Bệnh nhân thứ hai được chữa khỏi HIV trên thế giới

Thứ sáu, 13/03/2020, 18:50 PM

Sau khi thành người nhiễm HIV thứ hai trên thế giới được chữa khỏi, Adam Castillejo công khai danh tính với mong muốn đem lại hy vọng cho những người cùng cảnh ngộ.

Bệnh nhân thứ hai được chữa khỏi HIV trên thế giới, Adam Castillejo.

Bệnh nhân thứ hai được chữa khỏi HIV trên thế giới, Adam Castillejo.

Bệnh nhân thứ hai được chữa khỏi HIV trên thế giới, Adam Castillejo, 40 tuổi, nói với tờ New York Times rằng anh tự gọi mình là "LP" (London Patient) hay Bệnh nhân Luân Đôn và đã ra mắt một tài khoản Twitter với tư cách là "đại sứ hy vọng" để nói về kinh nghiệm của mình cũng như hỗ trợ những người nhiễm HIV khác.

Castillejo bị chẩn đoán nhiễm HIV vào năm 2003. Đến năm 2011, anh bị ung thư hạch giai đoạn 4. Chẩn đoán ung thư ảnh hưởng đến việc điều trị HIV và việc mắc HIV cũng làm phức tạp việc điều trị ung thư.

Cấy ghép tế bào gốc đôi khi được sử dụng để điều trị ung thư hạch không Hodgkin, nhưng thủ thuật này hiếm khi được thực hiện với bệnh nhân vừa bị ung thư vừa nhiễm HIV.

Anh đã trải qua một ca cấy ghép tế bào gốc để điều trị ung thư hạch và người hiến tặng của bệnh nhân này mang một đột biến được gọi là CCR5-delta 32, kháng HIV.

Tình hình sức khỏe của Castillejo đã tốt lên. Đến tháng 9/2017, anh hoàn thành liệu pháp kháng virus HIV. Đến nay, gần ba năm sau, virus HIV đã không còn. Anh chính thức trở thành bệnh nhân thứ hai được chữa khỏi HIV trên thế giới.

Các nhà nghiên cứu cho biết, Castillejo, hiện 40 tuổi, đã được chữa khỏi HIV. Anh khỏi bệnh không phải nhờ các loại thuốc kháng virus mà bằng liệu pháp ghép tế bào gốc vốn dùng để điều trị bệnh ung thư.

Trước Castillejo, người đầu tiên trên thế giới được chữa khỏi HIV (năm 2011) cũng nhờ phương pháp cấy tế bào gốc. Đó là Timothy Brown, người Đức, còn được gọi là “bệnh nhân Berlin”. Người này cũng được tuyên bố khỏi bệnh HIV sau 3,5 năm được điều trị bằng phương pháp cấy tế bào gốc.

Bài liên quan