Bệnh nhân 137 dương tính trở lại sau khi xuất viện về Nghệ An

Thứ sáu, 24/04/2020, 16:36 PM

Bệnh nhân 137 đã được tuyên bố khỏi bệnh cách đây 15 ngày. Mẫu xét nghiệm lần thứ 7 được thực hiện sau khi bệnh nhân ra viện lại cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân 137 dương tính trở lại 15 ngày sau khi được tuyên bố khỏi bệnh.

 

Tờ Vnexpress dẫn lời bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết xét nghiệm do Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho thấy Bệnh nhân 137 bị dương tình trở lại sau 15 ngày được tuyên bố khỏi bệnh.

Bệnh nhân 137 điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương từ ngày 25/3 và được tuyên bố khỏi bệnh hôm 7/4. Sau đó, bệnh nhân tiếp tục ở lại bệnh viện cách ly 14 ngày. 

Ngày 22/4, sau 6 lần xét nghiệm âm tính, anh được lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 7, đồng thời được rời bệnh viện. 

Khi có kết quả xét nghiệm tái dương tính, bệnh nhân đã về quê Nghệ An một ngày.

Đêm 23/4, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương thông báo với Sở Y tế Nghệ An kết quả tái dương tính, đồng thời đưa bệnh nhân trở lại Hà Nội điều trị. 

Ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, cho biết Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã phối hợp với lãnh đạo huyện Yên Thành, nơi bệnh nhân ở khi về Nghệ An. Họ cũng đã phun thuốc khử trùng nhà và khu vực, điều tra dịch tễ, giám sát y tế người tiếp xúc gần...

Hành trình đi lại của Bệnh nhân 137 sau khi xuất viện

Khi rời viện, anh đón taxi về Nghệ An, dọc đường dừng ở Ninh Bình để đổi tiền, vào một quán ăn ở huyện Tĩnh Gia (tỉnh Thanh Hóa).

Trước khi về tới nhà, anh thông báo cho người thân chuẩn bị nhu yếu phẩm, để lại chìa khóa tại cổng để tự mở cửa vào nhà, còn người thân đều đã rời nhà từ trước.

"Bệnh nhân cho biết về nhà được một ngày, chưa tiếp xúc với ai. Tuy vậy, vợ con cùng một người bác của bệnh nhân vẫn được yêu cầu tự cách ly tại nhà. Lực lượng chức năng tiếp tục xác minh đường dịch tễ", ông Chỉnh nói. 

Chính quyền huyện Yên Thành cho biết xóm bệnh nhân cư ngụ vẫn bình thường, không bị phong tỏa.

Bài liên quan