Đời sống
28/11/2017 15:54Đi xem gỡ bom cầu Long Biên: Người Việt hiếu kỳ đến quên cả mạng sống
Ở Việt Nam, khi đang lưu thông trên đường, nếu có một vụ tai nạn xảy ra, chúng ta không ngạc nhiên thấy đám đông bắt đầu xúm lại, người giúp nạn nhân thì ít, người tò mò đứng xem thì nhiều. Thói quen này có lẽ từ lâu đã ăn sâu vào máu của người Việt.
Mỗi lần như vậy, lực lượng chức năng rất vất vả, ngoài việc phải giải quyết vụ việc, họ phải dùng nghiệp vụ của mình để giải tán đám đông, phân luồng giao thông giải tỏa ách tắc trên đường.
Nếu như ở Đức, hơn 60.000 người đã phải sơ tán khỏi trung tâm thành phố Frankfurt vào ngày 3/9 vừa qua để các chuyên gia tiến hành tháo gỡ một quả bom cực lớn còn sót lại từ Chiến tranh Thế giới thứ hai, thì ở Việt Nam, một khung cảnh hoàn toàn ngược lại.
Chiều nay, tại khu vực chân cầu Long Biên, người dân “nô nức” kéo nhau đến xem lực lượng quân đội dùng các biện pháp nghiệp vụ để gỡ trái bom được phát hiện dưới chân cây cầu này.
Có thể chúng ta chưa trực tiếp thấy cảnh quả bom phát nổ như thế nào, nhưng qua dữ liệu lịch sử, qua các phương tiện truyền thông đại chúng, ai cũng hiểu sự nguy hiểm của nó đến tính mạng con người.
Vậy điều gì khiến người Việt Nam vẫn hiếu kỳ đến như vậy? Hiếu kỳ đến độ quên cả mạng sống của chính mình?
PV đã có cuộc trao đổi với chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, ông cho biết:
“Người Việt dễ bị chi phối bởi tâm lý bầy đàn”
Sự tò mò, sự hiếu kỳ của người dân mỗi khi có vụ tai nạn, có cảnh nhà cháy hay cảnh gỡ bom mìn là thói quen khó có thể thay đổi được.
Ông nói: “Hiện tượng đám đông thường không xuất hiện ở các nước phương Tây, nhưng đây lại là hiện tượng chế ngự cuộc sống của người Việt từ rất lâu rồi. Nó là tính xấu của một nhóm người”.
Người phương Tây có một đặc điểm là họ chỉ làm việc khi người khác yêu cầu, còn tâm lý đám đông đang xuất hiện ở chúng ta thì nhiều khi họ tập trung ở đó mà không phải việc của mình, không ai yêu cầu, không phải nhiệm vụ nhưng vẫn cứ quan tâm, để ý xem nó là cái gì nhưng chẳng để làm gì.
Lý giải vì sao tâm lý đám đông đã và đang chế ngự thói quen của người Việt như vậy, vị chuyên gia này giải thích: “Trong giáo dục, chúng ta thiếu hụt việc dạy dỗ nhân cách, đạo lý. Sẽ rất nguy hiểm nếu mọi giá trị sống được định hình bởi số đông, bởi đám đông. Đám đông có một sức mạnh vô hình, biến mọi giá trị thành 'chuẩn mực'”.
Chuyên gia tâm lý khẳng định, con người khi chạy theo đám đông, ảnh hưởng bởi đám đông là con người thụ động. Một xã hội mà con người phần đông sống thụ động thì xã hội đó sẽ khó có những sáng tạo, những phát minh và tất yếu sẽ khó phát triển. Thậm chí về mặt đời sống xã hội sẽ tồn tại nhiều bất an”
Một hành động xấu, nhưng nhiều người làm thì vô tình khiến nó bớt xấu đi, chẳng còn ai phán xét nữa mà sẽ chung quan điểm, hùa vào nhau. Đó là một quan điểm sống thụ động, khiến Xã hội đi xuống chứ không thể đi lên.
"Trong những trường hợp này, chúng ta cần làm gì chắc hẳn ai cũng biết mình cần làm gì. Những sự kiện có liên quan đến bom mìn, cháy nổ, tốt nhất là hãy tránh xa ra. Bạn chẳng thu nhận được thêm điều gì khi đứng xem, mà còn gây cản trở cho người có nhiệm vụ", chuyên gia tâm lý cho hay.
Quan trọng hơn cả, bạn đã tự đặt bản thân và mạng sống của nhiều người vào vòng nguy hiểm. Lấy ví dụ, nhiều người đứng xem gây tắc đường, vậy nếu có người không muốn xem nhưng vẫn phải ở lại thì sao?
Di dời thành công quả bom dưới chân cầu Long BiênChiều 28/11, các lực lượng chức năng bắt đầu công việc trục vớt quả bom đường kính 60 cm, nằm sâu dưới mực nước sông Hồng 5 m đoạn sát chân cầu Long Biên (Hà Nội). |
Sẽ cấm tàu thuyền qua lại cầu Long Biên để di chuyển quả bom dài 2mTừ 12h30 trưa 28/11, cấm tất cả các phương tiện tàu thuyền qua lại khu vực cầu Long Biên để phục vụ việc di chuyển quả bom dài 2m |