Bị nhắc đứng cửa sổ quay cảnh mổ đẻ, chồng sản phụ đánh bác sĩ bầm dập, khâu 20 mũi

Thứ năm, 22/02/2018, 14:59 PM

Khi bác sĩ đang thực hiện ca phẫu thuật lấy thai cho vợ, chồng sản phụ trèo lên cửa sổ nhà mổ để quay phim, chụp ảnh. Khi bị nhắc xuống, người đàn ông này đã nổi khùng, chửi bới, dọa “tao cho chúng mày chết” nhưng không ngờ dọa thành thật, sau ca phẫu thuật người nhà bệnh nhân đuổi đánh cả kíp mổ khiến hai bác sĩ phải nhập viện điều trị.

Bị nhắc đứng cửa sổ quay cảnh mổ đẻ, chồng sản phụ đánh bác sĩ bầm dập, khâu 20 mũi
Ảnh minh họa

Chiều 21/2, ông Nguyễn Văn Tuyến, Giám đốc Sở Y tế Yên Bái đã thông tin chính thức về sự việc bác sĩ bị hành hung tại BV Sản Nhi Yên Bái, ngay sau khi hoàn thành ca phẫu thuật lấy thai cho người vợ.

Theo đó, khoảng đầu giờ sáng ngày mùng 5 Tết (20/2), sản phụ Q.T.P.T (25 tuổi, Lào Cai) được gia đình đưa vào BV Sản Nhi Yên Bái để sinh con. Sản phụ được chẩn đoán mang thai 40 tuần, có sẹo mổ cũ, được chỉ định mổ lấy thai.

Khoảng 11h sáng cùng ngày, thai phụ được chuyển vào phòng mổ. Trong quá trình mổ lấy thai, người nhà bệnh nhân đã treo lên cửa sổ của nhà mổ để quay phim, chụp ảnh. Kíp mổ phát hiện có người trèo cửa sổ quay phim nên đã nhắc nhở yêu cầu người nhà bệnh nhân rời xuống. Tuy nhiên anh chồng này phản ứng gay gắt, chửi bới, dọa đánh, đe dọa "tao cho chúng mày chết".

Ông Nguyễn Văn Phong, Giám đốc BV Sản Nhi Yên Bái cho biết, khoa phẫu thuật được xây dựng khép kín và độc lập, có khuôn viên, rào chắn....theo đúng quy chuẩn kỹ thuật, có nội quy ra vào và kíp phẫu thuật khi phát hiện người nhà trèo cửa sổ quay phim đã nhắc nhở người nhà bệnh nhân rời xuống.

Ở thời điểm đó, sau khi bị dọa nạt, cả kíp phẫu thuật và sản phụ (tỉnh táo do được gây mê tủy sống để phẫu thuật) đều chỉ nghĩ là người nhà bệnh nhân… đùa. Ca mổ vẫn diễn ra bình thường đến khoảng 11h40 phút thì hoàn tất, thai phụ và bé sơ sinh đều an toàn.

Thế nhưng đến gần 12 giờ, sau khi kíp bác sĩ ra khỏi phòng phẫu thuật thì bất ngờ bị chồng sản phụ và 10 đối tượng khác dùng đèn pin dài khoảng 50 cm đập vào đầu, hành hung.

Hai cán bộ y tế là BS Phạm Hải Ninh khoa Phẫu thuật – GMHS và BS Hoàng Đức Trung khoa Sản) bị thương vùng đầu, mặt, chảy nhiều máu. Ngay thời điểm đó, bệnh viện đã gọi bảo vệ đến can thiệp, nhưng người nhà tiếp tục đuổi đánh cả bảo vệ bệnh viện.

Sau đó, hai cán bộ y tế được đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa tỉnh, trong đó một bác sĩ chạy kịp nên chỉ bị bầm dập, chấn thương phần mề. Bác sĩ còn lại bị đánh rách da đầu, với một vết ở mặt, một vết ở đuôi mắt, một vết ở đỉnh đầu dài 5 cm, chảy máu nhiều, khâu 20 mũi.

Hiện hai bác sĩ vẫn đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại BV Đa khoa tỉnh, đã tỉnh táo, tiếp xúc được nhưng vẫn cần theo dõi chấn động não.

Ông Nguyễn Văn Tuyến, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Yên Bái cũng cho biết, Sở Y tế đã yêu cầu cơ quan công an vào cuộc, hiện cơ quan công an đã vào cuộc truy tìm đối tượng đánh hai bác sĩ. Sản phụ sau khi được mổ đẻ mẹ tròn con vuông đã về phòng riêng, được theo dõi chăm sóc tại viện.

 

Một bác sĩ phải cấp cứu vì lọt cả quả dưa leo vào bụng

Bệnh nhân là thạc sĩ, bác sĩ, giảng viên khá nổi tiếng. Người này bị lọt vào ổ bụng cả quả dưa leo có bọc bao cao su bên ngoài.

 

Đêm giao thừa Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm nữ bác sĩ bị ung thư

21 giờ đêm 30 Tết (ngày 15/2), Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến đến các bệnh viện Việt Đức, Phụ sản Trung ương (Hà Nội) để thăm hỏi, động viên người bệnh và đội ngũ y bác sỹ đang ứng trực cứu chữa người bệnh.

 

Kẻ chém nữ bác sĩ từng gây ra nhiều vụ cướp táo tợn ở Sài Gòn

Như đã thông tin, sau 3 tháng điều tra, lúc 21 giờ 35 khuya 3/2, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận 9, TP HCM đã mật phục, truy đuổi và bắt giữ Mai Thanh Đạt (SN 1999, ngụ đường Tây Hòa, KP.4, P.Phước Long A, Q.9) - đối tượng chém nữ bác sĩ cướp tài sản gây xôn xao dư luận. Quá trình điều tra, công an còn làm rõ Đạt cùng đồng bọn từng gây ra nhiều vụ cướp ở vùng ven Sài Gòn.