Bệnh nhân ngoại quốc thoát khỏi nguy cơ đột tử nhờ bàn tay của các bác sĩ Việt

Thứ ba, 18/02/2020, 10:55 AM

Bệnh nhân quốc tịch Campuchia thường xuyên bị động kinh cũng như đau đầu, bệnh nhân được các bác sĩ Việt Nam chẩn đoán bị dị dạng mạch não thái dương trái trong tình trạng vô cùng nguy kịch có thể gây tử vong bất cứ lúc nào.

Bệnh nhân ngoại quốc được phẫu thuật thành công tại Việt Nam.

Bệnh nhân ngoại quốc được phẫu thuật thành công tại Việt Nam.

Thường xuyên đau đầu dữ dội, kèm các cơn động kinh do dị dạng mạch máu não khiến sức khỏe ngày càng suy yếu. Nhưng hiện tại, cô gái trẻ Quốc tịch Campuchia đã hồi phục sức khỏe tốt sau 7 ngày phẫu thuật lấy dị dạng mạch máu não tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (BVXA).

Trước đó, bệnh nhân T. (28 tuổi, Quốc tịch Campuchia) có đến khám tại cơ sở y tế địa phương nhưng không xác định được nguyên nhân gây động kinh thường xuyên cũng như đau đầu để có hướng điều trị phù hợp.

Người nhà tìm hiểu và đã đưa bệnh nhân đến khám chuyên khoa Ngoại Thần Kinh tại BVXA. Sau thăm khám, cùng kết quả chụp DSA cho thấy bệnh nhân bị dị dạng mạch não thái dương trái trong tình trạng vô cùng nguy kịch có thể gây tử vong bất cứ lúc nào. 

Ngày 06/02/2020, sau hơn 6 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy hết hoàn toàn khối dị dạng mạch máu não. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được điều trị tích cực và theo dõi sát tại khoa. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã hoàn toàn hồi phục, không còn đau đầu, vận động tốt, trò chuyện vui vẻ với người nhà.

Các bác sĩ chuyên khoa Ngoại Thần Kinh BVXA khuyến cáo: “ Người dân đặc biệt là các bạn trẻ cần đến bệnh viện khám sớm khi thấy có những dấu hiệu bất thường xuất hiện như: đau đầu kéo dài, động kinh, có những cơn ngất xỉu, co giật. Việc phát hiện và điều trị bệnh kịp thời có thể tránh được những nguy cơ đáng tiếc về sức khỏe và cả tính mạng của người bệnh”.

Bài liên quan