Bệnh nhân nhiễm COVID-19 cuối cùng được điều trị tại Thừa Thiên Huế đã khỏi bệnh

Thứ tư, 09/09/2020, 08:53 AM

Sau thời gian điều trị, BN có kết quả 4 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 nên đủ điều kiện công bố khỏi bệnh COVID-19.

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 cuối cùng được điều trị tại Thừa Thiên Huế đã khỏi bệnh.

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 cuối cùng được điều trị tại Thừa Thiên Huế đã khỏi bệnh.

Ngày 9/9, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho hay, bệnh nhân nhiễm COVID-19 cuối cùng được điều trị tại cơ sở 2 của bệnh viện này vừa được khỏi bệnh.

Theo đó, sau một thời gian được các y, bác sĩ của bệnh viện điều trị, BN 477 (SN 1964, trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) đã được chữa khỏi COVID-19.

Trước đó, từ ngày 31/7, BN này được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 điều trị COVID-19.

Vào lúc nhập viện, BN có dấu hiệu lâm sàng bệnh tỉnh, khó thở nhiều, tiểu ít, huyết áp 180/90 mmHg, thỉnh thoảng có đau thượng vị.

Sau thời gian điều trị, đến ngày 7/9, BN có kết quả 4 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 nên đủ điều kiện công bố khỏi bệnh COVID-19.

Tuy nhiên, BN đang mắc bệnh suy thận mạn lọc máu chu kỳ, tăng huyết áp, viêm da dị ứng nên được Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 làm thủ tục chuyển tuyến vào Bệnh viện Da Liễu Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Tình trạng BN lúc chuyển tuyến bệnh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, tự thở đều, SpO2: 99%, không đau bụng, còn đau và ngứa da vùng FAV.

Được biết, từ cuối tháng 7 đến nay, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã tiếp nhận điều trị 24 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đến từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị. Trong số đó, đa số là bệnh nhân có bệnh nền rất nặng.

Bằng các phác đồ điều trị cùng sự nỗ lực của đội ngũ y, bác sĩ, có 12 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã được chữa khỏi bệnh, số còn lại tử vong do bệnh lý bệnh nền quá nặng.

Bài liên quan