Bị ám ảnh bởi vụ xả súng, New Zealand ngừng chiếu phim khủng bố

Thứ hai, 18/03/2019, 13:41 PM

Bộ phim Khách sạn Mumbai của Ấn Độ về chủ đề liên quan tới khủng bố đã bị rút khỏi các rạp chiếu phim New Zealand sau vụ xả súng gần đây.

bi-am-anh-boi-vu-xa-sung-new-zealand-ngung-chieu-phim-khung-bo
Phim về đề tài khủng bố Khách sạn Mumbai của Ấn Độ bị ngừng chiếu tại New Zealand.

Tuần trước, các tay súng cực đoan đã gây sốc toàn cầu ghi xả súng giết ít nhất 50 người tại đền thờ Hồi giáo Christchurch ở New Zealand.

Vụ khủng bố này bị xem là thảm họa sát nhân tồi tệ nhất 72 năm qua cho New Zealand, một đất nước gần đây trong cuộc khảo sát năm 2017 còn thể hiện tinh thần mở cửa với sự đa dạng sắc tộc.

Nó gây ra chấn động từ chính trị, an ninh cho tới xã hội New Zealand. Và như một hệ quả tất yếu, nhà cầm quyền phải hành động thích hợp trong bối cảnh nhạy cảm này.

Tờ New Zealand Herald ngày 18/3 cho biết bộ phim có chủ đề nhạy cảm Khách sạn Mumbai đã bị tạm đình chỉ tại các tạp phim trong nước.

Phim Ấn Độ sản xuất này có các ngôi sao như Dev Patel và Armie Hammer, mang nội dung dựa trên vụ tấn công năm 2008 mà chủ mưu là các phần tử khủng bố Pakistan ở Mumbai, làm hơn 160 người thiệt mạng.

Trong cuốn phim dài hai tiếng này, đạo diễn người Úc Anthony Maras đã sử dụng nhất liệu mà trang tin uy tín news.com.au mô tả là “khủng khiếp” và “ám ảnh”.

Tại cuộc họp báo về vấn đề trên, hãng Icon Film Distribution tuyên bố tạm ngưng chiếu bộ phim này trên toàn quốc, đồng thời cũng cấp các hoạt động quảng cáo cho phim.

Hãng này cho biết: “Sau khi tham vấn các đối tác địa phương, quyết định được đưa ra là cấm chiếu bộ phim này để không ảnh hưởng tới không khí tang tóc của đất quốc”.

Trước đó theo kế hoạch, bộ phim này được khởi chiếu từ ngày 14/3, nhưng giờ sẽ hoãn tới 28/3. 

 

Kẻ tình nghi vụ xả súng ở New Zealand từ chối luật sư, tự bảo vệ mình trước tòa

Brenton Tarrant, kẻ bị buộc tội xả súng vào hàng chục người trong nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand vào tuần trước, sẽ tự bảo vệ mình trước phiên tòa.

 

Facebook xóa 1,5 triệu bản copy đoạn phim quay vụ xả súng ở New Zealand

Facebook và các mạng xã hội khác đã xóa các video liên quan đến vụ tấn công các nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand khi chúng lan rộng trên hệ thống của họ.