Công an tỉnh Quảng Ngãi đã lên tiếng trước các clip và ý kiến chê trách lực lượng PCCC "chữa cháy thiếu chuyên nghiệp" trong vụ cháy nhà làm 4 người chết.

Top Men - bí kíp phục hồi phong độ cho đàn ông

Có nên dùng thuốc tăng cường sinh lý?

Hiện trường vụ cháy làm 4 người trong gia đình ở Quảng Ngãi tử nạn. (Ảnh: Người Lao Động).

Hiện trường vụ cháy làm 4 người trong gia đình ở Quảng Ngãi tử nạn. (Ảnh: Người Lao Động).

Liên quan đến vụ cháy nhà làm 4 người chết xảy ra lúc rạng sáng 5/6, tại cơ sở kinh doanh tư vấn, thiết kế và mua bán đồ điện Quang Dũng, số nhà 812, đường Quang Trung, TP Quảng Ngãi.

Đáng chú ý, sau sự việc đã xuất hiện clip ghi lại cảnh lực lượng PCCC Quảng Ngãi thực hiện nhiệm vụ và có nhiều ý kiến chê trách lực lượng này "chữa cháy thiếu chuyên nghiệp".

Ngay cả Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi khi xem clip cũng thốt lên với báo chí rằng: "Bản thân tôi đã xem qua toàn bộ clip chữa cháy do người dân quay lại, thấy lực lượng chữa cháy thiếu chuyên nghiệp", báo Người Lao Động dẫn lời Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nêu ý kiến.

Trước những ý kiến dư luận, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi đã có chia sẻ. Theo đó, Đại tá Lê Xuân Hưng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng là người phụ trách hoạt động phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh, cho rằng: Bản thân ông và các chiến sĩ rất buồn khi hậu quả vụ cháy tại số nhà 812 đường Quang Trung quá lớn.

Hình ảnh lực lượng PCCC bị chê thiếu chuyên nghiệp khi làm nhiệm vụ trong vụ cháy nhà làm 4 người chết ở TP Quảng Ngãi. (Ảnh: Cắt từ clip người dân quay lại).

Hình ảnh lực lượng PCCC bị chê thiếu chuyên nghiệp khi làm nhiệm vụ trong vụ cháy nhà làm 4 người chết ở TP Quảng Ngãi. (Ảnh: Cắt từ clip người dân quay lại).

Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi khẳng định: "Các clip trên mạng xã hội chỉ phản ánh được một phần của sự việc. Thực tế anh em đã làm hết sức với mục tiêu cứu người là trên hết, nhưng vẫn không thể cứu được các nạn nhân".

Báo Dân Trí dẫn trao đổi từ ông Hưng cho hay: "Khi nhận tin báo cháy, phòng Cảnh sát PCCCC & CNCH đã điều động lực lượng đến hiện trường rất nhanh. Lực lượng hôm đó gồm một xe chỉ huy, 4 xe chữa cháy, một xe bồn và 52 cán bộ, chiến sĩ.

Khi đến nơi, lực lượng cứu hỏa đã tìm hiểu, nắm bắt địa hình lên phương án tiếp cận ngôi nhà. Lực lượng cứu hỏa xác định, ngôi nhà có 3 tầng chứa rất nhiều hàng hóa, gia đình của nạn nhân ngủ ở tầng 2".

"Chúng tôi xác định 3 hướng tiếp cận từ cửa trước, cửa sau và từ ban công ngôi nhà bên cạnh. Hướng tiếp cận ở cửa sau rất nhanh chóng vào được bên trong nhưng khói đen dày đặc, đám cháy dữ dội nên việc tiếp cận phòng ngủ ở tầng 2 rất khó khăn", Đại tá Lê Xuân Hưng thông tin.

Về các ý kiến chê trách khi xem clip chữa cháy, Đại tá Lê Xuân Hưng lý giải, nhiều người bảo cái cửa sắt phía trước như vậy mà cứu hỏa đứng ngoài phun nước, chậm vào bên trong. Nhưng ở đây, đám cháy bên trong rất dữ dội, muốn vào trước tiên phải phun nước giảm nhiệt mới có thể phá cửa để tiếp cận bên trong.

Đại tá Lê Xuân Hưng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi (phụ trách Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Quảng Ngãi). (Ảnh: Nguyễn Ngọc/ Tiền Phong).

Đại tá Lê Xuân Hưng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi (phụ trách Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Quảng Ngãi). (Ảnh: Nguyễn Ngọc/ Tiền Phong).

Cũng theo Đại tá Hưng, việc xác định cách và hướng tiếp cận hiện trường phải thật sự phù hợp. Vấn đề này phụ thuộc vào việc trinh sát và đưa ra quyết định, không phải chỗ nào cũng có thể đập để vào bên trong vì như thế rất nguy hiểm.

"Lực lượng đã tổ chức trinh sát, chọn phương án hiệu quả nhất tiếp cận, ứng cứu nạn nhân. Các clip đăng tải trên mạng xã hội không phản ánh hết vụ việc. Hôm đó chúng tôi đã làm hết sức mình nhằm cứu người nhưng khi tiếp cận được tầng 2 thì các nạn nhân đã tử vong", ông Hưng chia sẻ.

Trước đó, vào khoảng 00h52 phút rạng sáng ngày 5/6, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận thông tin vụ cháy tại cửa hàng kinh doanh đồ điện số 812 Quang Trung, phường Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi. Đơn vị điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường.

Cơ sở kinh doanh gồm 3 tầng, hình ống, không có cửa sổ ở cạnh bên. Lực lượng chức năng phải phá nhanh tường kính trên tầng hai để tiếp cận hiện trường. Đồng thời, cảnh sát tổ chức các phương án chữa cháy, chống cháy lan, cháy rộng trong khu vực đông dân cư.

Vụ cháy khiến vợ chồng ông Bùi Phước T. (36 tuổi), bà Bùi Thị Thu Th. (34 tuổi) cùng hai con trai Bùi Phước T. (6 tuổi), Bùi Phước Đ. (3 tuổi) thiệt mạng. Vào thời điểm gặp nạn, bà Bùi Thị Thu Th. đang mang thai tháng thứ 6.