Bị chỉ trích lợi dụng từ thiện để làm màu, Nguyễn Trần Trung Quân - Denis Đặng lên tiếng

Chủ nhật, 18/10/2020, 11:13 AM

Nguyễn Trần Trung Quân và Denis Đặng khẳng định không vì những lời nói ác ý của một bộ phận cư dân mạng mà họ dừng lại các hoạt động thiện nguyện của mình.

Nguyễn Trần Trung Quân và Denis Đặng bị cho làm màu khi từ thiện

Nguyễn Trần Trung Quân và Denis Đặng bị cho làm màu khi từ thiện

Nguyễn Trần Trung Quân và Denis Đặng mới đây đã lên tiếng quanh ồn ào bị cư dân mạng chỉ trích vì cho rằng lợi dụng chuyện từ thiện để “làm màu, “đánh bóng tên tuổi”. Denis Đặng giải thích việc dán tên lên những phần quà là yêu cầu của phía chính quyền địa phương để phân biệt hàng hóa của các đơn vị. Còn thực tế, ban đầu 2 nam nghệ sĩ không hề có ý định này.

Bên cạnh đó, Denis Đặng cũng cho hay bản thân đã lường trước được những câu chuyện bên lề, những lời bàn tán không như mong muốn nhưng không phải ai cũng có cái nhìn thấu hiểu. Thế nhưng điều khiến anh không khỏi bức xúc chính là việc hình ảnh của mệ Chê - một người dân vùng lũ - bị chế lại và lan truyền với mục đích xấu. Denis Đặng cũng cho hay cụ bà chỉ là một người dân bình thường, gặp cảnh khốn khó, việc mỗi người cần làm là giúp đỡ những người dân vùng lũ chứ không phải soi mói việc làm của người khác.

Theo đó, việc dán tên là yêu cầu của phía chính quyền

Theo đó, việc dán tên là yêu cầu của phía chính quyền

Bên cạnh đó, 2 nam nghệ sĩ cũng khẳng định sẽ không dừng lại các hoạt động thiện nguyện chỉ vì những lời nói ác ý của một bộ phận cư dân mạng, bởi đằng sau họ có quá nhiều sự ủng hộ, yêu thương và tin tưởng.

Trước đó, khi khúc ruột miền Trung oằn mình trong mưa lũ, Nguyễn Trần Trung Quân và Denis Đặng là 1 trong những nghệ sĩ có động thái vận động quyên góp hướng về miền Trung sớm nhất nhì showbiz Việt. Tính đến thời điểm hiện tại, bộ đôi này đã kêu gọi được gần nửa tỷ đồng hướng về miền Trung. Bên cạnh những lời khen ngợi, họ cũng gặp một số chỉ trích do trên một số phần quà có đính kèm hình ảnh và thông tin của cả 2. Điều này khiến dân mạng cho rằng Nguyễn Trần Trung Quân và Denis Đặng “làm màu”, “đánh bóng tên tuổi”.