Bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Hà Nam từng đi xe khách, đến chợ tiếp xúc nhiều người

Thứ hai, 03/08/2020, 15:01 PM

Bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Hà Nam trở về từ Đà Nẵng đã đi xe khách, đi chợ và tiếp xúc với nhiều người.

Hà Nam triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Nongnghiep)

Hà Nam triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Nongnghiep)

Tối 2/8, Bộ Y tế công bố các bệnh nhân COVID-19 vừa phát hiện ở nước ta, trong đó có bệnh nhân 620 ở Hà Nam.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nam, bệnh nhân 620 (44 tuổi), quê ở thôn Đình Tràng, phường Lam Hạ, TP Phủ Lý.

Ngày 8/7, bệnh nhân đi ô tô khách vào nhà em chồng chơi ở Đà Nẵng. Tại đây bệnh nhân đã đi chơi ở các địa điểm: Cầu Rồng, quanh thành phố bằng xe máy do người thân chở sau đó đi tìm việc ở quán ăn trên đường Nguyễn Tri Phương, đường 30/4.

Ngày 14/7, bênh nhân này bắt xe đi làm ở quán ăn Cuội nguội đường 30/4 và làm việc đến ngày 27/7.

Trưa 27/7 nghe tin ở Đà Nẵng có dịch, bệnh nhân bắt xe của nhà xe Kim Chi ở Đà Nẵng (biển số 43B-03126) về Hà Nam. Thời điểm đó trên xe có rất nhiều người. Trong đó có 2 vợ chồng quê Lý Nhân Hà Nam có ngồi cùng hàng ghế với bệnh nhân.

7h30 ngày 28/7 bệnh nhân về tới Lam Hạ. Sau khi về nhà, bệnh nhân đi chợ Bầu - Phủ Lý vào hàng cá, hàng rau (có đeo khẩu trang).

Chiều 28/7, bệnh nhân lên trạm Y tế phường Lam Hạ khai báo Y tế. Trạm y tế hướng dẫn tự cách ly, theo dõi sức khỏe. Bệnh nhân tự cách ly tại nhà. Gia đình có chồng (bán nước), con trai (làm ở Honda Đồng Văn).

Ngày 31/7, bệnh nhân có biểu hiện sốt, đau đầu. Nhân viên trạm y tế xuống khám, đo thân nhiệt 37,9 độ C, sau đó bệnh nhân vào khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. Tại đây, bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Sau khi nắm bắt thông tin, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Lam Hạ đã yêu cầu các tổ trưởng tổ dân phố và các bí thư chi bộ huy động các tổ chức, đoàn thể xã hội vào cuộc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch từ đêm 2/8.

Trên Báo Gia đình và Xã hội đưa tin, bác sỹ Nguyễn Quốc Thái - Trưởng trạm Y tế phường Lam Hạ cho biết đã điều tra dịch tễ trường hợp bệnh nhân 620, bước đầu xác định 1 trường hợp tiếp xúc gần là chồng bệnh nhân, có trường hợp là F2, 3 trường hợp F3. 

Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết quả điều tra nhanh, bởi lẽ đây là ca bệnh đã có di chuyển phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng mà đến giờ vẫn chưa thể xác định chính xác hết. Do đó, việc truy tìm dấu vết các trường hợp F1, F2 càng nhanh càng có giá trị khoanh vùng sớm, tránh được nguy cơ lây lan.

Hiện tại phường Lam Hạ đã lập 5 chốt an ninh, kiểm soát dịch ngay tại các ngõ đi vào Đình Tràng. Giữ chốt là các lực lượng y tế, công an, quân đội, dân quân, có mặt 24/24 giờ thực hiện công việc đo thân nhiệt cho những người ra vào chốt, hạn chế người ra vào vùng dịch...

Ông Nguyễn Quỳnh Hưng - Chủ tịch UBND phường Lam Hạ yêu cầu các tổ chức hội, đoàn thể vào cuộc quyết liệt, tuyên truyền vận động nhân dân để nhanh chóng xác định thêm các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân đến khai báo y tế, thực hiện cách ly, đảm bảo an toàn cho cộng đồng.

Đồng thời, ông Hưng đề nghị bà con cần bình tĩnh, không nên hoang mang, cùng đoàn kết chống dịch. Về những vấn đề phát sinh sau khi thực hiện phong tỏa khu vực này như hỗ trợ sinh hoạt phí cho người phải cách ly, bố trí lực lượng trực 24/24 trong vòng nhiều ngày… phường sẽ phải tổng hợp, báo cáo thành phố để xin hỗ trợ.

Cũng trong sáng 3/8, trên Báo Giao Thông đưa tin, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh, Phó trưởng Tiểu ban Điều trị cho biết, đến sáng nay đã ghi nhận 621 trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19. Trong đó đã chữa khỏi cho 373 ca (chiếm 60%); 6 ca tử vong chiếm (1%), 10 bệnh nhân nguy kịch, trong đó, có 6 bệnh nhân phải thở máy xâm nhập, điều trị tích cực và can thiệp ECMO; 23% các ca không có biểu hiện lâm sàng; 21 trường hợp tiên lượng nặng.

Bài liên quan