Bí mật bên trong căn nhà chứa hàng nghìn sản phẩm thuốc tân dược nhập lập trị giá hơn hai tỷ đồng ở TP HCM

Thứ năm, 29/08/2019, 15:54 PM

Lực lượng chức năng TP HCM vừa bắt quả tang lô hàng thuốc tân dược nhập lậu khủng trị giá hơn hai tỷ đồng.

bi-mat-ben-trong-can-nha-chua-hang-nghin-san-pham-thuoc-tan-duoc-nhap-lap-tri-gia-hon-hai-ty-dong-o-tp-hcm
Thuốc tân dược nhập lậu được thống kê. Ảnh: Minh Mẫn.

Ngày 29/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (PC03) Công an TP HCM phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 26, Cục QLTT TP HCM bắt quả tang một căn nhà chứa hàng nghìn sản phẩm là thuốc tân dược, nhập lậu.

Theo đó, khoảng 10h30 cùng ngày, cơ quan chức năng ập vào căn nhà trên đường Quân Sự, quận 11. Tại đây, cảnh sát bắt quả tang trong căn nhà chứa khoảng 20 loại thuốc tân dược khác nhau, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Chủ lô hàng trên là Đoàn Quang Tuấn (SN: 1992, quận 11). Tuấn khai nhận nhập các loại thuốc này về sau đó bỏ sỉ cho các tiệm thuốc tây ở TP HCM để kiếm lời.

Theo đó, tất cả thuốc trên là thuốc đặc trị các loại bệnh như: tim, xương khớp, đái tháo đường ở trẻ em, người lớn, hạ đường huyết,…

Các loại thuốc này đều có giá bán khá cao trên thị trường, trong đó có loại thuốc giá đến gần 5 triệu/đồng/hộp. Ước tính ban đầu, tổng giá trị lô hàng này trên hai tỷ đồng.

 

Việt Nam có tỷ lệ thuốc giả ở mức thấp nhất ASEAN

Đó là khẳng định của ông Vũ Tuấn Cường (Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế) bên lề lễ tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam" diễn ra vào ngày hôm nay.

 

Hiệp hội Chống hàng giả vinh danh thuốc giả, phó chủ tịch làm bằng giả

Trước khi xảy ra lùm xùm về Ban Phát triển thương hiệu và Chống hàng giả Việt Nam, Hiệp hội chống hàng giả cũng từng dính tai tiếng về các danh hiệu và nhân sự khác.

 

Đề nghị truy tố giám đốc VN Pharma Nguyễn Minh Hùng tội buôn bán thuốc giả

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án buôn bán thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 12 bị can trong vụ án về tội “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh".