Bệnh viện Trung ương Huế gửi công văn đến Công an tỉnh đề nghị xử lý thông tin sai sự thật về nhiễm vi-rút Corona

Thứ năm, 30/01/2020, 06:30 AM

Trước thông tin sai sự thật về việc Huế đã có trường hợp dịch corona, Bệnh viện Trung ương Huế đã có công văn gửi Công an tỉnh đề nghị kịp thời xử lý và ngăn chặn các thông tin sai sự thật về dịch bệnh này.

Dòng trạng thái của facebook Nhàn Lê đăng tải.

Dòng trạng thái của facebook Nhàn Lê đăng tải.

Ngày 29/1, mạng xã hội ở Thừa Thiên Huế xôn xao trước thông tin có một trường hợp bị nhiễm vi-rút Corona đang cách ly ở Bệnh viện Trung ương Huế.

Cụ thể, tài khoản Facebook có tên “Nhàn Lê” đăng tải thông tin: “Huế đã có 1 trường hợp dịch cúm corona, người Vũ Hán, đang nằm cách ly tại BVTW Huế. Thông báo cho cả nhà phòng tránh. Xuân an lành!!!”.

Ngay sau khi thông tin này xuất hiện, dòng trạng thái này nhận được hàng chục lượt chia sẻ. Điều này đã khiến nhiều người dân ở Thừa Thiên Huế lo lắng.

Tuy nhiên, Bệnh viện Trung ương Huế khẳng định, đến thời điểm hiện tại, bệnh viện này chưa có trường hợp nào nhiễm bệnh hoặc nghi ngờ nhiễm vi-rút Corona (nCoV) như thông tin Facebook “Nhàn Lê” đã đăng tải.

“Bệnh viện sẽ cập nhật thông tin thường xuyên về tình hình bệnh nhân nhập bệnh liên quan đến dịch Corona báo cáo ban chỉ đạo, nhằm thông tin chính xác đến người dân”, công văn này nêu rõ.

Đồng thời, bệnh viện này đã có công văn gửi Công an tỉnh, Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị kịp thời xử lý và ngăn chặn các thông tin sai sự thật về dịch bệnh này nhằm tránh gây hoang mang dư luận.

Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã vào cuộc xử lý tài khoản Facebook “Nhàn Lê” về việc đăng tin thất thiệt này.

Được biết, hiện nay, dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (nCoV) đang là vấn đề quan tâm của toàn hệ thống chính trị, ngành y tế và toàn xã hội.

Việt Nam là một trong những nước đã đánh giá đúng mức độ nguy hiểm của dịch bệnh nCoV và kiểm soát rất chặt chẽ nguồn bệnh cũng như xử lí kịp thời các ca bệnh nghi ngờ mắc phải.

Bệnh viện Trung ương Huế cũng đã tổ chức thực hiện công tác phòng chống lây nhiễm bằng các nguồn lực tốt nhất.

Trước đó, trong đêm Giao thừa, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch virus Corona tại Bệnh viện Trung ương Huế và bệnh viện Đại học Y dược Huế.

Chủ tịch tỉnh yêu cầu các bệnh viện phải luôn trong tình trạng sẵn sàng nếu có bệnh nhân có dấu hiệu nhiễm vi rút. Các đơn vị liên quan đẩy mạnh cảnh báo về các dấu hiệu, sự nguy hiểm của vi rút Corona đến các khách sạn. Các đơn vị tổ chức du lịch lữ hành, đặc biệt các nhà ga hàng không, ga tàu cần chủ động nhận biết hành khách có dấu hiệu nhiễm bệnh để chủ động xử lý.