Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm – Thái Nguyên lén lút sử dụng thiết bị y tế nghi nhập lậu

Thứ hai, 07/12/2020, 17:30 PM

Sau khi PV liên hệ làm việc thì chiếc máy nội soi tiêu hóa nghi nhập lậu, không phép ở Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm - Thái Nguyên bỗng dưng biến mất và được thay thế bằng 1 chiếc máy khác còn phía bệnh viện “biện minh” rằng: “Chiếc máy đó chỉ đi mượn”.

 Trụ sở Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm – Thái Nguyên

 Trụ sở Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm – Thái Nguyên

Máy nội soi nghi nhập lậu xuất hiện ở Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm – Thái Nguyên

Bệnh viện đa khoa Trung Tâm (địa chỉ tại số 517-519-521, đường Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) là một trong số bệnh viện tư nhân lớn trên địa bàn TP Thái Nguyên do Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Trung Tâm làm chủ đầu tư – Người đại diện pháp luật là ông Hoàng Văn Trung Chủ tịch HĐQT, Giám đốc là ông Tô Văn Thủ.

Mặc dù, được thành lập và đi vào hoạt động từ những năm 2005 trên cơ sở phòng khám, thế nhưng vào khoảng năm 2017, bệnh viện này mới đưa vào hoạt động thăm khám nội soi tiêu hóa.

Trên các Website, mạng xã hội, Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm tự nhận là một trong những bệnh viện hàng đầu của 6 tỉnh Miền núi Phía bắc nói chung và của tỉnh Thái Nguyên nói riêng, có máy móc kỹ thuật cũng như đỗi ngũ Giáo sư, Tiến sỹ, Bác sỹ hàng đầu trong ngành y tế trong nước và hướng đến quốc tế.

Bên cạnh đó, bệnh viện này còn tự quảng cáo mang đến dịch vụ y tế đáng tin cậy cho người dân khẳng định uy tín, chất lượng.

Công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm thậm chí còn đang đề xuất xây dựng 1 bệnh viện mới tại thửa đất số 52, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, dự kiến đi vào hoạt động trong quý 1/2023. Dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục phê duyệt Chủ trương đầu tư.

 Trước khi PV lên làm việc, hiện trường đã nhanh chóng được thay thế.

 Trước khi PV lên làm việc, hiện trường đã nhanh chóng được thay thế.

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với những quảng cáo mỹ miều ấy, thời gian qua, PV Sức Khỏe Cộng Đồng đã thâm nhập, ghi nhận được tình trạng nhập nhèm về máy móc, trang thiết bị y tế của bệnh viện này. Trong đó đặc biệt là máy nội soi tiêu hóa, sử dụng để thăm khám nội soi dạ dày cho người bệnh.

Cụ thể, qua ghi nhận PV phát hiện tại phòng nội soi tiêu hóa của Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm có 1 chiếc máy nội soi tiêu hóa thuộc dòng máy nội địa ở nước ngoài đã dừng sản xuất từ rất lâu.

Dòng máy nội soi mà PV ghi nhận được ở Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm cũng được Vụ Trang thiết bị và Công trình Bộ Y tế khẳng định là không cấp phép cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào nhập vào Việt Nam.

Các chuyên gia thiết bị y tế khẳng định đây là dòng máy bãi, máy thải ở nước ngoài. Thế nhưng kỳ lạ thay không hiểu tại sao và bằng cách nào, chiếc máy nội soi này lại ngang nhiên có mặt ở Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm Thái Nguyên và được các bác sĩ sử dụng để nội soi cho người bệnh, thậm chí thăm khám bảo hiểm y tế?

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm nói chỉ đi mượn máy

 Bà Phan Thị Huyền – Đại diện Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm trong buổi cung cấp thông tin đến PV.

 Bà Phan Thị Huyền – Đại diện Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm trong buổi cung cấp thông tin đến PV.

Để làm rõ những thắc mắc trên, PV đã nhiều lần liên hệ đặt lịch làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm Thái Nguyên.

Thế nhưng đến ngày 2/12, thật bất ngờ khi PV có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm thì chiếc máy nội soi nghi vấn nhập lậu đã không cánh mà bay, thay thế vào đó là 1 chiếc máy nội soi của hãng khác, có đầy đủ giấy tờ.

 Bà Phan Thị Huyền – Đại diện Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm cùng PV thực tế tại phòng chức năng của viện.

 Bà Phan Thị Huyền – Đại diện Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm cùng PV thực tế tại phòng chức năng của viện.

