Bị Mỹ ép, TQ đáp trả bằng câu nói nổi tiếng trong phim Người nhện

Thứ ba, 18/12/2018, 16:19 PM

Đại diện đến từ Trung Quốc và Mỹ vừa “đấu khẩu” về các chính sách thương mại hôm 17.12 tại thời điểm hai nước đang cố gắng để Mỹ không tăng thêm thuế quan với hàng hóa Trung Quốc, AP đưa tin.

bi my ep, tq dap tra bang cau noi noi tieng trong phim nguoi nhen hinh anh 1

Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý tạm dừng việc Mỹ áp thuế quan lên hàng hóa Trung Quốc vào đầu tháng 12

Dennis Shea, đại sứ Mỹ tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), cho biết những lời chỉ trích từ Trung Quốc về cách tiếp cận “đơn phương và bảo hộ” của Mỹ trong thương mại là không chính đáng.

Ông Shea cũng khẳng định Mỹ muốn cải tổ hệ thống thương mại toàn cầu để làm cho hệ thống này công bằng hơn với công dân Mỹ, đồng thời bảo vệ vai trò lâu dài của người Mỹ trong việc hỗ trợ hệ thống này.

“Mỹ đang rất quan ngại trước vai trò và định hướng của tổ chức quan trọng này và với thách thức lớn đặt ra bởi cách tiếp cận mang chủ nghĩa trọng thương của Trung Quốc với nền kinh tế và thương mại”, ông nói.

Shea thêm rằng môi trường thương mại toàn cầu đã trở nên mất cân bằng, nghiêng quá nhiều về phía Trung Quốc.

Đáp lại, đại sứ Trung Quốc tại WTO, ông Zhang Xiangchen, sử dụng một câu nói nổi tiếng trong phim Người Nhện để nhắc nhở Mỹ về sự cần thiết của việc chịu trách nhiệm trong các vấn đề thương mại.

“Quyền lực lớn đi kèm trách nhiệm lớn”, ông Zhang nói.bi my ep, tq dap tra bang cau noi noi tieng trong phim nguoi nhen hinh anh 2

Đại sứ Trung Quốc tại WTO đã sử dụng một câu nói nổi tiếng trong phim Người Nhện

Zhang khiển trách Mỹ vì đã áp đặt thuế quan lên Trung Quốc, nói rằng việc Trump tăng thuế với các sản phẩm thép và nhôm “dựa trên mối lo ngại an ninh quốc gia mơ hồ”.

Mỹ và Trung Quốc đang nằm trong một cuộc chiến tranh thương mại. Hồi đầu tháng, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thống nhất Mỹ sẽ dừng tăng thuế quan với hàng hóa Trung Quốc trong 90 ngày khi các cuộc đàm phán tiếp tục.

 

Ảnh: Trung Quốc ‘thay da đổi thịt’ sau 40 năm cải cách mở cửa

Hôm nay (18/12), Trung Quốc kỉ niệm 40 năm cải cách mở cửa. Để chào mừng sự kiện này, một triển lãm đã được tổ chức hôm 15/12, cho thấy sự thay đổi nhanh chóng của Trung Quốc.

 

Quan chức Trung Quốc bị khai trừ đảng vì tuồn bí mật tàu sân bay Liêu Ninh?

Ông Sun Bo bị sa thải, khai trừ đảng và bị điều tra về nghi vấn cung cấp bí mật quân sự của tàu sân bay Liêu Ninh, tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc cho nước ngoài, South China Morning Post ngày 17/12 đưa tin.

 

Chưa thoát án bán lụa Trung Quốc: Khaisilk âm thầm bán 2 lâu đài ngàn tỷ

Hai dự án trước đây vốn là hai công trình kiến trúc nổi bật của tập đoàn Khaisilk gồm Khách sạn TajmaSago và Nhà hàng Cham Charm đã được bán cho tập đoàn Chloe Hospitality.

http://danviet.vn/the-gioi/bi-my-ep-tq-dap-tra-bang-cau-noi-noi-tieng-trong-phim-nguoi-nhen-940242.html