Bệnh đậu mùa khỉ bùng phát ‘bất thường’, WHO sắp họp khẩn

Thứ tư, 15/06/2022, 10:17 AM

Uỷ ban Khẩn cấp của WHO sẽ được triệu tập vào tuần tới để xem xét liệu đợt bùng phát của bệnh đậu mùa khỉ có phải là trình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế hay không.

Căn bệnh này, thường là lành tính, hiện là một nguồn đáng lo ngại đối với các nhà chức trách EU. (Ảnh: Reuters)

Căn bệnh này, thường là lành tính, hiện là một nguồn đáng lo ngại đối với các nhà chức trách EU. (Ảnh: Reuters)

Hãng tin Reuters ngày 14/6 đưa tin Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sắp triệu tập Ủy ban Khẩn cấp vào tuần tới để đánh giá xem đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ hiện nay có phải là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng của quốc tế hay không.

Tổng Giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, cho biết đây là thời điểm cần xem xét đẩy mạnh cách ứng phó vì virus gây bệnh đậu mùa khỉ đang lây lan bất thường, nhiều quốc gia bị ảnh hưởng và cần có sự phối hợp của cộng đồng quốc tế.

“Đợt bùng phát của bệnh đậu mùa khỉ rất bất thường và đáng quan ngại. Vì lý do đó, tôi quyết định triệu tập Ủy ban Khẩn cấp theo các quy định y tế quốc tế vào tuần tới để đánh giá xem đợt bùng phát này có phải là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế hay không” - ông Tedros cho hay.

Ông nói rằng mục tiêu của WHO là hỗ trợ các quốc gia ngăn chặn sự lây lan và các đợt bùng phát bằng các công cụ y tế công cộng, cũng như nhấn mạnh điều cần thiết là nâng cao nhận thức về rủi ro và hành động để giảm lây lan ở những nhóm có nguy cơ cao nhất.

Tình trạng khẩn cấp y tế công cộng là mức cảnh báo cao nhất mà WHO ban bố, hiện chỉ áp dụng cho đại dịch COVID-19 và bệnh bại liệt.

Trong khi đó, Giám đốc phụ trách tình trạng khẩn cấp của WHO tại châu Phi Ibrahima Soce Fall nhấn mạnh: “Chúng tôi không muốn đợi cho đến khi tình hình vượt quá tầm kiểm soát”.

Ủy ban châu Âu cho biết, thỏa thuận về việc cung cấp 109.090 liều vaccine thế hệ thứ 3 đã được ký kết với một công ty của Đan Mạch.

Các đợt giao hàng đầu tiên sẽ diễn ra vào cuối tháng này tại các quốc gia ưu tiên. Số tiền của hợp đồng không được nêu rõ.

Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) vào đầu tháng 6 đã thông báo rằng họ đã bắt đầu thảo luận với công ty này, nhà sản xuất vaccine chống bệnh đậu mùa ở người, đã được loại trừ trong hơn 40 năm, để có thể mở rộng việc sử dụng nó chống lại bệnh đậu mùa ở khỉ.

Bệnh đậu mùa khỉ được tìm thấy tại 19 nước thành viên EU cũng như Na Uy và Iceland. Căn bệnh này thường lành tính, nhưng sự lây lan của nó ra bên ngoài các khu vực lưu hành bệnh, chủ yếu ở châu Âu, hiện đang là một mối lo các nước thuộc EU. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu đã khuyến nghị tiêm phòng sớm sau phơi nhiễm để ngăn ngừa căn bệnh này hoặc làm cho sự phát triển của nó ít nghiêm trọng hơn.

Theo số liệu thống kê của WHO, từ đầu năm đến nay đã có tổng cộng 1.600 ca nhiễm được xác nhận, 1.500 ca nghi nhiễm và 72 ca tử vong liên quan tới bệnh đậu mùa khỉ ở 39 quốc gia.

Theo WHO, tỉ lệ tử vong của bệnh đậu mùa khỉ hiện nay là 3-6% và chưa có ca tử vong được báo cáo bên ngoài châu Phi. Đa số các ca tử vong được ghi nhận tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

Ngoài ra, ông Tedros cũng cho biết WHO đang làm việc với các đối tác và các chuyên gia để thay đổi tên của bệnh đậu mùa khỉ và các biến thể của nó, cũng như về cơ chế giúp chia sẻ các loại vaccine hiện có một cách công bằng hơn.

Theo ông, mặc dù WHO không khuyến nghị tiêm phòng đại trà vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ nhưng tổ chức này đã công bố hướng dẫn tạm thời về việc sử dụng vaccine đậu mùa cho bệnh đậu mùa khỉ. Tuy nhiên ông lưu ý rằng việc sử dụng vaccine đậu mùa phải dựa trên đánh giá về rủi ro và tác dụng trong từng trường hợp.