Trao đổi với PV, bà Phan Thị Huyền – Đại diện Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm cho biết: Chiếc máy mà PV ghi nhận được là do phía Bệnh viện hôm đó đi mượn về để dùng nội soi cho bệnh nhân vì chiếc máy này (máy có đầy đủ giấy tờ) hôm đó bị hỏng phải đi sửa chữa. Tuy nhiên, việc sửa chữa hay đi mượn máy nội soi bà Huyền đều không cung cấp được giấy tờ cụ thể, ngày tháng năm nào và hẹn sẽ tìm và cung cấp sau. Đến ngày 3/12, khi PV liên hệ lại thì bà Huyền cáo bận và nói chưa thể cung cấp được.

Câu trả lời của Đại diện Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm – Thái Nguyên khiến nhiều người phải giật mình bởi có đúng là chiếc máy nội soi nghi nhập lậu kia được bệnh viện mượn về để thay thế?

Nếu đúng, lẽ nào việc thay thế sử dụng thiết bị y tế tại một bệnh viện lại dễ dàng như vậy? Doanh nghiệp và đơn vị nào đã cho bệnh viện mượn thiết bị y tế nghi nhập lậu để nội soi, thăm khám cho người bệnh?

Còn nếu sai, thì bao nhiêu người bệnh đã bị bệnh viện lừa dối, sử dụng máy móc nhập nhèm, không có phép để thăm khám, thậm chí “móc túi” quỹ bảo hiểm y tế.

Chi hàng tỷ đồng cho mỗi bệnh viện tư nhân

Trang thiết bị y tế là một trong những vấn đề “nóng” đang được đông đảo dư luận quan tâm. Bên cạnh tình trạng “thổi giá” máy móc, thiết bị tại các bệnh viện, cơ sở y tế công thì còn có tình trạng nhập nhèm về máy móc, trang thiết bị tại các bệnh viện, phòng khám tư nhân.

Không ít bệnh viện, phòng khám vì lợi nhuận mà “quên” hoặc cố tình không đặt vấn đề y đức lên hàng đầu, thay vào đó, họ sẵn sàng mua các thiết bị y tế trôi nổi, rẻ mạt, không được cấp phép để đưa vào thăm khám.

Hoặc móc túi quỹ bảo hiểm y tế, lừa dối người bệnh, lừa dối cơ quan chức năng bằng cách nộp hồ sơ phê duyệt máy móc một đằng nhưng đưa thiết bị máy móc vào thăm khám một nẻo rồi khi bị phát hiện thì viện cớ là máy hỏng phải đi sửa chữa….

Cũng ít ai biết rằng, hàng năm mỗi Bệnh viện tư đang được nhà nước chi ngân sách hàng tỷ đồng để thực hiện thăm khám bảo hiểm y tế.

Một lãnh đạo của một cơ sở y tế tư trên địa bàn Thái Nguyên chia sẻ với PV: “Một năm cơ sở được chi khoảng 7 tỷ đồng tiền bảo hiểm y tế. Những người dân khi đăng ký bảo hiểm y tế đương nhiên được đăng ký tại các cơ sở trên địa bàn”.

Tuy nhiên, cần biết rằng điều kiện để một bệnh viện, phòng khám tư nhân được thanh toán bảo hiểm y tế là rất chặt chẽ, trong đó máy móc, thiết bị phải đầy đủ hồ sơ giấy tờ.

 Ông Hoàng Văn Trung - Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm - Thái Nguyên.

 Ông Hoàng Văn Trung - Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm - Thái Nguyên.

Trên website: http://benhvienthainguyen.com/ của bệnh viện, ông Hoàng Văn Trung - Chủ tịch HĐQT được giới thiệu “đã có 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực Khám chữa bệnh, có 15 năm kinh nghiệm quản lý điều hành phòng khám tư nhân. Nguyên Trưởng Phòng khám Đức Trung – Là lãnh đạo có bề dầy trong lĩnh vực Y đức”.

Thiết nghĩ, môi trường y tế cần nâng cao Y đức đặt lên hàng đầu, việc sự dụng một thiết bị y tế cũ kỹ, nhập lậu vào thăm khám cho bệnh nhân như vậy thì lãnh đạo bệnh viện liệu có xứng đáng với hai từ “Y đức” hay không?

Đánh đổi sức khỏe và tính mạng cũng như quyền lợi của bệnh nhân để lấy lợi nhuận là điều tối kỵ nhất trong Ngành Y mà mỗi một Y Bác sĩ đều nắm được?

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Trung Tâm – Thái Nguyên cũng đã rất nhiều lần bị báo chí phản ánh là sử dụng máy móc nhập nhèm, không rõ ràng nguồn gốc, chất lượng. Thế nhưng không hiểu lý do gì mà bệnh viện này vẫn không bị xử lý.

Chúng tôi tiếp tục thông tin về sự việc này.