Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Đơn vị tiên phong trong ngành y học sản khoa

Thứ bảy, 07/11/2020, 06:23 AM

Chỉ trong thời gian ngắn, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã làm chủ được kỹ thuật can thiệp bào thai với hội chứng truyền máu song thai và dải sơ buồng ối, việc đó, giúp các thai nhi có nhiều cơ hội sống hơn.

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Đơn vị tiên phong trong ngành y học sản khoa

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Đơn vị tiên phong trong ngành y học sản khoa

Những thành công vang trời?

Năm 2019, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thực hiện thành công kỹ thuật phẫu thuật can thiệp bào thai cho 7 thai phụ có song thai mắc hội chứng truyền máu và hội chứng dải xơ buồng ối. Đây được cho là phương pháp can thiệp và điều trị sản khoa cho các thai phụ bằng kỹ thuật cao nhất trên thế giới hiện nay.

Ngoài ra, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội còn là nơi đầu tiên trong cả nước triển khai sàng lọc trước sinh và sơ sinh cho trên 40.000 sản phụ, bệnh nhi/năm bằng nhiều kỹ thuật hiện đại để tìm kiếm nhanh gần 50 loại bệnh sản khoa gồm: Rối loạn chuyển hóa, tim bẩm sinh, đo thính lực…nhằm phát hiện sớm các bệnh nguy hiểm để chữa trị kịp thời.

Những đề án cứu sống bệnh nhi

Với những thành công đã đạt được, ông Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội không cho phép cán bộ, nhân viên ngủ quên trong chiến thắng, thay vào đó, ông Ánh ra sức định hướng phát triển và dẫn dắt đội ngũ nhân viên Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đi theo con đường riêng để đến được những thành công cao hơn, đem lại hạnh phúc cho bệnh nhân, tạo chỗ đứng trong lòng người bệnh.

Hiện nay, ông Nguyễn Duy Ánh đề ra mục tiêu và phương châm làm việc “Tương lai trẻ thơ là mầm sống và tài nguyên của đất nước”, đó cũng chính là “Kim chỉ nam”, định hướng tư tưởng cho mỗi cán bộ nhân viện Bệnh viện Phụ sản Hà Nội hướng đến để phục vụ bệnh nhân.

Để mục tiêu “Tương lai trẻ thơ là mầm sống và tài nguyên của đất nước” trở thành hiện thực thì Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cần thực hiện những gì?

Mới đây, ông Nguyễn Duy Ánh đã dành nhiều thời gian nghiên cứu cùng đội ngũ  giáo sư, tiến sĩ đầu ngành trong lĩnh vực y tế để cho ra bộ “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh sản phụ khoa” và được Bộ Y tế ra quyết định 315/QĐ-BYT ngày 29/01/2015.

Nối tiếp thành công, ông Ánh còn bắt tay nghiên cứu nhiều đề tài lớn về: “Dự phòng tiền sản giật; điều trị đẻ non; y học bào thai; nội mạc tử cung và những đề tài về ung thư…” và được ứng dụng rộng rãi trong điều trị sản phụ khoa trên cả nước.

Ngoài các đề tài đã nêu, ông Ánh còn chỉ đạo nghiên cứu rất nhiều đề tài cấp nhà nước về: “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử và kỹ thuật Laser quang đông ở thai phụ mắc hội chứng truyền máu song thai và dải sơ buồng ối; Nghiên cứu áp dụng và đánh hiệu quả kỹ thuật sàng lọc rối loạn nhiếm sắc thể trước chuyển phôi tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội”.

Không chỉ những đề tài áp dụng trong nước, một số đề tài châu lục như: “Thực hiện sàng lọc tiền sản giật trong thai kỳ I và dự phòng tiền sản giật sinh non: Thử nghiệm ngẫu nhiên theo nhóm hình nền tại Châu Á; OBEO22 về nghiên cứu Phase 2a, mù đôi, nhóm song song, đối chứng giả dược, nghiên cứu chứng minh tính khả thi đánh giá hiệu quả, an toàn và dược động học của OBE022 có dùng kèm atosiban, được dùng bằng đường uống ở phụ nữa mang thai bị đe dọa sinh non tự phát; đo lường bản niềm tin của phụ nữ về dụng cụ tử cung…” cũng được thực hiện và đang áp dụng thực tiễn.

Con thuyền lớn được dẫn dắt bưởi thuyền trưởng giỏi

Với những thành công vang dội, ngày 14/11/2019 vừa qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội kỷ niệm 40 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất cùng Cờ thi đua của Chính phủ, đồng thời, trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho cá nhân ông Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để vinh danh những đóng góp to lớn trong quá trình điều trị, nghiên cứu phương pháp điều trị cho các thai phụ, sản phụ và bệnh nhi trong thời gian vừa qua. 

Trong buổi Lễ, ông Nguyễn Duy Ánh cho biết: “Trải qua 4 thập kỷ hình thành và phát triển, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã có nhiều thay đổi mạnh mẽ, từ bệnh viện 100 giường bệnh, giờ đã trở thành bệnh viện chuyên khoa hạng I với 750 giường bệnh”.

“Hiện nay, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội là một trong 4 đơn vị tuyến cuối về chuyên ngành sản phụ khoa của cả nước, mỗi năm, Bệnh viện đã khám, điều trị sản phụ khoa cho gần 1 triệu lượt người bệnh ngoại trú, đón nhận khoảng 40.000 ca sinh tại bệnh viện; phẫu thuật và làm thủ thuật sản phụ khoa cho trên 40.000 ca bệnh khó, nhiều trẻ sơ sinh non tháng và cực non được sinh và chăm sóc thành công tại đây” - ông Ánh nói thêm.

Được biết, từ năm 2010 đến nay, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã được bình chọn là một trong những cơ sở khám và điều trị sản phụ khoa hàng đầu Thủ đô cũng như toàn quốc. Bệnh viện hiện là đơn vị có khả năng tự chủ tài chính, bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên, nội bộ đoàn kết tốt, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, sáng tạo trong điều trị bệnh và ứng xử văn minh.

Trước những thành công có được, hiện nay, Nhà Nước, Chính phủ đang xét duyệt cho Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” với những đóng góp to lớn trong điều trị sản khoa và thu hẹp khoảng về kỹ thuật điều trị sản khoa của nước nhà với các nước có nền y khoa phát triển trên thế giới.

Bài liên quan