Theo CDC Hà Nội, đã có thêm 15 mẫu có kết quả dương tính SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Phổi Hà Nội, nâng tổng số ca dương tính lên 24.

Ca sỹ Duy Mạnh và ‘người bạn đồng hành thầm kín’ Top Men

Top Men - sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam giới từ nguyên liệu tự nhiên

Bệnh viện Phổi Hà Nội có 24 ca dương tính với COVID-19.

Bệnh viện Phổi Hà Nội có 24 ca dương tính với COVID-19.

Liên quan đến tình hình dịch COVID-19 tại Bệnh viện Phổi Hà Nội: Từ tối 25/7 đến 8h sáng 26/7, Bệnh viện đã sàng lọc được tổng số 29 mẫu nghi ngờ và dương tính với virus SARS-Cov-3.

Trong số đó, có 21 người bệnh đang điều trị tại Khoa Nội 3, Khoa Nội 1 và Khoa Nội 5; 2 người nhà chăm bệnh nhân tại Khoa Nội 3 và Khoa Nội 4; 6 nhân viên y tế tại Khoa Nội 3, Khoa Nội 2 và Khoa Nội 4.

29 mẫu bệnh phẩm đã được chuyển sang Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội tiến hành xét nghiệm khẳng định.

Tính đến 10h30 ngày 26/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo 24/29 ca này đã có kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

Chia sẻ với báo chí, bác sĩ Phạm Hữu Thường - Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội, cho biết Khoa Nội 3, nơi phát hiện các ca dương tính, đang điều trị bệnh về phổi, nằm giữa các khu vực điều trị của viện. Vì vậy, ngoài các ca F0, gần như toàn bộ bệnh viện đã trở thành F1.

Hiện, không chỉ Khoa Nội 3 mà tất cả các khoa trong bệnh viện được cách ly y tế tuyệt đối, "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Tất cả nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà thực hiện nghiêm 5K.

Giám đốc Bệnh viện Phổi Hà Nội đánh giá, trước mắt, các bệnh nhân điều trị tại bệnh viện ở tình trạng nhẹ, ổn định, không có ca nặng phải thở máy, vì vậy "cũng yên tâm phần nào". Tuy nhiên, diễn biến những ngày tới chưa thể nói trước.

Khi phát hiện các ca dương tính, tổng số người có mặt tại bệnh viện là 323, trong đó 214 bệnh nhân đang điều trị, đều được lấy mẫu xét nghiệm. Ngoài ra, bệnh viện xét nghiệm cho tất cả người nhà và các cán bộ nhân viên y tế đang nghỉ cuối tuần.

Ông Thường chia sẻ: "Khi bệnh viện phát hiện các ca dương tính, tôi cũng như tất cả mọi người cũng cuống hết cả lên. Hôm nay, mọi thứ ổn định hơn".

Hiện, khó khăn của bệnh viện là khuôn viên khá chật nên vấn đề sắp xếp, bố trí nhân lực gặp trở ngại. Song, do các bệnh nhân nhẹ nên việc điều trị vẫn diễn ra bình thường. Trước mắt nhân viên y tế thực hiện cung ứng thuốc cho người bệnh.

Về nguồn lây bệnh, theo ông Thường, hiện chưa xác định được. Công tác truy vết, điều tra dịch tễ đang được bệnh viện tiến hành rất khẩn trương.