Bệnh nhân thứ 6 ghép tim xuyên Việt được xuất viện

Thứ ba, 15/12/2020, 13:52 PM

Ca ghép tim xuyên Việt thứ 6 của Bệnh viện Trung ương Huế đã được ra viện sáng hôm nay.

Bệnh nhân xuât viện sau thời gian ghép tim và nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh:BVCC

Bệnh nhân xuât viện sau thời gian ghép tim và nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh:BVCC

Trưa ngày 15/12, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho hay, bệnh nhân thứ 6 ghép tim xuyên Việt đã được ra viện.

Hôm nay, sau hơn 10 ngày được ghép tim, bệnh nhân Trần Quang H. (ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã trở lại nhịp sống bình thường với chức năng tim tốt EF: 65%, các chỉ số huyết động và sinh hoá ổn định, chức năng các tạng khác bình thường…

Trước đó, vào chiều muộn ngày 1/12, ngay sau khi nhận được thông tin hiến tạng từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia có người cho chết não tại Bệnh viện Bà Rịa - Thành phố Vũng Tàu, GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế - đã kịp thời cử một kíp Bác sỹ do Ths. Bs Nguyễn Đức Dũng trưởng đoàn, đến TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bệnh viện Chợ Rẫy, Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để nhận tạng.

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, mỗi lúc nhận được tin có người hiến chết não hiến tạng, nỗi lo lắng và hành trình họ mang theo khác nhau. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên tạng hiến không ở các thành phố lớn thuận tiện cho việc vận chuyển mà ở Bệnh viện Bà Rịa, đó là thử thách cam go lớn nhất cho đội ngũ Bác sĩ. Làm sao phải nhanh nhất, an toàn nhất đảm bảo thời gian bảo quản cho phép của tạng hiến; nên cần tính toán kỹ và phối hợp đồng bộ của Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia và các Bệnh viện lớn tại Việt Nam: Chợ Rẫy (TP HCM), TW Huế (TP Huế), BV 108 (Hà Nội).

Lúc 13h35 ngày 2/12, quả tim rời lồng ngực người hiến tạng tại Bệnh viện Bà Rịa - Vũng Tàu. Với sự hỗ trợ tối đa của Lãnh đạo và lực lượng CSGT Thành phố Vũng Tàu, Lãnh đạo và lực lượng CSGT Thành phố Hồ Chí Minh; toàn thể lãnh đạo và nhân viên Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines đã tạo điều kiện, giúp đỡ để công tác vận chuyển tạng nhanh nhất và hạ cánh tại sân bay Phú Bài (tỉnh Thừa Thiên Huế) lúc 16h45.

Vào lúc 17h15 ngày 2/12, tại Bệnh viện Trung ương Huế, dưới sự chỉ đạo của GS.TS Phạm Như Hiệp, BsCK2. Trần Hoài Ân - GĐTTTM - trực tiếp phẫu thuật, bắt đầu hành trình ghép tim, mang lại sự sống cho bệnh nhân H. Bệnh nhân H. Bị bệnh Cơ tim giãn, suy tim độ IV, EF: 19-23% đã 7 năm, đang từng ngày, từng giờ được các Bác sĩ tích cực điều trị nội khoa, giành giật sự sống để chờ đợi được ghép tim.

Niềm vui như vỡ òa khi tim đã đập lại trong lồng ngực người nhận lúc 18h50' ngày 2/12. Lãnh đạo Bệnh viện và đặc biệt là kíp mổ thở phào nhẹ nhõm, cùng bắt tay nhau chia sẻ niềm vui to lớn sau bao nhiêu nỗ lực chạy đua với khoảng cách và thời gian.

Các y, bác sĩ căn dặn, gởi lời động viên đến bệnh nhân khi xuất viện. Ảnh: BVCC

Các y, bác sĩ căn dặn, gởi lời động viên đến bệnh nhân khi xuất viện. Ảnh: BVCC

"Một lần nữa, Bệnh viện Trung ương Huế xin kính cẩn trước người hiến và tri ân nghĩa cử cao đẹp của gia đình người hiến; cảm ơn Bệnh viện Bà Rịa - Vũng Tàu, Bệnh viện Chợ Rẫy; Lãnh đạo và lực lượng CSGT Thành phố Vũng Tàu, Lãnh đạo và lực lượng CSGT Thành phố Hồ Chí Minh; toàn thể lãnh đạo và nhân viên Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines; Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia với vai trò điều phối tạng đã giúp đỡ tạo điều kiện để Bệnh viện có thể đưa hết tâm sức góp phần ghép tạng thành công cứu sống người bệnh", đại diện Bệnh viện Trung ương Huế cho hay.

Trong 9 năm qua, những “đôi bàn tay vàng” của các Y Bác sĩ tại Bệnh viện Trung ương Huế đã dốc hết tâm, tài để tạo nên những sự sống mới, nhịp đập mới và khỏe mạnh trong lồng ngực bệnh nhân. Còn nhớ những phút giây đầy căng thẳng, khó khăn của ca ghép tim đầu tiên do chính các bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện vào năm 2011, người nhận tim hiện đang sống khỏe và được tạo điều kiện làm việc tại Bệnh viện – nơi đã tạo nên sự sống lần thứ 2 cho anh.

Trở ngại trong ghép tạng không chỉ là về mặt chuyên môn, kỹ thuật của Y học, mà đó còn là hành trình gian nan chạy đua với thời gian để vận chuyển được quả tim quý giá từ hai miền Bắc, Nam về Huế để kịp thời ghép cho bệnh nhân. Liên tiếp trong tháng 5, tháng 6 năm 2018, Bệnh viện đã được nhận và ghép tim cho 2 bệnh nhân Trần T (53 tuổi) và Phạm Văn C (15 tuổi). Và không có gì đặc biệt hơn khi trong năm 2019, Bệnh viện thực hiện liên tiếp 3 ca ghép tim và 1 ca ghép gan xuyên Việt.

Ca ghép tim được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: BVCC

Ca ghép tim được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: BVCC

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, năm 2020, một năm chồng chất khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và thiên tai, bão lũ suốt chiều dài các tỉnh Miền Trung, nhưng vào những ngày cuối năm này, sự may mắn đã mỉm cười với bệnh nhân Trần Quang H., anh đang bị bệnh cơ tim giãn, chiến đấu với bệnh tật và mong chờ được ghép tim từng ngày. Và đây là ca ghép tim xuyên Việt lần thứ 6 được thực hiện và thành công tại Bệnh viện Trung ương Huế.

"Kết quả thành công trong lĩnh vực ghép tạng là sự ghi nhận những nổ lực không mệt mỏi của đội ngũ Y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế và món quà lớn nhất đối với họ là trao tặng cuộc sống có ý nghĩa với nhiều ước mơ và hoài bão cho người bệnh", lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế chia sẻ.