Bệnh viện thẩm mỹ bị tố hút mỡ bụng cho phụ nữ đang mang thai 2 tháng

Thứ năm, 31/10/2019, 10:53 AM

Sau khi tiến hành hút mỡ bụng, cắt bỏ da thừa, cô gái 28 tuổi khi đi khám lại thì mới phát hiện mình mang thai 2 tháng.

benh-vien-tham-my-bi-to-hut-mo-bung-cho-phu-nu-dang-mang-thai-2-thang
Cô gái trẻ đi hút mỡ bụng nhưng không biết mình đang mang thai.

Cụ thể, nạn nhân là chị Đoàn Thị Nguyệt A. 28 tuổi trú tại 1 tỉnh phía bắc, chị cho biết đã đóng hơn 140 triệu đồng cho 1 công ty môi giới và được đưa xét nghiệm máu tại Bệnh viện MCAS ở Quận 10, TP HCM.

Quá trình thăm khám không phát hiện người phụ nữ này có thai, cuộc phẫu thuật đã được tiến hành. Sau khi về nhà một thời gian rồi đi khám tổng quan kiểm tra lại thì mới phát hiện có thai 8 tuần tuổi, nguồn tin VTV cho hay.

“Ngày 26/9, tôi vào tư vấn tại TMV Sophie International. Đến ngày 27/9 phía TMV dắt tôi đến một bệnh viện khác, sau này mới biết là BVTM Emcas (14/27 Hoàng Duy Khương, phường 12, quận 10) để khám sức khoẻ.

Tại đây, các bác sĩ đã khám và kết luận tôi đủ điều kiện để thực hiện phẫu thuật. Sau khi chuyển đủ tiền cho phía TMV Sophie International, ngày 28/9, nhân viên của TMV này đã dẫn tôi tới bệnh viện Emcas (lần thứ 2) và tiến hành phẫu thuật tại cơ sở này”, chị Nguyệt Anh chia sẻ trên trang Tiêu Dùng.

Sau khi phẫu thuật, chị Nguyệt Anh đã được BVTM Emcas yêu cầu nằm lại theo dõi trong vòng 3 ngày. Sau đó, chị được chuyển sang TMV Sophie International nằm thêm 3 ngày nữa mới được cho về nhà.

Cho tới nay, sau khi sự việc xảy ra, người phụ nữ này phải đứng trước 2 lựa chọn là giữ con trong hoàn cảnh đầy rủi ro cho cả tính mạng người mẹ và phá thai cũng rủi ro không kém.

Chị Nguyệt Anh kể lại sau khi có lời từ vấn của bác sĩ: "Nếu tiếp tục giữ thai nhi, thì tới tháng thứ 4, thai lớn, căng ra, có thể làm vỡ ổ bụng. Nhưng bỏ đi cũng không ổn, vì theo bác sĩ nói, khoảng cách giữa bào thai của tôi với vết mổ hút mỡ và da bụng, hiện chỉ còn khoảng 6mm. Nếu không cẩn thận, trong quá trình lấy thai nhi ra ngoài, có thể gây tổn thương và làm băng huyết, ảnh hưởng tới tính mạng. Khả năng, cũng chỉ là 50 – 50 mà thôi".

Ngày 17/10, Sở Y tế TP cũng đã nhận được đơn khiếu nại của chị Nguyễn Thị Phương Hồng, (quận 7) tố cáo TMV Sophie International.

Tuy nhiên theo thông tin từ VTV, đơn vị môi giới đã xác nhận vụ việc trên, trong khi Bệnh viện MCAS và Sở Y Tế TP.HCM chưa có phản hồi thông tin. 

Cải thiện vóc dáng luôn là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Một trong những nỗi ám ảnh của bất kỳ ai đó chính là tình trạng thừa cân, béo phì. Bên cạnh những biện pháp ăn kiêng, tập gym… thì hút mỡ là giải pháp được ưa chuộng để loại bỏ mỡ thừa trên cơ thể.

Tuy nhiên không đơn giản là việc giảm cân "thần thánh" 1 cách nhanh chóng, người hút mỡ bụng cũng sẽ đứng trước một số nguy cơ có thể xảy ra với cơ thể. Các chuyên gia thẩm mỹ phải thừa nhận biến chứng dễ gặp nhất là tình trạng chảy máu hoặc hút sát da gây hoại tử. Ngoài ra, nếu kỹ thuật viên thiếu kinh nghiệm sẽ làm da của bệnh nhân không phẳng, gây mất thẩm mỹ. Đặc biệt, nguy cơ nhiễm trùng do vệ sinh không tốt cũng rất hay xảy ra.

Một số trường hợp bị dị ứng với thuốc gây tê, dù trước đó có làm đầy đủ xét nghiệm cận lâm sàng, thử máu cũng không biết được. Trừ trường hợp bệnh nhân từng dị ứng với thuốc gây tê trước đó và được khai thác bệnh sử đầy đủ. Thậm chí, nhiều trường hợp bị phản ứng rất dữ dội với một số loại thuốc, chỉ cần ngửi cũng lên cơn co giật, trụy mạch.

Chưa kể, càng hút nhiều mỡ thì nguy cơ tổn thương mạch càng lớn, mỡ có nguy cơ chui vào mạch gây bít tắc động mạch phổi, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tử vong hàng đầu.