạc”.
Bệnh quan liêu về thực chất là: Người cán bộ lãnh đạo, quản lý trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ xa rời thực tế, xa rời nhân dân, chỉ thiên về mệnh lệnh, công văn giấy tờ; là chủ nghĩa hình thức, chú trọng hình thức hơn so với nội dung hoạt động; lối làm việc bàn giấy, thái độ coi thường thực chất công việc; lạm dụng quyền lực, coi thường lợi ích của tập thể, của nhân dân, cá nhân chủ nghĩa.
Chủ nghĩa quan liêu là căn bệnh cố hữu trong hệ thống quản lý xã hội, V.I.Lênin đã chỉ rõ: kẻ thù bên trong tệ hại nhất của chúng ta chính là bệnh quan liêu. Ngày nay đó chính là bệnh chân vuông luôn tồn tại trong mỗi cá nhân và tổ chức.
